Nguy cơ thiếu hụt 50.000 tấn đường
18:10' 28/02/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) -  Sản lượng đường của Việt Nam năm nay được dự báo sẽ thiếu hụt khoảng 50.000 tấn. Dự kiến giá đường có thể ổn định ở mức cao nhưng những người trồng mía sẽ vui hơn vì được cải thiện đời sống.

Ngành mía đường chưa hết lao đao vì biến động thị trường.

Theo tính toán từ Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn và dự báo giá cả của Bộ Tài chính, diện tích trồng mía niên vụ 2004-2005 sẽ đạt khoảng 300.000ha, sản lượng mía khoảng 15 triệu tấn. Sản lượng đường cả nước sẽ đạt khoảng 1,27 triệu tấn. Con số này tăng 70.000 tấn so với vụ 2003-2004. Tổng nhu cầu đường trong nước khoảng 1,327 triệu tấn, sẽ thiếu hụt khoảng 50.000 tấn.

Giá thành mía cây nguyên liệu bình quân trong cả nước năm nay sẽ đứng ở mức khoảng 155.000-160.000 đồng/tấn. Mía cây nguyên liệu ở miền Bắc, miền Trung sẽ ổn định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất của các nhà máy. Riêng miền Nam, sẽ thiếu hụt khoảng 750.000 tấn mía cây, chiếm 1/3 sản lượng mía nguyên liệu dùng cho sản xuất. Giá mía cây các loại có trữ đường 10ccs mua tại nhà máy miền Bắc, miền Trung mức trung bình khoảng 200.000-220.000 đồng/tấn. Giá tại miền Nam khoảng 220.000 đến 300.000 đồng/tấn. So với giá thành sản xuất, người trồng mía miền Bắc và Trung lãi khoảng 35%, Nam bộ lãi khoảng 50%.

Các chuyên gia dự báo giá đường trong cả nước có thể ổn định ở mức cao: giá bán buôn tại các nhà máy đường ở miền Bắc khoảng 5.600-5.800đ/kg, miền Trung 5.700 đến 5.900 đồng/kg, miền Nam 5.800 đến 6.100 đồng/kg.

Giá mía đường dự kiến ở mức cao sẽ khiến doanh thu bán hàng và các khoản thu nhập của người trồng mía tăng lên. Đời sống của nông dân được cải thiện. Các DN sẽ được bù lỗ một phần của các năm trước và nâng cao thu nhập.

Dự kiến niên vụ 2004-2005, sản lượng đường thế giới sẽ đạt khoảng 144,2 triệu tấn. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ đường thế giới dự đoán sẽ tăng thêm, nên các chuyên gia cho rằng thế giới năm 2005 sẽ thiếu hụt khoảng 3,4 triệu tấn đường. Giá đường thế giới do đó có thể sẽ đứng ở mức cao, dao động khoảng 250 đến 265 USD/tấn.

  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Có "hạ nhiệt" được giá đường?
Giá đường giảm, nhiều DN phải bán ''đường non''
CÁC TIN KHÁC:
Chợ 100% vốn tư nhân đầu tiên đi vào hoạt động (28/02/2005)
Ngành thương mại trước cơn lốc từ các nhà bán lẻ ngoại (28/02/2005)
Trung tâm sửa chữa nhanh máy tính cho DN (28/02/2005)
2/3: Tham tán thương mại 50 nước gặp gỡ DN (26/02/2005)
Hội chợ chuyên ngành nhựa, cao su và kỹ thuật (24/02/2005)
Rà soát 800 văn bản "trói chân" doanh nghiệp (24/02/2005)
Nhiều dự báo khả quan cho giá lúa gạo 2005 (23/02/2005)
Nhiều cơ hội mới cho giày dép VN vào Mỹ (23/02/2005)
Cuối tuần, đàm phán song phương với New Zealand (22/02/2005)
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 2,5% (21/02/2005)
DN Đài Loan tổ chức Hội chợ việc làm (21/02/2005)
HoREA giúp đỡ nạn nhân 300 triệu đồng (21/02/2005)
Khánh thành trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Mộc Bài (19/02/2005)
Thích nghi với ''luật chơi'' thời hội nhập (11/02/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang