Tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết
14:28' 09/12/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ban Chỉ đạo 127-TW vừa ra chỉ thị cho các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp phối hợp chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Soạn: AM 215750 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Thực phẩm - một mặt hàng sẽ bị tập trung kiểm tra dịp này.

Theo chỉ thị này, các tỉnh biên giới phía Bắc cần chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán tiền giả, gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch, một số mặt hàng cấm như pháo và các loại pháo biến tướng, thuốc nổ, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, xi măng chất lượng thấp, thiết bị viễn thông, ăng ten chảo thu tín hiệu vệ tinh các loại...

Đặc biệt, cần theo dõi chặt chẽ động thái về chính sách biên mậu của các quốc gia liền kề để kịp thời phản ánh về ban chỉ đạo. 

Ban Chỉ đạo 127 TW: Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. 

Các cơ quan liên ngành phối hợp thực hiện chỉ thị:
- Bộ Thương mại (Lực lượng Quản lý thị trường). 
- Bộ Công an. 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
- Bộ Y tế. 
- Bộ Tài chính. 
- Bộ Quốc phòng. 
- Các trạm kiểm soát liên hợp. 

Với các tỉnh miền Trung và biên giới Tây Nam cần chú ý kiểm tra, phát hiện và xử lý buôn bán các mặt hàng thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đồ uống... Trên thị trường nội địa, đặc biệt là các thị trường lớn như Hà Nội, TP.HCM..., ngoài việc thường xuyên kiểm tra 17 mặt hàng nhập khẩu phải dán tem, cần chú ý kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc vận chuyển, buôn bán các loại pháo, thuốc lá ngoại, các loại thực phẩm, đồ uống, băng đĩa nhạc, đĩa hình có nội dung không lành mạnh. 

Công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng cũng được chú trọng. Trưởng ban Chỉ đạo 127 - Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, nước mắm, thực phẩm qua chế biến... nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời, các bộ, ngành cũng phải phối hợp để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sau khi Việt Nam ký Công ước Berne, chống các hành vi làm giả, sao chép bất hợp pháp các tác phẩm nghệ thuật...

  • PT
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TP.HCM:Sẽ có Trung tâm triển lãm hàng XK chuyên nghiệp (09/12/2004)
Nguyễn Kim cùng 7 hãng điện máy ngoại tài trợ cho NTD (09/12/2004)
Ưu tiên quota dệt may cho 15 khách hàng lớn tại Mỹ (08/12/2004)
Các DN Sơn Đông - TQ tìm cơ hội tại Việt Nam (06/12/2004)
Nhượng quyền thương mại-cơn lốc mới trên thị trường VN (06/12/2004)
Nhóm công ty cần một khuôn khổ pháp lý để phát triển (04/12/2004)
VASC cung cấp thông tin khuyến mại và nhắn tin trúng thưởng (03/12/2004)
EU sẽ xóa bỏ hạn ngạch dệt may cho VN chiều nay? (03/12/2004)
TP.HCM: Incombank "thu hộ" tiền nước, điện thoại (02/12/2004)
EC dành 20 triệu euro cho VN tăng trưởng và giảm nghèo (02/12/2004)
Đàm phán gia nhập WTO đang được đẩy nhanh (30/11/2004)
Từ 1/12, gía gas giảm 10.000 đồng/bình (30/11/2004)
Chiến lược XK quốc gia:Nhà nước-tư nhân cùng hợp tác (29/11/2004)
Giá vàng sẽ đi về đâu? (29/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang