Việt kiều đầu tư về nước tăng 10%
10:21' 15/01/2003 (GMT+7)

Đầu tư về nước của Việt kiều ngày càng tăng

Đến nay, đã có 610 dự án của Việt kiều đầu tư về nước theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn khoảng 500 triệu USD và 850 triệu đồng. Năm 2002, tốc độ đầu tư về nước của Việt kiều tăng 10%.

Doanh nghiệp Việt kiều đã góp phần thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu kinh doanh giữa Việt Nam với Nga và các nước Đông Âu. Số Việt kiều về nước đầu tư vào trang trại cũng tăng đột biến. Nhiều trang trại lớn hàng trăm hécta ở Bình Dương, Đồng Nai đã được Việt kiều mua lại để nuôi tôm, nuôi động vật hoang dã...

Riêng tại TP.HCM, đã có 17 dự án dầu tư của Việt kiều được cấp phép, với tổng số vốn đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2001.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lượng kiều hối gửi về nước năm 2002 đạt trên 2 tỷ USD, tăng 14% so với năm ngoái. Sở dĩ kiều hối chuyển về nước ngày càng tăng là do các quy định về kiều hối không ngừng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo hướng ngày càng thông thoáng hơn. Từ khi có quyết định khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước, Việt kiều vừa có thể nhận ngoại tệ hay đồng Việt Nam, vừa không phải nộp thuế thu nhập. Một nguyên nhân nữa là các ngân hàng đã tăng cường chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối; triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh, an toàn tại các tỉnh, thành phố lớn. Năm 2002 cũng là năm đầu tiên Nghị định của Chính phủ triển khai các quy định mới về việc người Việt Nam ở nước ngoài được mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất đi vào thực tế, nên đã thu hút Việt kiều chuyển tiền về nước.

Ông Nguyễn Viết Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, tại TP.HCM, cho biết, nhiều Việt kiều đã đầu tư về nước đều mong muốn được quan tâm hơn để việc lưu trú được lâu dài; hay có nhà để an tâm đầu tư, làm ăn. Hiện nay, chỉ Việt kiều đã về đầu tư mới được mua nhà, trong khi nhiều người khác đang trong quá trình tìm kiếm, khảo sát cơ hội đầu tư cũng có nhu cầu mua nhà ở. Dự kiến năm 2003, đầu tư của Việt kiều vào thành phố sẽ tăng mạnh, nhiều DN đang hoạt động sẽ tăng vốn để sản xuất.

(Theo TTXVN, TBKTVN)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thành lập văn phòng đại diện (15/01/2003)
Giấy nội vẫn còn "mỏng" (15/01/2003)
''Thị trường năm 2003 sẽ phát triển mạnh mẽ'' (15/01/2003)
Thị trường ôtô Việt Nam tăng trưởng 37% (15/01/2003)
Sẽ giảm xuất khẩu than (15/01/2003)
Tạm ngưng cấp, chuyển nhượng đất tại đảo Phú Quốc (15/01/2003)
VP Bank tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong 5 năm (15/01/2003)
Toyota Việt Nam có Tổng Giám đốc mới (14/01/2003)
Hàn Quốc kiện V-Flame bán phá giá bật lửa gas (14/01/2003)
Lợi dụng chuyển khẩu để gian lận thương mại (14/01/2003)
Phát hiện 1.048 tỷ đồng các khoản chi, nộp ngân sách sai quy định (14/01/2003)
Pacific Airlines mở đường bay Đà Nẵng - Hà Nội - Đà Nẵng (14/01/2003)
Nhật Bản giúp DN Việt Nam hiểu thêm về CEPT (14/01/2003)
Lễ hội ''Văn hoá ẩm thực Việt Nam & ASEAN'' (13/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang