221
458
Tài chính
taichinh
/kinhte/taichinh/
590118
Thị trường vàng, bất động sản gần như tê liệt
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Thị trường vàng, bất động sản gần như tê liệt
,
(VietNamNet) - Giá vàng vừa tăng thêm 8-10 nghìn đồng/chỉ khiến thị trường kim loại quý và bất động sản trong nước gần như tê liệt.

Gia công vàng khối tại Anh. (Ảnh: Reuters)

Giá vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc mở cửa sáng nay (10/3) tại Hà Nội là 834.000 đồng/chỉ (mua) và 846.000 đồng/chỉ (bán), tăng tới 9.000 đồng/chỉ so với cuối tuần trước. Tại TP.HCM, giá vàng SJC loại 1 chỉ sáng nay bán ra 842.000đồng/chỉ và mua 848.000 đồng/chỉ. Vàng 4 số 9 mua vào 830.000 đồng/chỉ và bán ra 846.000 đồng/chỉ.

Trên thị trường tự do, vàng 4 số 9 trong hai ngày nay vẫn giữ giá bán ra 849.500 đồng/chỉ. Đây là mức giá cao nhất kể từ đầu năm 2005.

Ông Trần Hữu Đang - Trưởng phòng Kinh doanh vàng bạc của Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, lý do vàng trong nước tăng giá ngoài động thái tăng theo giá vàng thế giới còn có lý do khác là lượng vàng nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam (vàng nhíp) bỗng nhiên giảm mạnh khiến thị trường vàng tự do thiếu nguồn cung. Ông Đang cho rằng "Nguồn vàng từ Trung Quốc từ nhiều tháng nay là nguồn hàng chính trên thị trường tự do tại Hà Nội".

Tuy nhiên, ông này cũng cho biết, sức mua trên thị trường vàng đang cực kỳ thấp, có thể nói là thấp nhất từ thời điểm Tết Nguyên đán trở lại đây.

Từ đầu năm 2005 tới nay, lượng khách mua bán và trao đổi vàng ta, vàng miếng rất ít. Ngược lại, lượng đá quý, vàng tây, vàng trang sức được giao dịch rất nhiều, nhất là trong dịp Lễ Valentine (14/2) và ngày 8/3. Ông Đang cho rằng, việc trao đổi vàng miếng ngưng trệ là do thị trường bất động sản đóng băng 2 tháng trở lại đây.

Thông tin từ các trung tâm giao dịch bất động sản cho thấy, tỷ lệ mua bán nhà đất thành công trong 2 tháng nay giảm tới 80% so với thời điểm cuối năm 2004. Bên cạnh đó, giá nhà đất tại thị trường Hà Nội vẫn đang giảm xuống và hầu như không còn người tìm mua đất. Được mua bán nhiều nhất tại Hà Nội vẫn là nhà chung cư.

Còn tại TP.HCM, các giao dịch bất động sản cũng giảm tuy không mạnh bằng thị trường phía Bắc. Giá bất động sản tại các tỉnh phía Nam cũng giảm nhẹ.

  • Hồng Phúc
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,