Sẽ giảm xuất khẩu than
08:56' 15/01/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) -  Năm nay, lượng than xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm từ mức 5,5 triệu tấn của năm trước xuống còn 4,8 triệu tấn. Lý do không phải do thị trường thế giới bị thu hẹp, mà ngành than sẽ phục vụ nhiều hơn cho nhu cầu trong nước. 

Công nhân mỏ

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác của Tổng công ty Than Việt Nam (TVN) ngày 14/1, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, ngành than đang phát triển đúng đường. Trong thời gian tới, ngành than sẽ tiếp tục kinh doanh theo hai hướng: than là chính và từ than phát triển đa ngành để tăng hiệu quả sản xuất và xây dựng TVN thành một tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước.

Hướng tới nhu cầu trong nước

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam sẽ giảm xuất khẩu than nhằm phục vụ nhu cầu trong nước, vì đây là một tài nguyên không thể tái tạo của nước nhà. Những năm tới, một số dự án mới như các nhà máy điện Na Dương, Cao Ngạn, Cẩm Phả... và nhiều nhà máy xi măng công suất lớn được hoàn thành sẽ tiêu thụ một lượng than không nhỏ.

Bước sang năm 2003, TVN đặt chỉ tiêu sẽ sản xuất 17-19 triệu tấn than nguyên khai, 14,6-16,3 triệu tấn than sạch, 14,5-16 triệu tấn than tiêu thụ (trong đó xuất khẩu 4,8 triệu tấn, giảm 0,7 triệu tấn so với năm 2002). Dự kiến tổng doanh thu của TVN sẽ đạt 7138-7621 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 256-300 tỷ, đưa thu nhập bình quân của người lao động lên 1.606.000 đồng/tháng.

Theo báo cáo của ông Đoàn Văn Kiển, Tổng giám đốc TVN, năm 2002, sản xuất than đạt gần 17 triệu tấn; than tiêu thụ gần 5 triệu tấn và xuất khẩu 5,5 triệu tấn... Tổng doanh thu của toàn ngành đạt mức kỷ lục 7 193,9 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 281,9 tỷ đồng, tăng 59,5% và nộp ngân sách 322,02 tỷ đồng. Đời sống của người lao động cũng được cải thiện khi thu nhập bình quân đạt 1.491.000 đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2001. Tuy nhiên, các chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản của TVN đều không đạt kế hoạch.

Hy vọng một năm sản xuất an toàn hơn

Sự không thành công nhất của Tổng công ty Than trong năm qua lại chính là công tác an toàn lao động. Dù TVN đã có nhiều cố gắng, tai nạn lao động chết người xảy ra nhiều hơn, với quy mô nghiêm trọng hơn. 12 tháng qua đã có 21 vụ tai nạn lao động, làm chết 36 người. Theo ông Kiển, nguyên nhân của mọi nguyên nhân để xảy ra tai nạn lao động là sự tùy tiện, thiếu trách nhiệm của cán bộ quản lý và sự tùy tiện, thiếu ý thức tự bảo vệ của người lao động. Tại xí nghiệp than Suối Lại và xí nghiệp 909, sự vi phạm pháp luật "đã đến mức trắng trợn" (lời ông Kiển), dẫn đến sự cố cháy nổ mêtan làm chết 13 người chỉ trong một ngày 19/12.

Vẫn giữ chủ đề và mục tiêu cao nhất của năm 2002 "An toàn - Hiệu quả - Phát triển", đây cũng là năm tập trung mọi nỗ lực giảm đến mức tối đa tai nạn lao động và sự cố trong sản xuất, đặc biệt là trong hầm lò. Trao đổi với VietNamNet, ông Đoàn Văn Kiển cho biết, sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra, tổng kiểm tra các khu vực sản xuất và kiên quyết cho dừng sản xuất nếu không đảm bảo an toàn. TVN sẽ tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cảnh báo, đo khí, cứu hộ... tổ chức giáo dục nghề nghiệp, ý thức tự bảo vệ cho người lao động...

  • Đặng Hương
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tạm ngưng cấp, chuyển nhượng đất tại đảo Phú Quốc (15/01/2003)
VP Bank tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong 5 năm (15/01/2003)
Toyota Việt Nam có Tổng Giám đốc mới (14/01/2003)
Hàn Quốc kiện V-Flame bán phá giá bật lửa gas (14/01/2003)
Lợi dụng chuyển khẩu để gian lận thương mại (14/01/2003)
Phát hiện 1.048 tỷ đồng các khoản chi, nộp ngân sách sai quy định (14/01/2003)
Pacific Airlines mở đường bay Đà Nẵng - Hà Nội - Đà Nẵng (14/01/2003)
Nhật Bản giúp DN Việt Nam hiểu thêm về CEPT (14/01/2003)
Lễ hội ''Văn hoá ẩm thực Việt Nam & ASEAN'' (13/01/2003)
Hàng không Việt Nam vận chuyển 25% du khách đến Campuchia (13/01/2003)
Thị trường Tết bắt đầu sôi động (13/01/2003)
Việt kiều đầu tư vào trang trại tăng đột biến (13/01/2003)
''Không để giá hàng hoá tăng đột biến trong dịp Tết'' (13/01/2003)
Khuyến khích trồng nấm xuất khẩu (13/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang