BIDV xúc tiến mở văn phòng tại Mỹ
15:07' 08/01/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - Trong quý I/2003, Sở giao dịch I và Chi nhánh TP.HCM của Ngân hàng ĐT & PT VN (BIDV) sẽ triển khai hợp đồng tư vấn mở văn phòng đại diện tại Mỹ. Ngân hàng thương mại này cũng sẽ ký hợp đồng triển khai kiểm toán quốc tế và tiếp tục thực hiện những khuyến nghị của kiểm toán quốc tế nhằm nâng cao sức mạnh của mình.

Tổng Giám đốc Trịnh Ngọc Hồ cho biết, BIDV đến nay đã thiết lập quan hệ với hơn 700 ngân hàng trên thế giới. Năm 2002, doanh số kinh doanh ngoại tệ, thanh toán chuyển tiền, tài trợ thương mại với các ngân hàng nước ngoài tăng 35% so với năm trước. Doanh số giải ngân các nguồn vốn uỷ thác của ODA, JBIC, WB năm 2002 tăng thêm 20%.

Năm nay, Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam đặt mục tiêu tăng tốc độ tăng trưởng bình quân 25%/năm; tổng tài sản đạt 95.000 tỷ đồng; huy động vốn đạt 62.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 70.000 tỷ đồng...

Dành 22,4 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp dân doanh

Năm nay, BIDV sẽ dành 22,4 nghìn tỷ đồng cho vay đối với các khách hàng là doanh nghiệp dân doanh. Số vốn trên sẽ chiếm 32% tổng dư nợ bởi BIDV đang chuyển mạnh sang đối tượng khách hàng này.

Giải thích sự chuyển hướng này, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, bà Vân Anh nói, BIDV sẽ đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu khách hàng, cơ cấu tài sản nợ và tài sản có nên các khách hàng thuộc khối dân doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ được chú trọng. BIDV sẽ chủ động lựa chọn các khách hàng có dự án hiệu quả để cho vay, tập trung vốn tín dụng phục vụ chuyển dịch kinh tế.

BIDV muốn chuyển thành một Tổng công ty nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng

Tổng Giám đốc Trịnh Ngọc Hồ, hôm qua (7/1), cũng đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép phát triển BIDV thành một Tổng công ty nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng.

Năm 2002, tổng tài sản Ngân hàng BIDV đạt 75.740 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước; vốn huy động đạt 49.215 tỷ đồng, tăng 26%; dư nợ tín dụng đạt 54.272 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận tăng 15% so với kế hoạch. Ông Trịnh Ngọc Hồ cũng cho biết, đây là năm đơn vị đạt tốc độ tăng trưởng cao, kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư và phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay đầu tư phát triển tăng 23% so với 2001. Với nhiệm vụ mới là làm ngân hàng đại lý cho các dự án ODA, dư nợ ngân hàng đại lý của ngân hàng này đến nay đạt gần 286 triệu USD.   

  • Hồng Phúc
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
26 doanh nghiệp Trung Quốc tìm đối tác tại Việt Nam (08/01/2003)
Thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam (08/01/2003)
Petro Việt Nam ký hợp đồng khai thác dầu khí thứ 47 (08/01/2003)
''Kiến thức tài chính của lãnh đạo DN còn kém'' (08/01/2003)
Wall Street không phản ứng tích cực với kế hoạch của ông Bush (08/01/2003)
17/1, khai mạc Hội chợ xuân 2003 tại Hà Nội (08/01/2003)
Có thể sẽ bãi bỏ hạn ngạch nhập khẩu linh kiện xe máy (08/01/2003)
Mỹ: Chính sách kinh tế mới (08/01/2003)
Chính phủ quyết tâm đạt mức tăng trưởng GDP cao hơn 7,5% (08/01/2003)
TNT Việt Nam tham gia cuộc chiến chống nạn đói (08/01/2003)
Phấn đấu xuất khẩu 50.000 lao động trong năm nay (07/01/2003)
Người mua nhà sở hữu nhà nước phải có hộ khẩu thường trú (07/01/2003)
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sắp thăm Việt Nam (07/01/2003)
Chưa có thuốc đặc trị hàng giả? (07/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang