Giá cả sẽ tiếp tục tăng trong tháng 10
09:19' 29/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo dự báo của các cơ quan chức năng, giá cả tháng 10 và các tháng cuối năm 2005 sẽ còn tiếp tục căng thẳng.

Trong 9 tháng đầu năm 2005, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn: hạn hán diễn ra gay gắt và kéo dài trên diện rộng, sau đó lại bão lũ gây ngập úng tại nhiều tỉnh; dịch bệnh, dịch cúm gia cầm tái phát và đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, cùng với đó, giá nhiều loại vật tư - hàng hoá thế giới tăng đã tạo sức ép tăng giá bán nhiều mặt hàng trong nước, đặc biệt những mặt hàng quan trọng như: lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, phân bón, thép, xăng dầu... Tuy nhiên, hiện tượng "sốt" giá đã không xảy ra.

Soạn: AM 566171 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Rau quả - thực phẩm sẽ tăng giá trong những tháng cuối năm.

Theo dự báo, trong tháng 10, vẫn còn nhiều nhân tố bất lợi đối với sự bình ổn giá như: tình hình bão lụt, nhu cầu tiêu dùng vào cuối năm tăng cao, nhu cầu nhập khẩu cho sản xuất trong nước được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, giá xăng dầu, giá một số mặt hàng nông sản như gạo, đường, cao su, cà phê... tiếp tục đứng ở mức cao do  giới hạn của nguồn cung. 

Dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2005 sẽ tiếp tục tăng 0,4- 0,5% và chỉ số giá tiêu dùng cả quý IV/2005 tăng khoảng 1,2 - 1,5%. Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng cả năm có thể lên đến trên 8%.

Trong đó, do nhu cầu tiêu thụ tăng cùng với tác động của mưa bão, cước vận chuyển... nên giá nhiều loại rau quả, trái cây tiếp tục chiều hướng tăng. Giá các loại thực phẩm sẽ tăng dưới tác động của  mất mùa trong nuôi trồng thuỷ sản do bão lụt và dịch bệnh cùng với giá con giống, thức ăn chăn nuôi, cước vận chuyển... tăng và nhu cầu tiêu thụ lại tăng cao vào các tháng cuối năm.

Một số mặt hàng khác như phân bón, xi măng, sắt thép... tuy có biến động phức tạp nhưng vẫn sẽ giữ được ổn định trong tháng 10 và những tháng cuối năm.

Ngược lại, việc tăng giá trên thị trường quốc tế sẽ có lợi cho giá cả xuất khẩu một số mặt hàng như: cao su, thuỷ sản. Các chuyên giá cũng lưu ý, trong tháng 10/2005 giá lương thực vẫn đứng như mức hiện nay do các nhà xuất khẩu đang tích cực mua gạo để hoàn tất các hợp đồng còn tồn đọng nhưng cần  dự trữ gạo để gối đầu sang năm sau.

  • Đông Hiếu
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Doanh nghiệp kiện... khách hàng (29/09/2005)
Nhập khẩu linh kiện ôtô tăng mạnh (29/09/2005)
Thị trường tân dược tháng 9 ít biến động (28/09/2005)
Nơi ở của các nguyên thủ dự APEC - Hà Nội 2006 (28/09/2005)
TP.HCM: Cả 4 DN kinh doanh thiết bị internet buôn hàng giả (28/09/2005)
Hà Nội: Thực phẩm tăng giá vì bão (27/09/2005)
Bán 10 nghìn vé bay Hà Nội-Bangkok với giá 25 USD (27/09/2005)
Trên Boeing 787 của Việt Nam sẽ có internet? (27/09/2005)
Ra mắt kênh thông tin đấu thầu trên mạng (27/09/2005)
Tư vấn xây dựng chê nhà dân (27/09/2005)
Giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng (27/09/2005)
Xuất khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 3 tỷ USD/tháng (27/09/2005)
Australia cấm nhập thủy sản nhiễm kháng sinh (26/09/2005)
Xuất khẩu thuỷ sản đạt 3/4 kế hoạch năm (26/09/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang