Phong lan tràn ngập thị trường hoa Tết
12:21' 07/02/2005 (GMT+7)

Phong lan ngày càng được ưa chuộng, xuất hiện nhiều hơn trong các chậu hoa ngày Tết của mỗi gia đình. Tết Nguyên đán năm nay các nhà trồng và buôn bán phong lan không có đủ nguồn hàng để cung cấp cho người chơi hoa.

Theo GS Nguyễn Quang Thạch - Viện trưởng Viện Sinh học Nông nghiệp, ĐH Nông nghiệp 1, các chuyên gia Việt Nam đã thực hiện được  công nghệ nhân giống "từ A đến Z", và có thể điều khiển được, thí dụ như hồ điệp có thể cho ra hoa hàng loạt vào dịp Tết, bất kể thời tiết thế nào.

Tại Hà Nội, mặc dù lan giống được nhập về hầu như quanh năm, nhưng phần lớn lại chỉ được tiêu thụ vào dịp Tết. Thời tiết lạnh ít nhiều tuy có ảnh hưởng đến sự phát triển của lan, nhưng giá lan năm nay nhiều khả năng sẽ không tăng lên, thậm chí còn giảm do sản xuất được nhiều - các "đại gia" kinh doanh lan ở Hà Nội dự báo.

Những loại được ưa chuộng nhất và có số lượng bán tương đối vượt trội so với các loại khác vẫn là Hoàng thảo, Vũ nữ, địa lan, phong lan Đà Lạt, giá những loại hoa này ở mức trung bình (300.000 - 1 triệu đồng/chậu), hoa khá bền (có thể chơi được từ 3 tuần - một tháng rưỡi) nên rất dễ tiêu thụ.

Những người chuyên kinh doanh lan cũng cho biết, hoa lan chủ yếu được mua vào dịp Tết nên họ đã chú trọng xử lý kỹ thuật để cây ra hoa được đúng thời gian mong muốn. Với số lượng và tốc độ phát triển tốt như hiện nay, người tiêu dùng miền Bắc sẽ có những chậu lan đẹp để bày với giá "mềm" hơn chút ít trong Tết này

Nói đến những "đại gia" kinh doanh lan ở Hà Nội không thể không nhắc đến vườn lan quy mô của Cty TNHH Hoàng Phương 1, doanh nghiệp vẫn được người tiêu dùng biết đến với thương hiệu Vườn Hoàng Lan. Mỗi năm doanh nghiệp này nhập về trên 50.000 cây mô từ TPHCM, Thái Lan, Đài Loan... Sau đó chọn lọc và tung ra thị trường trên 30.000 cây hoa trưởng thành, cung cấp cho hầu hết thị trường miền Bắc.

Hoa lan công nghiệp dễ mua, dễ bán vì nhiều màu sắc sặc sỡ, dáng hoa sang trọng, thích hợp cả với việc trưng bày trong gia đình lẫn các công sở lớn. Thế nhưng phần lớn những người chơi lan công nghiệp là người chơi nghiệp dư, theo kiểu "đại trà", dùng một lần rồi thôi, bởi chăm sóc chúng trong điều kiện tự nhiên là rất khó.

Lan rừng tuy sinh nhánh chậm (phải mất bốn, năm năm mới có một giò lan đẹp) nhưng dễ sống, dễ ra hoa hơn và phù hợp với thị hiếu những người ưa các dòng lan thuần Việt.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, cách chơi phong lan đa dạng và ngày càng phổ biến trong người dân nên hoa không đủ để cung cấp.

Ông Hồ Phước Hải - Trưởng bộ môn Phong lan CLB Tao Đàn, có một kiốt chuyên cung cấp phong lan ở công viên Âu Lạc - đánh giá rằng mỗi năm người chơi phong lan tăng nhiều hơn rõ rệt. Bởi vì chỉ riêng cửa hàng của ông năm nay không có đủ hàng, chỉ khoảng 1.500 giò thì không ăn thua. Các điểm khác cũng trong tình trạng hụt hàng, nhập rất nhiều nhưng "bó tay" vì người chơi còn nhiều hơn.

Nguồn phong lan chủ yếu là nhập từ Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản. Các điểm bán phong lan như công viên Âu Lạc, công viên Hoàng Văn Thụ, Phú Lâm bày bán nhiều loài phong lan nhập từ nước ngoài, một ít nuôi trồng từ các vườn trong nước, như Denro, Vanda, Cattleiya, Hồ điệp, Nghinh xuân. Giá năm nay chỉ nhích hơn năm trước đôi chút, denro khoảng 100.000 đồng/giò, Vanda 200.000 - 300.000 đồng/giò, Cattleiya khoảng 300.000 - 500.000 đồng/giò.

Phong lan có ba, bảy hạng nên đủ để đáp ứng nhu cầu cho người giàu cũng như người có thu nhập thấp. Có giò giá 3 - 5 triệu đồng, nhưng cũng có giò chỉ vài chục nghìn đồng.
 
Hội hoa xuân Thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ có hội thi phong lan, quy tụ nghệ nhân của thành phố và các tỉnh lân cận, dự kiến sẽ có khoảng 300 giò phong lan dự cuộc chung kết "hoa hậu phong lan" này.

(Theo TTXVN)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đi chợ ngày 29 Tết (07/02/2005)
Nghịch lý của hệ thống tiêu chuẩn thực phẩm VN (06/02/2005)
Sẽ có thương hiệu ''Du lịch Lào Cai'' (04/02/2005)
Tiêu dùng Tết, hàng nội thắng lớn (04/02/2005)
Tìm biểu trưng cho hàng VN ra thế giới (03/02/2005)
Bỏ lỡ cơ hội xuất khẩu được mang tới... tận nơi (02/02/2005)
Miễn nhiều loại thuế cho Khu kinh tế Mộc Bài (02/02/2005)
Đà Nẵng: Đưa ra thị trường gà “sạch” đã bảo hiểm (02/02/2005)
Thực phẩm kém chất lượng tràn ngập thị trường (02/02/2005)
TP.HCM tiếp tục hỗ trợ Việt kiều (01/02/2005)
Dệt may VN bị kiểm soát khi vào Thổ Nhĩ Kỳ (01/02/2005)
Bánh chưng, thịt nguội, mâm ngũ quả: Ở đâu ngon? (01/02/2005)
Các mặt hàng Tết đang tăng giá chóng mặt (28/01/2005)
VN tụt 7 bậc trong nhóm nước đang phát triển (28/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang