Cà phê VN trực tiếp giao dịch tại thị trường quốc tế
15:20' 24/09/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giữa giá chào bán với giá giao dịch, Việt Nam đang tính đến việc lựa chọn một vài công ty xuất khẩu thử giao dịch trực tiếp trên thị trường kỳ hạn London. Biện pháp này sẽ được các DN xuất khẩu cà phê đưa vào áp dụng trong niên vụ 2004-2005 tới.

Soạn: AM 147547 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Việt Nam sắp bước vào vụ thu hoạch cà phê mới.

Trước đó, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Đăk Lăk và Công ty Refco (Singapore - thành viên thị trường kỳ hạn London) tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về thị trường kỳ hạn cà phê cho các DN Việt Nam. Theo Chủ tịch Vicofa Vân Thành Huy, việc áp dụng giao dịch kỳ hạn từ niên vụ cà phê tới sẽ góp phần ổn định giá cà phê xuất khẩu, hạn chế rủi ro khi phải phụ thuộc vào thị trường thế giới.

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thí điểm giao dịch hợp đồng cà phê tương lai trên thị trường thế giới. Ngân hàng này được thí điểm giao dịch với tư cách là nhà trung gian môi giới trong thời gian một năm. Sau đó, Vicofa sẽ cùng ngân hàng này tiến hành các bước tiếp theo để DN tham gia thị trường giao dịch cà phê kỳ hạn trên thế giới. Kết thúc thời gian thí điểm, Techcombank sẽ mở tài khoản trong nước cho các DN giao dịch cà phê trên thị trường kỳ hạn thế giới, thay vì các DN phải mở tài khoản giao dịch ở London.

Bà Đào Thị Mùi, Tổng Thư ký Vicofa cho biết, hai loại cà phê vối R25% hạt đen, vỡ (hiện chiếm 60% cà phê Việt Nam) và R1- 2% hoàn toàn đạt tiêu chuẩn để đưa vào bán đấu giá tại thị trường London.

Hiện nay, chênh lệch giữa giá chào bán cà phê Việt Nam với giá giao dịch trên thị trường kỳ hạn London khá lớn, luôn ở mức trên 100 USD/tấn. Ví như, đầu tháng 9, giá cà phê chào bán của các công ty trung bình là 540-550 USD/tấn (khách mua cũng chỉ trả 520 USD/tấn), thì giá giao dịch trên thị trường London giao tháng 11/2004 là 660 USD/tấn, chưa kể nhiều thời điểm, mức giá này lên trên 700 USD/tấn.  

Theo Bộ NN&PTNT, hiện cả nước còn khoảng 30.000 tấn cà phê nằm trong kho chứa của nông dân và các công ty. Thêm vào đó, các nhà đầu cơ giữ trong tay trên 100.000 tấn, chủ yếu tập trung tại trung tâm buôn bán TP.HCM.

Các chuyên gia ngành nông nghiệp dự báo, do chưa tìm ra định hướng tăng trưởng mới ngoài hoạt động mua bán của các quỹ hàng hóa và các nhà đầu cơ nên dự kiến, giá cà phê thế giới chưa thể phục hồi và ổn định ở mức cao trong thời gian tới, nhất là khi dự báo tình hình thời tiết vẫn thuận lợi ở các nước sản xuất cà phê Nam Trung Mỹ. Không nằm ngoài xu hướng biến động của thị trường thế giới, giá cà phê Việt Nam trong ngắn hạn dự kiến vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp.

  • H.Phương

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đầu cơ tăng giá, ép giá: Phạt 10 triệu đồng (24/09/2004)
Tin vui: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 đã chững lại (23/09/2004)
Nghề rượu vang ở Đà Lạt (22/09/2004)
TP.HCM cho tư nhân quản lý chợ (22/09/2004)
Xúc tiến thương mại không chỉ là hội chợ, triển lãm! (19/09/2004)
Đà Nẵng: Hội chợ hàng Made in VietNam lần đầu tiên (15/09/2004)
DN mua thêm gần 400.000 tấn phân urê (14/09/2004)
Diện kiến 5.500 mẫu hàng giả - hàng thật (11/09/2004)
Nguyên liệu nhựa tiếp tục tăng giá (03/09/2004)
Sữa Vinamilk tăng giá 5-7% (02/09/2004)
Từ 1/9 Co.opMart khuyến khích mua sắm hàng Việt (01/09/2004)
Thực phẩm ''mùa'' tăng giá (01/09/2004)
Để phân bón giảm giá, cần giảm thuế VAT xuống 0% (26/08/2004)
Festival tôn vinh thương hiệu Việt (25/08/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang