Bán 10 nghìn vé bay Hà Nội-Bangkok với giá 25 USD
16:21' 27/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Từ ngày mai (28/9), Hãng hàng không giá rẻ AirAsia sẽ bán 10 nghìn vé đầu tiên cho tuyến bay Hà Nội - Bangkok với giá 25 USD/vé.

Tập đoàn Thai AirAsia chiều nay (27/9) cho biết, hãng sẽ bắt đầu triển khai đường bay giá rẻ Hà Nội - Bangkok từ ngày 17 tháng 10 năm 2005 với giá vé chỉ 25 USD/vé (khoảng 400.000 VND). Sau 10 nghìn vé đầu tiên cho tuyến bay, mức cước phí sẽ có thể được điều chỉnh chút ít.

Tuy nhiên, ngoài tiền vé thì hành khách phải chịu thêm thuế sân bay (khoảng 14 USD) và phụ phí xăng dầu, phí phục vụ (chưa xác định).

Soạn: AM 563930 gửi đến 996 để nhận ảnh này
AirAsia đã khai thác hơn 100 tuyến bay nội địa và quốc tế.

AirAsia cho hay, để có được giá vé thấp, họ thực hiện tiết kiệm bằng cách cắt giảm những chi phí không cần thiết, như: quay vòng chuyến bay nhanh; tận dụng tối đa năng suất của máy bay và phi hành đoàn; không cung cấp bữa ăn miễn phí trên máy bay; sử dụng một loại máy bay để tiết kiệm chi phí đào tạo; đơn giản hoá đến mức tối đa dịch vụ đặt mua vé.

Giải thích về lý do vào Việt Nam, ông Tassapon Bijleveld - Chủ tịch tập đoàn Thai AirAsia - cho biết: "Tôi cho rằng Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng. Nếu chúng tôi không sớm triển khai hoạt động tại thị trường này, chúng tôi sẽ mất cơ hội của mình. Giá vé của chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu của phần đông những người có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không từ Việt Nam sang Thái Lan".

Ông này cũng cho rằng, yếu tố quyết định đối với một hãng hàng không cước phí thấp là cân đối doanh thu và chi phí. Bữa ăn được phục vụ "miễn phí" trên máy bay là một ví dụ tiêu biểu của chi phí, bởi vì tuy "miễn phí" nhưng chi phí này đã bao gồm trong giá vé máy bay cho dù hành khách có muốn sử dụng dịch vụ hay không. Vì vậy, AirAsia không phục vụ bữa ăn miễn phí trên máy bay. Thay vào đó hãng sẽ phục vụ các loại đồ ăn nhẹ và thức uống với mức giá hợp lý.

Hành khách có thể đặt mua vé máy bay thông qua trang web www.airasia.com; qua các đại lý bán vé của hãng hoặc thông qua văn phòng của AirAsia tại Hà Nội (303 Kim Mã, Hà Nội, ĐT: 04-7262262) từ ngày mai.


AirAsia
là hãng hàng không cước phí thấp đầu tiên trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 2001. Năm 2004, AirAsia liên doanh với tập đoàn Shin, tập đoàn viễn thông lớn nhất Thái Lan, và sau đó tiếp tục kết hợp với PT AWAIR, một hãng hàng không cước phí thấp của Indonesia vào tháng 12 năm 2004. Trong đó, AirAsia nắm giữ 49% cổ phần trong cả hai liên doanh nói trên. Đến nay, hãng đã bay tới tổng cộng 32 điểm tại 4 nước Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Ma Cao.

AirAsia khai thác hơn 100 tuyến bay nội địa và quốc tế với đội bay gồm các máy bay Boeing 737-300 từ điểm xuất phát là sân bay quốc tế Kual Lumpuar và sân bay quốc tế Senai (thuộc Johor Bahru) Malaysia, sân bay Don Muang ở Thái Lan và sân bay Soekarno-Hatta (thủ đô Jakarta, Indonesia).
 
  • Hồng Phúc
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Hàng không giá rẻ- đối thủ của hàng không truyền thống
Hàng không giá rẻ: Cá lớn nuốt cá bé
“Hàng không giá rẻ"- cách kinh doanh thông minh và hiệu quả
Thêm hai hãng hàng không giá rẻ Singapore đến VN
Hàng không giá rẻ đang đe dọa hàng không truyền thống
Một hãng hàng không giá rẻ nữa sẽ bay đến VN
CÁC TIN KHÁC:
Trên Boeing 787 của Việt Nam sẽ có internet? (27/09/2005)
Ra mắt kênh thông tin đấu thầu trên mạng (27/09/2005)
Tư vấn xây dựng chê nhà dân (27/09/2005)
Giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng (27/09/2005)
Xuất khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 3 tỷ USD/tháng (27/09/2005)
Australia cấm nhập thủy sản nhiễm kháng sinh (26/09/2005)
Xuất khẩu thuỷ sản đạt 3/4 kế hoạch năm (26/09/2005)
Thị trường di động: Sẽ khuyến mãi "trả đũa" (26/09/2005)
Trên 70% máy ảnh Sony trên thị trường là hàng trôi nổi (26/09/2005)
7 bí quyết tiết kiệm xăng dầu (25/09/2005)
Xuất khẩu giảm do thời tiết chuyển mùa (25/09/2005)
"Đường sắt giá rẻ", chất lượng ra sao? (25/09/2005)
TP.HCM: Sản phẩm Nike giả tràn lan trên thị trường (24/09/2005)
Kiên quyết phản đối quy chế kinh doanh thép (24/09/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang