Các bà nội trợ đã có nồi đất điện
08:36' 25/09/2004 (GMT+7)

Soạn: AM 150720 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Tìm hiểu các tính năng sản phẩm. Ảnh: Nguyễn Sa

(VietNamNet) - Lần đầu tiên, đất sét đỏ (Zisha) - một nguồn khoáng chỉ có ở Trung Hoa được đưa vào làm ruột nấu của  các sản phẩm điện gia dụng như nồi cơm, hầm, nấu suop, hấp cách thủy và siêu sắc thuốc.

Những sản phẩm này đã có mặt trong gian trưng bày của Công ty TNHH Thương mại Rồng Việt,  được khách tham quan Hội chợ thương mại Việt - Trung (tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ quốc tế TP.HCM) chú ý. Bên cạnh việc trưng bày, Công ty Rồng Việt còn tổ chức chương trình ẩm thực tại chỗ để giới thiệu dòng sản phẩm mới này. 

Theo đơn vị giới thiệu sản phẩm, với một số món ăn như cơm niêu, cá kho tộ, thịt hầm… vị thơm ngon cùng dưỡng chất của nó chỉ được giữ trọn vẹn khi nấu trong nồi đất. Vì vậy, bằng công nghệ hiện đại, Rinnai (Nhật) đã điện hóa sản phẩm này, “biến” đất sét Zhisa thành các dụng cụ nấu ăn phù hợp với người nội trợ thời hiện đại.

“Trong đất sét đỏ Trung Hoa có các khoáng chất có lợi cho cơ thể như chất sắt, alumin, canxi… khi sử dụng nồi đất điện để nấu ăn, dinh dưỡng có trong đất sét đỏ thẩm thấu vào thức ăn, giữ được hương vị thơm tự nhiên và các thành phần dinh dưỡng" - ông Nguyễn Hải Chinh, Phó Giám đốc điều hành Rồng Việt cho hay.

Soạn: AM 150722 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Mời khách tham quan dùng thử các món ăn trong nồi đất. Ảnh: Nguyễn Sa

Cũng theo ông Chinh, để chinh phục người tiêu dùng, nhà sản xuất phải giúp họ hiểu rõ về tính năng sản phẩm. Do đó việc phục vụ ẩm thực ngay tại gian hàng triển lãm dù rất tốn kém song Rồng Việt phải làm, vì khách hàng... có thử thì mới tin.

Giá cả các loại nồi đất điện này thấp nhất 400.000 đồng, cao nhất 1.450.000 đồng.

Tham quan hội chợ, nhiều khách hàng muốn mua sản phẩm tại chỗ, nhưng Rồng Việt không có chủ trương bán hàng. Chị Kim Oanh (Q Tân Bình) cho biết, sau khi tìm hiểu sản phẩm chị rất ưng ý với chức năng bảo quản thức ăn lâu của nồi đất (cơm nấu trong nồi có thể để lâu hơn nồi nhôm, gang, men… khoảng 2 ngày), cũng như công dụng phát ra tia hồng ngoại phân hủy chất béo và cholesterol của đất đỏ Zhisa. Song công ty không bán hàng trong hội chợ mà chỉ bán tại các cửa hàng của Rinnai trong TP.

  • Nguyên Sa 
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cà phê VN trực tiếp giao dịch tại thị trường quốc tế (24/09/2004)
Đầu cơ tăng giá, ép giá: Phạt 10 triệu đồng (24/09/2004)
Tin vui: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 đã chững lại (23/09/2004)
Nghề rượu vang ở Đà Lạt (22/09/2004)
TP.HCM cho tư nhân quản lý chợ (22/09/2004)
Xúc tiến thương mại không chỉ là hội chợ, triển lãm! (19/09/2004)
Đà Nẵng: Hội chợ hàng Made in VietNam lần đầu tiên (15/09/2004)
DN mua thêm gần 400.000 tấn phân urê (14/09/2004)
Diện kiến 5.500 mẫu hàng giả - hàng thật (11/09/2004)
Nguyên liệu nhựa tiếp tục tăng giá (03/09/2004)
Sữa Vinamilk tăng giá 5-7% (02/09/2004)
Từ 1/9 Co.opMart khuyến khích mua sắm hàng Việt (01/09/2004)
Thực phẩm ''mùa'' tăng giá (01/09/2004)
Để phân bón giảm giá, cần giảm thuế VAT xuống 0% (26/08/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang