''Kiến thức tài chính của lãnh đạo DN còn kém''
14:28' 08/01/2003 (GMT+7)

Thiếu kiến thức tài chính làm hạn chế hiệu quả của DN.

Bộ Tài chính vừa hoàn thành Đề án bồi dưỡng kiến thức tài chính cho các giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng của các doanh nghiệp (DN) thuộc mọi thành phần kinh tế. GS, TS. Vũ Văn Hóa, Giám đốc Học viện Tài chính trao đổi về kiến thức quản lý kinh tế của lãnh đạo DN hiện nay.

- Ông đánh giá thế nào về kiến thức quản lý kinh tế của đội ngũ lãnh đạo DN hiện nay?

- Trình độ tổ chức công tác kế toán của họ còn yếu, khả năng dự đoán tình hình sản xuất cũng chưa cao. Thêm vào đó, những hiểu biết về các chính sách thiết thực đối với họ như tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan... vừa yếu, vừa chậm được cập nhật. Đó là một trong những lý do khiến các nguồn lực của DN chưa được phát huy hết hiệu quả.

- Nguyên nhân của sự thiếu hụt đó?

- Bản thân DN chưa có luật sư riêng, cũng chưa bỏ thời gian nghiên cứu một cách nghiêm túc các chính sách tài chính. Mặt khác, các cán bộ hành thu ở địa phương nhiều khi chưa hiểu thấu đáo các luật thuế (hoặc do tiêu cực nên cố tình làm trái luật). Thêm nữa, Việt Nam chưa có nhiều công ty tư vấn tài chính nói chung, tư vấn thuế nói riêng nên các DN càng khó thu được hiểu biết đầy đủ về tài chính và thuế.

- Còn kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế?

- Các DN có liên quan trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu thì hiểu biết ít nhiều, số còn lại bây giờ mới đang mày mò tìm thông tin. Thậm chí nhiều DN còn chưa có khái niệm về hội nhập kinh tế.

- Như vậy, các DN còn thụ động, chưa tự vươn lên thích ứng với thời cuộc?

- Đúng là tình hình đó rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xem xét trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc phổ biến kiến thức hội nhập cho DN. Theo tôi được biết, phần lớn những DN có chút ít hiểu biết về hội nhập thì đều do cóp nhặt từ các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan Nhà nước chưa có chương trình cụ thể để đào tạo, phổ biến, giới thiệu cho DN về vấn đề này.

- Hiện mỗi năm có hàng chục nghìn DN ra đời. Làm sao có thể đào tạo hết, thưa ông?

- Hoàn toàn có thể làm được với một phương thức đào tạo khoa học.

(Theo Đầu Tư)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Wall Street không phản ứng tích cực với kế hoạch của ông Bush (08/01/2003)
17/1, khai mạc Hội chợ xuân 2003 tại Hà Nội (08/01/2003)
Có thể sẽ bãi bỏ hạn ngạch nhập khẩu linh kiện xe máy (08/01/2003)
Mỹ: Chính sách kinh tế mới (08/01/2003)
Chính phủ quyết tâm đạt mức tăng trưởng GDP cao hơn 7,5% (08/01/2003)
TNT Việt Nam tham gia cuộc chiến chống nạn đói (08/01/2003)
Phấn đấu xuất khẩu 50.000 lao động trong năm nay (07/01/2003)
Người mua nhà sở hữu nhà nước phải có hộ khẩu thường trú (07/01/2003)
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sắp thăm Việt Nam (07/01/2003)
Chưa có thuốc đặc trị hàng giả? (07/01/2003)
Cần 17.452 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông năm 2003 (07/01/2003)
Hoa Tết Huế có nguy cơ mất mùa (07/01/2003)
Sẽ có thêm 100.000 tấn bột nhựa PVC/năm (07/01/2003)
4 năm Pháp lệnh Du lịch: Còn quá nhiều bất cập (07/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang