Ca-nô “khủng bố” tinh thần du khách!
02:12' 13/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Du khách đang mải mê tắm biển tại bãi tắm Hòn Rơm I (Mũi Né - Phan Thiết) bỗng giật mình bởi tiếng gầm rú như xé nước của 3 chiếc ca-nô lướt sóng từ xa trờ tới, nhắm vào nơi đông du khách nhất bãi biển “cắm” vào.

 

Trong khi du khách chưa kịp hoàn hồn vì phải hộc tốc chạy lên bờ để “né” mũi ca-nô thì đã bị một đội quân “cò” ca-nô bao vây mời mọc, mạnh ai nấy chèo kéo du khách dùng ca nô của mình. Sau đó thì cả ca-nô đón được khách lẫn ca-nô không có khách đều lướt sóng biểu diễn trên mặt biển, vô tư như bãi biển không người khiến cho du khách đang tắm phải bỏ chạy vào bờ để tránh ca-nô.

 

Soạn: AM 545537 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ca-nô biểu diễn lạng lách giữa nơi đông người tắm làm cho du khách hoảng sợ. Ảnh: Nguyễn Sa

Xét về khía cạnh du lịch, dịch vụ ca-nô trượt nước là dịch vụ thú vị và cần thiết để làm phong phú các loại hình du lịch biển. Song cách tổ chức du lịch như trên tại Mũi Né chẳng khác nào “khủng bố” tinh thần du khách. Đó là chưa kể tình trạng ca-nô cứ thoải mái chạy bang bang trên mặt biển (không có ranh giới hay đường phân luồng, phân tuyến nào) dễ dẫn đến tình trạng ca-nô đâm vào du khách đang tắm hay đang lặn ngụp dưới biển. Nổi sợ này không phải là vô lý khi tình trạng ca-nô gây tai nạn cho khách du lịch đã từng xảy ra ở bãi biển Vũng Tàu.

 

Có nhiều ý kiến cho rằng dịch vụ ca-nô trượt nước cần được qui hoạch thành một khu vực riêng, có ranh giới rõ ràng để bảo đảm an toàn cho du khách đang tắm dưới biển. Ngoài ra, tình trạng chèo kéo và “vòi tiền” du khách tham quan cũng cần được loại bỏ vì đôi khi những “chuyện nhỏ” đó chính là nguyên nhân làm cho khu du lịch bị “mất điểm”.

 

Như giá thuê ca-nô tại Mũi Né được các công ty du lịch ấn định là 400 ngàn đồng/giờ nhưng hầu như chưa có du khách nào có thể xài dịch vụ đúng với giá này. Nhiều du khách đã sử dụng dịch vụ ca-nô cho hay, nếu tài xế ca-nô không thêm - bớt thời gian thì cũng “cù cưa” xin bồi dưỡng thêm tiền. Quả vậy, tại bãi biển Hòn Rơm I ngày 9/9/05 vừa qua một du khách đã phải trả 220 ngàn đồng cho 30 phút dùng ca-nô.

 

Mũi Né - Phan Thiết là địa danh du lịch biển mới được dân du lịch chú ý trong vòng vài năm trở lại đây với các ưu điểm như bãi biển đẹp hoang sơ, mộc mạc như nàng thôn nữ và dịch vụ du lịch bình dân (ít xảy ra tệ nạn “chặt chém” hay “treo dê bán chó” như các vùng di lịch khác). Tuy vậy mới đây nhiều du khách có mặt tại Hòn Rơm I khi được phỏng vấn đã cho hay khả năng quay lại Mũi Né là rất thấp vì dịch vụ du lịch đơn điệu, bãi tắm không sạch và cách làm du lịch chưa chuyên nghiệp…

 

Như vậy, dù đã có “mỏ vàng” trong tay nhưng các nhà làm du lịch không khai thác đúng “mạch” và mải “ngủ quên” trên thắng lợi thì e rằng kho báu của thiên nhiên này sẽ cạn kiệt một cách dễ dàng.

 

  • Nguyễn Sa
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Bà Rịa- Vũng Tàu: Du khách bị đâm trọng thương
Dịch vụ ca nô trượt nước được hoạt động trở lại
CÁC TIN KHÁC:
Hợp tác du lịch tiểu vùng Mêkông: cả 3 nước đều khó (13/09/2005)
Bộ Thương mại có thể cho ứng trước quota dệt may 2006 (12/09/2005)
Xây dựng 3 sàn giao dịch thương mại điện tử (12/09/2005)
Vàng tăng lên 8,52 triệu đồng/lượng SJC (12/09/2005)
Năm 2008, Cần Thơ sẽ có sân bay quốc tế (12/09/2005)
Trung tâm tư vấn về gỗ đầu tiên ra đời (11/09/2005)
Sẽ giảm dần tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (11/09/2005)
103 tư vấn viên bảo hiểm đầu tiên nhận chứng chỉ IQA (11/09/2005)
Câu chuyện về tuyển dụng nhân sự (10/09/2005)
Thép xây dựng tăng giá (10/09/2005)
Sẽ có đua ngựa có cá cược tại Hà Nội? (09/09/2005)
Nước tương không độc tố lần đầu tiên có tại VN! (09/09/2005)
Giá đường cao, nhập lậu đường tăng mạnh (09/09/2005)
Chỉ có 3% giá trị khuyến mãi đến tay người tiêu dùng! (08/09/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang