,
221
457
Kinh tế thế giới
thegioi
/kinhte/thegioi/
493320
Giá dầu lại vượt ngưỡng 42 USD/thùng
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
,

Giá dầu lại vượt ngưỡng 42 USD/thùng

Cập nhật lúc 14:38, Thứ Tư, 28/07/2004 (GMT+7)
,

Hôm qua, giá dầu kỳ hạn đã lên tới trên 42 USD/thùng do tâm lý lo ngại nguồn cung trên thế giới hạn hẹp và cầu lớn.

Giá dầu tăng vọt do tâm lý lo ngại thiếu cung.

Dầu thô giao tháng 9 vọt lên 42,25 USD/thùng, sau đó trong phiên giao dịch cuối ngày giảm dừng lại ở mức 41,84 USD/thùng trên thị trường New York. Trên thị trường London, dầu Brent giao tháng 9 tăng hơn 43 cent và dừng lại ở 38,54 USD/thùng sau khi leo lên 38,73 USD/thùng.

Hôm nay, Chính phủ Mỹ sẽ công bố số liệu tuần về cung dầu, và giới phân tích cho rằng, nếu mức tiêu thụ xăng lớn, giá dầu còn tăng cao nữa. Sau khi OPEC - nhóm nước cung cấp hơn 1/3 lượng dầu mỏ cho thế giới cam kết tăng sản lượng, cuối tháng trước giá dầu giảm xuống còn 35,66 USD/thùng. Nhưng tâm lý lo ngại trước nguồn cung hạn hẹp toàn cầu lại đẩy giá lên.

Tom Bentz - thương nhân trên thị trường New York nói: "Vấn đề nằm ở chỗ OPEC đang tiến dần đến công suất tối đa". Giới phân tích ước tính, thế giới chỉ còn dư công suất khoảng 1 triệu thùng/ngày. OPEC đã tuyên bố sẽ tăng sản lượng trần thêm 500.000 thùng/ngày kể từ 1/8 để đáp ứng đủ nhu cầu dầu. Nhưng người ta cho rằng, mức tăng này sẽ chẳng thấm vào đâu và khó có thể gây ảnh hưởng giảm giá dầu do OPEC hiện giờ đã sản xuất vượt sản lượng trần vài triệu thùng/ngày.

Một vấn đề đáng quan tâm khác là công ty sản xuất dầu lớn nhất nước Nga - Yukos đang gặp rắc rối với Chính phủ. Yukos cảnh báo, sản lượng 1,7 triệu thùng/ngày của họ có thể bị suy giảm nếu Yukos buộc phải bán tài sản để trả nợ Chính phủ. Hiện họ đang nợ 3,4 tỷ USD tiền thuế. "Sự kiện Yukos đang đè nặng áp lực lên thị trường", Phil Flynn - chuyên gia phân tích ở Chicago nói. Thêm vào đó lại là lo ngại bọn khủng bố có thể tấn công vào các cơ sở sản khai thác dầu ở Trung Đông.

Theo Flynn, một nguyên nhân khác khiến giá dầu tăng vọt là triển vọng tăng trưởng kinh tế rất tốt, dẫn tới nhu cầu tiêu thụ dầu lớn. Báo cáo về tâm lý tiêu dùng của Mỹ trong tháng 7 vô cùng khả quan, tăng liên tục trong 4 tháng lên tới mức cao nhất trong hai năm qua. Theo Bentz, một số nhân tố khác đẩy giá lên cao là nhu cầu dầu đốt để sưởi ấm trong mùa đông tới tăng cao và dự trự xăng của Mỹ sẽ xuống thấp trong các tuần tới.

(Cẩm Tú - Theo AP, Forbes)

,
,