221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
506524
Giá phân bón cao kỷ lục
1
Article
null
Giá phân bón cao kỷ lục
,

(VietNamNet) - Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, giá phân urê trên thị trường thế giới đã và đang tăng tới mức kỷ lục, mức tăng 15-20 USD/tấn so với đầu tháng 8. Việc các DN chần chừ không dám nhập khẩu cũng khiến cho giá phân bón trong nước leo thang.

Trước nguy cơ thiếu hụt, các DN trong nước đang đẩy nhanh tiên độ sản xuất phân bón.

Hiện nay, giá phân urê nhập khẩu từ Trung Quốc cập cảng Việt Nam lên 240-245 USD/tấn, phân urê nhập từ Trung Đông lên 250 USD/tấn, từ Nga là 270 USD/tấn. Giá phân bón thế giới tăng cao đã tác động mạnh đến giá bán phân bón trong nước. Giá phân bón hiện đã lên tới 4.100-4.200 đồng/kg, một số tỉnh ĐBSCL nông dân đã phải mua phân đạm tới mức 4.200-4.500 đồng/kg, phân DAP 5.000-5.200 đồng/kg. Tại Cần Thơ, giá phân urê Qata và Indonesia lên 4.200 đồng/kg, DAP đứng ở mức 5.000 đồng/kg; tại Đà Lạt - Lâm Đồng, phân urê Trung Quốc là 4.050 đồng/kg, phân DAP tăng 120 đồng, lên 5.020 đồng/kg.

 

Giá phân bón thế giới leo thang, DN không dám nhập vì sợ lỗ. Trước đó, việc Nhà máy Đạm Phú Mỹ bán phân bón với mức 3.600 đồng/kg (rẻ hơn 10% so với hàng ngoại nhập), gần như làm cho thị trường phân bón hạ nhiệt nhanh đến mức “đóng băng”.

 

Song, phần lớn các nhà nhập khẩu cho rằng, việc ấn định mức giá trên của Đạm Phú Mỹ là một hình thức bán “phá giá”, và điều này tác động không tốt tới thị trường phân bón trong nước. Bởi lẽ, hiện các nhà nhập khẩu đang phải nhập phân bón với giá cao. So với giá của Đạm Phú Mỹ, cứ nhập khẩu 10.000 tấn phân bón (1 tàu), các DN bị lỗ 4 tỷ đồng. Đây cũng chính là điều khiến hầu hết các DN không đủ “can đảm” ký thêm hợp đồng nhập phân bón mới.
 

Một quan chức Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho Báo SGGP biết, Trung Quốc, một trong những nước chính cung cấp nguồn phân bón cho Việt Nam, đang xúc tiến xuất khẩu sang thị trường châu Phi. Ngoài ra, thời gian tới, không chỉ Việt Nam mà hầu hết các nước trong khu vực cũng bước vào vụ sản xuất chính trong năm. Cộng với tình hình không dám nhập của các DN, nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng phân bón hơn lúc nào hết.

 

Trước tình trạng này, ngành nông nghiệp đang lo ngại sẽ thiếu hụt một lượng phân bón lớn. Cục Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) xác nhận, đến thời điểm này, vụ đông xuân 2005 còn thiếu khoảng 900.000 tấn urê. Nhu cầu urê cho sản xuất vụ đông xuân 2005 khoảng 1,169 triệu tấn, đến tháng 11 này các tỉnh ĐBSCL phải có trước 650.000 tấn. Tuy nhiên, cân đối lượng phân bón hiện nay cho thấy mới chỉ có 300.000 tấn ure tồn kho. Còn lượng nhập khẩu trong tháng 8 khoảng 160.000 tấn mới chỉ đủ cho nhu cầu sản xuất vụ mùa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, hôm qua (31/8) đã ký quyết định tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với phân bón nhập khẩu từ 60 lên 90 ngày. Trường hợp DN nhập khẩu phân bón trước ngày quyết định này có hiệu lực mà đang trong thời hạn chưa phải nộp thuế VAT (60 ngày) thì cũng được giãn thành 90 ngày. Giải pháp nhằm giúp các DN có đủ thời gian thu hồi quay vòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh này không biết có góp phần giúp thị trường phân bón bớt nóng?

  • H.Phương

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,