,
221
457
Kinh tế thế giới
thegioi
/kinhte/thegioi/
20612
Giá dầu thô vượt qua mức 36 USD/thùng
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
,

Giá dầu thô vượt qua mức 36 USD/thùng

Cập nhật lúc 11:05, Thứ Sáu, 14/02/2003 (GMT+7)
,
Các nhà kinh tế cảnh báo: Dự trữ dầu lửa trong thời điểm này là con dao hai lưỡi.

Giá dầu thô hôm qua (13/2) tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 28 tháng qua khi lượng dầu dự trữ chiến lược của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng dầu lửa những năm 1970. Trong khi đó, Washington vẫn ráo riết chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch quân sự chống Iraq.

Giá dầu tại thị trường Mỹ đứng ở mức 36,1 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 10/2000 và tăng 24 xu so với ngày hôm trước. Tại London, giá dầu Brent vọt lên 33,05 USD/thùng, tăng 60 xu.

''Cùng với bất ổn chính trị, giá dầu thô vẫn đứng ở mức 30-40 USD/thùng trong 6 tháng tới'', ông Gordon Kwan, nhà phân tích dầu và khí đốt tại Ngân hàng HSBC Hongkong cảnh báo. ''Cho dù không có nguy cơ chiến tranh thì dầu thô vẫn tăng giá. Mặc dù Venezuela đã tăng sản lượng và các nước Trung Đông khai thác nhiều hơn, số lượng dầu lửa đó không tới Mỹ và chúng ta vẫn đang ở giữa mùa đông'', ông Kwan nói thêm.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), trữ lượng dầu thô vào khoảng 269,8 triệu thùng trong tuần 1-7/2, giảm 4,5 triệu thùng so với mức bình thường. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/1975. Các quan chức Mỹ cho biết, trữ lượng dầu lửa hiện đang đứng ở dưới mức tối thiểu 270 triệu thùng. Với số dầu này, Mỹ chỉ có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu lửa trong nước trong vòng 14 ngày. EIA cũng cảnh báo, lượng khí đốt, xăng và xăng máy bay dự trữ cũng đang ở mức thấp.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới hiện cũng thấp hơn khoảng gần 2 USD/thùng so với thời điểm tháng 9/2000 - khi Chính phủ của cựu Tổng thống Clinton ra lệnh mở kho dự trữ dầu chiến lược. Tuy nhiên, Chính phủ của ông Bush vẫn chưa có dấu hiệu đề cập vấn đề này.

Cùng với nhu cầu tiêu thụ dầu lửa tăng mạnh, cuộc đình công kéo dài 2 tháng ở Venezuela - nước cung cấp khoảng 13% trong tổng lượng dầu nhập khẩu của Mỹ - cũng ảnh hưởng đáng kể đến trữ lượng dầu thô của nước này.

(Thế Hưng - Theo Reuters, CNN)

,
,