2005: Chung sống với mặt bằng giá mới
05:36' 27/12/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Người tiêu dùng chưa hết bàng hoàng trước những biến động về giá cả 2004 thì đã phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận một đợt tăng giá mới ngay đầu 2005. 

Soạn: AM 230307 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tăng giá - nỗi lo của các bà nội trợ.

Tăng giá - Xu hướng chung thế giới

Theo Quỹ tiền tệ thế giới, kinh tế thế giới năm 2004 đạt mức tăng trưởng 5%, là mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Điều đó chứng tỏ nền kinh tế thế giới đang hồi phục và tăng trưởng mạnh ở nhiều nước, đặc biệt là sự tăng trưởng cao của kinh tế Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vật tư, hàng hóa tăng lên. Cùng với sự bất ổn về chính trị và bạo lực gia tăng tại Trung Đông, khủng bố diễn ra tại nhiều nơi, cộng với dịch cúm gia cầm đã và đang tái phát tại một số nước, đặc biệt là sự đầu cơ, lũng đoạn thị trường của các tập đoàn xuyên quốc gia trên thế giới, đồng USD mất giá so với nhiều ngoại tệ khác, nhất là đồng EUR đều là những nhân tố làm cho giá cả thị trường thế giới tăng trên diện rộng (gạo, cao su, phân bón, phôi thép và thép thành phẩm, xăng dầu, chất dẻo, hóa dược, thuốc chữa bệnh...), mặt bằng giá mới trên thế giới đã được hình thành một cách rõ nét. Nhiều mặt hàng có thời điểm giá cả đã tăng cao kỷ lục: dầu thô thời điểm tháng 10 đã lên trên 55 USD/thùng. Giá xăng dầu trong nước 2004 đã phải điều chỉnh tới 3 lần. 

Chính vì vậy, Tổ Điều hành Thị trường trong nước dự báo, giá nguyên nhiên vật liệu thế giới những tháng đầu năm 2005 tiếp tục đứng ở mức cao do nền kinh tế thế giới vẫn còn trên đà tăng trưởng.

Trong nước, năm 2004, kinh tế Việt Nam phát triển trong điều kiện gặp nhiều khó khăn như: rét đậm kéo dài ở các tỉnh phía Bắc, hạn hán nặng nề tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, sau đó mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung, dịch cúm gia cầm xảy ra trên diện rộng ngay từ đầu năm, sau đấy lại tái phát kéo dài... và do tác động của mặt bằng giá thế giới nên giá cả nhiều mặt hàng trong nước liên tục tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng trọng yếu như: lương thực, thực phẩm, xăng dầu, sắt thép, phân bón, nhựa... đã tác động mạnh đến việc hình thành mặt bằng giá mới ở trong nước. Mặc dù các bộ ngành đã cố gắng hết sức để kìm chế tốc độ tăng giá nhưng chỉ số giá tiêu dùng năm 2004 vẫn tăng 9,5% - mức tăng chỉ số giá tiêu dùng cao nhất trong 9 năm qua. 

Đón nhận đợt tăng giá mới đầu 2005

Soạn: AM 230309 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Thép - một mặt hàng đang rục rịch tăng giá đầu năm 2005.

Chưa dứt những nỗi lo tăng giá của 2004, các DN và người tiêu dùng đầu năm 2005 này sẽ tiếp tục phải đối mặt với một đợt tăng giá mới. 

Theo tin từ Tổng Công ty Than Việt Nam, giá than cho sản xuất xi măng sẽ chính thức được Tổng công ty này tăng giá kể từ 1/1/2005. Theo giá than mới thì giá thành của 1 tấn xi măng sản xuất có sử dụng than của Tổng công ty Than sẽ tăng 9.700 đồng/tấn. Tổng số chi phí than làm nhiên liệu cho sản xuất xi măng năm 2005 so với năm 2004 tăng gần 90 tỷ đồng.

Trước đó, Hiệp hội Xi măng Việt Nam cũng vừa có tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị nâng giá xi măng trong giai đoạn 2005-2010 lên khoảng 60 USD/tấn, tức cao hơn mức giá hiện tại khoảng 10 USD/tấn. Theo lộ trình tăng giá này thì, giá bán xi măng từ đầu năm 2005 sẽ được điều chỉnh tăng khoảng 20.000-50.000 đồng/tấn. Mức tăng không thống nhất mà phụ thuộc vào từng thị trường, từng chủng loại, từng nhãn hiệu..., có thể tăng một hoặc nhiều đợt. 

Sau than và xi măng, các nhà sản xuất thép đang chuẩn bị một đợt tăng giá bán. Theo dự báo của Bộ Thương mại, với mức giá phôi nhập khẩu đã ký hợp đồng, dự báo trong quý I/2005, giá bán thép xây dựng sẽ dao động ở mức 7.500-8.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thị trường thép xây dựng những tháng đầu năm 2005 vẫn chưa thể nâng cao được mức tiêu thụ. 

Tiếp đó, một loạt các nhà sản xuất và kinh doanh hàng điện tử, điện máy đang lên kế hoạch tăng giá đồng loạt các mặt hàng. Khảo sát các cửa hàng bán lẻ tại các thành phố lớn cho thấy, mặc dù không có sự thỏa thuận, nhưng ngay từ cuối tháng 11, các hãng điện tử chủ chốt trên thị trường đều đã áp dụng hoặc đã có công văn thông báo mức giá mới cao hơn từ 10% - 20%.

Với mặt hàng lương thực, ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2004/2005, hạn hán đã xảy ra trên diện rộng, dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, một số diện tích lúa sẽ phải chuyển sang trồng cây khác cho phù hợp hơn. Dự kiến, sản lượng lúa năm 2005 là khoảng 35,8-36 triệu tấn. Cùng với giá gạo thế giới có xu hướng tăng, giá gạo trong nước sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2005. 

  • Phương Thanh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
2004: Du lịch Việt Nam lại phá kỷ lục! (26/12/2004)
ISO chỉ là cái ''mác'' để DN ...trưng! (26/12/2004)
Thực phẩm về các chợ đầu mối tăng gấp 3 lần (25/12/2004)
Dệt may VN và sự trở về thị trường nội địa (25/12/2004)
2004: Năm xuất khẩu cất cánh (24/12/2004)
Công bố 12 sản phẩm chất lượng & an toàn (23/12/2004)
Chỉ số giá tiêu dùng 2004 dừng lại mức 9,5% (22/12/2004)
Dệt may VN và sự trở về thị trường nội địa (22/12/2004)
Sẽ quy định mức trần hoa hồng bán hàng đa cấp? (17/12/2004)
DN để khê hạn ngạch sẽ bị phạt gấp 5 lần (15/12/2004)
Sẽ đấu giá bưu phẩm vô thừa nhận (13/12/2004)
Khách sạn, nhà hàng tất bật mùa Noel (13/12/2004)
350 DN tham dự Hội chợ thương mại quốc tế VN 2004 (13/12/2004)
Dệt may giới thiệu sản phẩm thời trang dịp Noel (11/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang