Hàn Quốc kiện V-Flame bán phá giá bật lửa gas
16:25' 14/01/2003 (GMT+7)

Các công ty sản xuất bật lửa gas liên tục bị kiện bán phá giá.

(VietNamNet) - Công ty TNHH V-Flame, Khu chế xuất Linh Thuận (TP.HCM) đã bị Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) gửi đơn kiện bán phá giá bật lửa gas vào thị trường nước này. Một chuyên viên của Bộ Thương mại cho biết, đây là lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt Nam bị một nước châu Á kiện bán phá giá.

Phía Hàn Quốc đã yêu cầu V-Flame gửi câu trả lời bằng văn bản trước ngày 29/11/2002, song, do nhiều nguyên nhân, công ty đã xin hoãn đến ngày 26/12/2002. Giám đốc V-Flame, ông Masahiro Myable, cho biết, chống phá giá đối với công ty hiện vẫn là vấn đề rất mới, và V-Flame đang vô cùng lúng túng trong việc xử lý. Hơn nữa, các thông tin yêu cầu công ty trả lời câu hỏi điều tra một cách chi tiết, nhạy cảm, liên quan đến bí mật kinh doanh của công ty. V-Flame hiện đã thuê luật sư của Công ty Tư vấn luật Hồng Đức Vilas (TP.HCM) làm đại diện.

Một chuyên viên của Vụ châu Á (Bộ Thương mại) cho phóng viên VietNamNet biết, vụ kiện này đã chuyển sang giai đoạn hai, giai đoạn điều tra sơ bộ. Nhiều khả năng, kết luận của vụ kiện sẽ được đưa ra vào tháng 7/2003.

V-Flame là liên doanh giữa một công ty Việt Nam với công ty của Nhật Bản, chuyên sản xuất bật lửa gas. Thị trường chính của công ty là Nhật Bản, và chỉ hai năm lại đây, công ty mới xuất bật lửa gas sang Hàn Quốc. Chị Nguyễn Thị Thái, Phụ trách bộ phận Kế toán của V-Flame, cho biết, trên thực tế, sản phẩm của công ty đã bị đánh cắp thương hiệu tại Hàn Quốc. Một đại lý của V-Flame đã đăng ký độc quyền kiểu dáng, nhãn hiệu bật lửa gas của công ty ở Hàn Quốc; mở cơ sở sản xuất và nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần tại đây. Theo chị Thái, nhiều khả năng, sản phẩm bị kiện bán phá giá chính là bật lửa gas nhãn hiệu của V-Flame, nhưng do công ty khác sản xuất ngay tại nước này. 

Trước đó, V-Flame cũng nằm trong danh sách 15 doanh nghiệp Việt Nam bị EU kiện bán phá giá bạt lửa gas, song trên thực tế, công ty này chưa hề bán bật lửa gas vào EU. 

Ngày 10/1 vừa qua, Bộ Thương mại đã có cuộc làm việc với đại diện của V-Flame và luật sư của công ty để trình bày về vụ kiện, cũng như bàn biện pháp tháo gỡ vướng mắc mà hiện V-Flame gặp phải. Chuyên viên này cho rằng, V-Flame nên hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Thương mại Hàn Quốc trong quá trình điều tra, cũng như trả lời các câu hỏi dài gần 100 trang. Theo chuyên viên này, Việt Nam thắng trong vụ Canada kiện bán phá giá giày chống thấm chính là nhờ sự hợp tác tích cực của các công ty Việt Nam với phía Canada.

Dựa trên quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hàn Quốc kiện V-Flame bán phá giá do họ nghi ngờ bật lửa gas của công ty này chiếm trên 3% hàng nội địa, đe dọa nền sản xuất mặt hàng này trong nước.

  • Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lợi dụng chuyển khẩu để gian lận thương mại (14/01/2003)
Phát hiện 1.048 tỷ đồng các khoản chi, nộp ngân sách sai quy định (14/01/2003)
Pacific Airlines mở đường bay Đà Nẵng - Hà Nội - Đà Nẵng (14/01/2003)
Nhật Bản giúp DN Việt Nam hiểu thêm về CEPT (14/01/2003)
Lễ hội ''Văn hoá ẩm thực Việt Nam & ASEAN'' (13/01/2003)
Hàng không Việt Nam vận chuyển 25% du khách đến Campuchia (13/01/2003)
Thị trường Tết bắt đầu sôi động (13/01/2003)
Việt kiều đầu tư vào trang trại tăng đột biến (13/01/2003)
''Không để giá hàng hoá tăng đột biến trong dịp Tết'' (13/01/2003)
Khuyến khích trồng nấm xuất khẩu (13/01/2003)
Tốc độ tăng trưởng GDP sẽ là 7,5% (13/01/2003)
Xuất khẩu da giày năm 2003: 2,3-2,4 tỷ USD (13/01/2003)
45 chiếc điện thoại di động rơi trên máy bay? (13/01/2003)
Sức mua hàng điện tử tại TP.HCM giảm mạnh (13/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang