Trao giải Rồng vàng cho 41 doanh nghiệp FDI
17:56' 24/01/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Giải thưởng Rồng vàng năm 2004 nhằm tôn vinh 41 DN có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Soạn: AM 252571 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Khu vực FDI đã tạo thêm việc làm cho 7,4 vạn lao động, hỗ trợ đắc lực nền kinh tế Việt Nam. (Ảnh: Nguyên Vũ)

Thời báo Kinh tế Việt Nam tối nay (24/12) cùng với Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - tổ chức lễ trao giải Rồng vàng 2004. Giải thưởng này dành cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam do độc giả của Thời báo Kinh tế Việt Nam và Vietnam Economic Times bình chọn.

Tại lễ trao giải lần này, 41 DN có thành tích kinh doanh tốt nhất, được bạn đọc bình chọn, được nhận giải thưởng Rồng vàng 2004. Đây là những DN xuất sắc thuộc 10 nhóm sản phẩm: ôtô, xe máy; tài chính, ngân hàng - bảo hiểm; hoá mỹ phẩm; nhóm các sản phẩm dầu khí; xây dựng và vật liệu xây dựng; dệt may và da giày; y tế và giáo dục; nông sản thực phẩm; công nghệ thông tin và viễn thông; điện và điện tử.

Theo Ban tổ chức, tối nay cũng là lần đầu tiên giải thưởng Rồng vàng đặc biệt sẽ được trao cho 13 DN đã có thành tích 4 năm liên tiếp đoạt giải Rồng vàng (2001-2004). Đó là: Công ty liên doanh Lever Việt Nam, Nhà máy bia Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam, Công ty liên doanh Mercerdes-Benz Việt Nam, Công ty ôtô Toyota Việt Nam, Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng, Chi nhánh Ngân hàng HSBC, Công ty liên doanh Lavie, Công ty Ford Việt Nam, Công ty Hewlett Packard Việt Nam, Công ty Shell Việt Nam, Công ty LG-Meca Electronics, Công ty Sony Việt Nam. Cùng với việc trao cup cho giải đặc biệt, 13 DN này còn vinh dự được nhận bằng khen do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng.

Giải Rồng vàng tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2001 với sự bảo trợ của nhiều cơ quan Bộ, ngành như Bộ Thương mại, Bộ Văn hoá thông tin, Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam...

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2004, cả nước đã thu hút được hơn 4,2 tỷ USD vốn đầu tư mới, tăng 37,8% so với năm 2003. Trong đó, vốn cấp mới đạt hơn 2,2 tỷ USD và vốn bổ sung đạt gần 2 tỷ USD - là mức đăng ký cao nhất kể từ sau khủng khoảng tài chính khu vực diễn ra vào năm 1997. Cũng trong năm 2004, đã có  gần 200 DN có vốn đầu tư nước ngoài chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa tổng số DN FDI đang triển khai và hoạt động sản xuất kinh doanh lên 3.290 DN. Khu vực này đã tạo thêm việc làm cho 7,4 vạn lao động, đưa tổng số lao động trực tiếp lên khoảng 74 vạn người.

  • Hồng Phúc
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
TP.HCM: Đầu tư nước ngoài tăng, nhưng có nguy cơ ''ảo''
Tôn vinh các DN có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
CÁC TIN KHÁC:
DN phải cung cấp thông tin để kiểm soát giá cả (24/01/2005)
Philip Moris tài trợ dự án chữ thập đỏ Đà Nẵng (22/01/2005)
Chỉ số giá tiêu dùng quý I khó thấp hơn 3% (21/01/2005)
2005:Thu hút FDI khó tăng (21/01/2005)
Dự án Nam Côn Sơn:Vốn thực hiện lớn nhất phía Nam (20/01/2005)
"Ém" heo chờ Tết: coi chừng “dội” chợ! (20/01/2005)
Thị trường Tết, lại nỗi lo gà (20/01/2005)
Vietnam Expo 2005: Cơ hội cho DN đồ gỗ (18/01/2005)
Cho phép chuyển nhượng quota dệt may đi Mỹ (18/01/2005)
Thực hiện trách nhiệm xã hội, DN lợi hay thiệt? (17/01/2005)
EU mong muốn VN sử dụng vốn ODA minh bạch hơn nữa (16/01/2005)
XTTM 2005: hướng tới thương hiệu quốc gia (16/01/2005)
Đồ gỗ vào Nhật:Thiết kế nên nhỏ hơn thị trường khác (15/01/2005)
Giá tôm tăng mạnh (13/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang