Hà Nội: Thực phẩm tăng giá vì bão
18:58' 27/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Lợi dụng mưa bão, tại Hà Nội, nhiều mặt hàng thực phẩm đã bắt đầu tăng giá, "chém" khách.

Hàng rong về quê, hàng trong chợ đắt khách

Ngõ Hậu - Cầu Giấy, thường ngày có cái chợ "cóc" là nơi tập trung nhiều xe, gánh hàng rong của nông dân ngoại tỉnh bán rau quả, thực phẩm cho đối tượng là các gia đình, sinh viên, người lao động... Nhưng hôm nay trời mưa bão, đa số người bán rong không đi bán. Thu - một sinh viên Đại học Sư Phạm trú trong làng Hậu cho biết, từ hôm qua nhiều chị bán hàng quê Hải Dương nói là sẽ không đi bán hàng, về quê để lo chống bão với cả gia đình. Mà không phải chỉ một người, ngày thường ở đây có 5 - 6 gánh rau quả bán rong hôm nay chẳng thấy ai. "Em vừa đi học về, đành phải mua ít đồ khô ăn tạm vậy, ra chợ bây giờ khó mua lắm".

Soạn: AM 564242 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Rau xanh có thể sẽ khan hàng do nhiều vùng chuyên canh bị mưa bão.

Đúng như phản ánh của Thu, khu vực sân phía trước và các đường bao quanh chợ Nghĩa Tân hôm nay trở nên rộng rãi hơn ngày thường vì hầu hết các gánh hàng rong của người dân ngoại tỉnh hôm nay đều không còn. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở các chợ lớn như Thành Công, Chợ Nhà Xanh - Dịch Vọng...

Người lao động, công chức tan sở về vội vàng đổ xô vào trong đình chợ để mua đồ cho bữa ăn chiều. Không phải cạnh tranh với những gánh hàng rong giá rẻ, các quầy rau quả trong chợ trở nên rất đông khách. Khu bán rau xanh, khu bán hàng thuỷ sản ở phía sau chợ, có nhiều quầy hàng đã phải nghỉ sớm vì hết hàng. Chị Lâm, chủ một quầy rau xanh ở chợ Nghĩa Tân cho biết, chỉ có rau thơm là bán không chạy lắm thôi, còn tất cả các loại khác bán rất chạy. Hiếm khi nào đắt khách như hôm nay.

Giá bắt đầu tăng

Ngay cổng bên chợ Thành Công, khi hỏi mua một bó rau muống bất ngờ được ra giá 3.000 đồng. Bình thường bó rau này chỉ 1.500 đồng, đắt lắm là hai ngàn đồng. Không nói thách và tăng cao nhưng một bó rau muống bán trong chợ Nghĩa Tân cũng lên giá 2.000 đồng mà người mua không thấy mấy ai mặc cả. Chị Thoan, Nhà A25 Nghĩa Tân cho biết, mưa gió này chắc chắn là tăng giá rồi. Khách không quen thì họ nói thách, lấy đắt, khách quen thì xin thêm mấy trăm đồng gọi là cái công ngày mưa gió. "Bắp cải, hôm qua 6 ngàn đồng/kg, nay cái bắp này tôi mua chưa đến 1kg nhưng chị bán hàng cũng cố xin thêm 500 đồng vì trời mưa đấy" - Chị Thoan nói.

Soạn: AM 564248 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thuỷ sản sẽ khan hàng do nhiều vùng nuôi trồng bị tàn phá.

Với quần áo công sở, tôi chen vào hỏi mua một nắm cải xanh, chị bán hàng ở cổng chợ Thành Công lấy cho ngay vào bao nilon đòi 2.000 đồng, so với bình thường chỉ khoảng 1.500 đồng. Tôi chê đắt chị bán không nói gì ném mạnh túi rau trở lại chỗ cũ rồi lầm bầm: "Trời mưa thêm có mấy trăm bạc! Chê đắt, mai giá đó cũng không có rau cải ngon mà ăn đâu!"

Không chỉ rau xanh, một số mặt hàng hải sản, nhất là cá và cá đônh lạnh cũng hiếm hàng và khá đắt. Tôm sống đang bơi thường ngày 9.000 đồng/lạng, chiều ngày 27/9, tại chợ Nghĩa Tân chỉ còn 1 quầy ít hàng đã hét giá 10.500 đồng/lạng. Tôm nước lợ đông lạnh bình thường 6.000 đồng/lạng; mưa bão, hiếm hàng lên đến hơn 7.000 đồng/lạng.

Tuy nhiên, một số mặt hàng thực phẩm quan trọng như thịt lợn, bò, các loại trái cây chưa có dấu hiệu tăng giá. Một số loại đồ hộp cũng bán khá chạy do người mua chuẩn bị dự phòng cho ngày mai lỡ có mưa to.

Thêm nguy cơ tăng giá

Theo kinh nghiệm của của những người bán hàng, mưa to trên diện rộng thuộc các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung rau quả cho Hà Nội trong những ngày tới. Chị Lâm - bán hàng ở Chợ Nghĩa Tân cho biết: mưa to thế nay những loại rau bán chạy như: cải xanh, cải ngọt; hành hoa, các loại rau thơm... bị dập nát hết. Cà chua, ớt tươi, đậu xanh... bị úng ngập cũng không có nhiều hàng đâu.

Theo chị Lâm, nếu bị ngập quá 3 ngày thì, rau màu sẽ hư hết, phải trồng lại lứa mới mất khoảng 20 ngày đến 1 tháng mới có hàng. Ngay ngày mai nguồn hàng từ các tỉnh có thể bị gián đoạn vì hôm nay mưa bão không ai chuẩn bị được. 

Trong khi đó, với tình hình biển động và ảnh hưởng của bão tàn phá nhiều vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển, làm hư hại tàu thuyền nên chưa thể ra khơi ngay. Nguồn hàng thuỷ sản chắc sẽ khan hiếm ít nhất cho hết tuần này. Và có thể việc hiếm hàng, tăng giá sẽ có tác động dây chuyền tới một số mặt hàng thực phẩm khác.

Trong dự báo mới đây, Tổ điều hành thị trường trong nước đã nhận định, giá cả các loại nông  sản trong tháng tới sẽ tiếp tục đứng ở mức cao do các nhân tố đầu vào và nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Đặc biệt, với sự tàn phá lớn của cơn bão số 7 tại các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ thì giá cả thực phẩm tăng là điều có thể lường trước được.

  • Đông Hiếu
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bán 10 nghìn vé bay Hà Nội-Bangkok với giá 25 USD (27/09/2005)
Trên Boeing 787 của Việt Nam sẽ có internet? (27/09/2005)
Ra mắt kênh thông tin đấu thầu trên mạng (27/09/2005)
Tư vấn xây dựng chê nhà dân (27/09/2005)
Giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng (27/09/2005)
Xuất khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 3 tỷ USD/tháng (27/09/2005)
Australia cấm nhập thủy sản nhiễm kháng sinh (26/09/2005)
Xuất khẩu thuỷ sản đạt 3/4 kế hoạch năm (26/09/2005)
Thị trường di động: Sẽ khuyến mãi "trả đũa" (26/09/2005)
Trên 70% máy ảnh Sony trên thị trường là hàng trôi nổi (26/09/2005)
7 bí quyết tiết kiệm xăng dầu (25/09/2005)
Xuất khẩu giảm do thời tiết chuyển mùa (25/09/2005)
"Đường sắt giá rẻ", chất lượng ra sao? (25/09/2005)
TP.HCM: Sản phẩm Nike giả tràn lan trên thị trường (24/09/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang