Bộ Thương mại có thể cho ứng trước quota dệt may 2006
17:16' 12/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ Thương mại vừa cho biết đang gấp rút làm thủ tục gia hạn Hiệp định dệt may với phía Mỹ để có thể nhận lượng hạn ngạch dệt may ứng trước của năm 2006 sớm nhất vào trung tuần tháng 9/05.

Soạn: AM 545141 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhiều khả năng Bộ Thương mại sẽ đạt được thoả thuận với Mỹ và có thể cho ứng trước quota dệt may 2006.

Riêng qui chế phân bỏ Quota dệt may năm 2006, Bộ Công nghiệp cho biết có khả năng tiêu chí giao hạn ngạch sẽ rút lại chỉ còn phân bổ cho các doanh nghiệp có thành tích xuất khẩu và cho các khách hàng lớn (năm ngoái có tới 6 tiêu chí).

Nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam nửa đầu năm 2005 tăng 2,3% về trị giá và 4,74% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,261 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng phi hạn ngạch của Mỹ từ Việt Nam tăng hơn 50% so với cùng kỳ, đạt 401,3 triệu USD, chiếm 31,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Chờ đợi quota 2006

Những ngày này, một số khách nhập hàng vào Mỹ đã bắt đầu bàn tới kế hoạch mua hàng cho cuối năm, thậm chí đầu năm sau. Tuy nhiên, do Hiệp định Dệt may Việt Mỹ vẫn chưa được gia hạn, doanh nghiệp cũng không biết mình có được vay hạn ngạch của năm 2006 để dùng cho năm nay hay không và sang năm tiêu chuẩn hạn ngạch của mình là bao nhiêu để nhận hàng.

Ngược lại, dù doanh nghiệp mong muốn triển khai kế hoạch cho năm tới, khách hàng lại lưỡng lự và không muốn ký hợp đồng vì cảm thấy chưa rõ ràng về lượng quota của các doanh nghiệp. 

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty dệt may Việt Nam, từng cho biết, chỉ cần Bộ Thương mại gửi một văn bản sang Mỹ là họ sẽ gia hạn hiệp định. Khi đó, Việt Nam có thể mượn trước được 6% hạn ngạch của năm 2006 cho năm nay.

Thông thường hằng năm vào khoảng tháng 7-8, Bộ Thương mại tiến hành ký với Mỹ biên bản ghi nhớ gia hạn Hiệp định song phương về hàng dệt may áp dụng cho năm sau. Tuy nhiên năm nay, đến thời điểm hiện nay, khi đã gần sang tháng 9, các doanh nghiệp mới thấy Bộ Thương mại thông báo về chuyện đó.

Nhiều khả năng Bộ Thương mại sẽ đạt được thoả thuận với Mỹ và có thể cho ứng trước quota dệt may 2006.

  • Nhật Vy

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
“Găm” quota dệt may để chuyển nhượng giá cao
Quota dệt may vẫn "nóng"
Mỹ cho Việt Nam vay 6% quota dệt may 2005
Cho phép chuyển nhượng quota dệt may đi Mỹ
CÁC TIN KHÁC:
Xây dựng 3 sàn giao dịch thương mại điện tử (12/09/2005)
Vàng tăng lên 8,52 triệu đồng/lượng SJC (12/09/2005)
Năm 2008, Cần Thơ sẽ có sân bay quốc tế (12/09/2005)
Trung tâm tư vấn về gỗ đầu tiên ra đời (11/09/2005)
Sẽ giảm dần tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (11/09/2005)
103 tư vấn viên bảo hiểm đầu tiên nhận chứng chỉ IQA (11/09/2005)
Câu chuyện về tuyển dụng nhân sự (10/09/2005)
Thép xây dựng tăng giá (10/09/2005)
Sẽ có đua ngựa có cá cược tại Hà Nội? (09/09/2005)
Nước tương không độc tố lần đầu tiên có tại VN! (09/09/2005)
Giá đường cao, nhập lậu đường tăng mạnh (09/09/2005)
Chỉ có 3% giá trị khuyến mãi đến tay người tiêu dùng! (08/09/2005)
Điều tra trực tiếp 8 doanh nghiệp da giày (08/09/2005)
Quảng bá năm du lịch Quảng Nam ở Thái Lan (08/09/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang