Lại đề nghị tăng thuế nhập khẩu phân bón
14:27' 16/01/2003 (GMT+7)

Sản xuất phân bón ở Công ty Super Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

(VietNamNet) - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thêm một lần nữa đề nghị Bộ Tài chính tăng thuế suất thuế nhập khẩu phân lân chế biến từ 5% lên 10%, phân NPK từ 3% lên 5%. Lý do của động thái này là việc giảm thuế từ tháng 3/2001 tạo ra sự cạnh tranh gay gắt, khiến các doanh nghiệp trong ngành vấp phải những khó khăn quá lớn.

Tổng công ty Hóa chất cho biết, đầu năm 2002, lượng phân bón tồn kho xấp xỉ 300.000 tấn, trong đó phân lân super tồn 194.000 tấn, phân lân nung chảy 26.000 tấn, phân NPK 56.000 tấn. Lượng tồn kho quá lớn khiến các doanh nghiệp đều phải giảm năng lực sản xuất.

Trước tình hình khó khăn đó, Công ty Super Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tìm mọi cách giảm chi phí sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, quy đinh giá bán thống nhất trong cả nước..., nhằm tăng lượng super lân sử dụng nội bộ. Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty Phân lân Ninh Bình nắm bắt kịp thời tình hình tăng trưởng của giá cà phê và nông sản, khai thác tốt thị trường Tây Nguyên. Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và Công ty Phân bón Miền Nam cũng cố gắng đẩy mạnh công tác tiêu thụ, sản lượng vượt kế hoạch cả năm.

Tuy vậy, các cơ sở sản xuất phân bón vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ, nhất là phải chấp nhận bán chậm trả. Tình hình thu hồi công nợ, theo nhận định của Tổng công ty Hóa chất, chưa được cải thiện là bao. Phân bón nhập khẩu tràn vào ồ ạt sau quyết định giảm thuế hồi tháng 3/2001, lại thêm tình hình gian lận thương mại gia tăng, khiến các doanh nghiệp phải cạnh tranh rất chật vật. Do đó, Tổng Công ty đang đề nghị Chính phủ giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp từ mức 32% hiện tại xuống còn 25%, áp dụng thuế suất VAT đầu ra bằng 0% đối với các sản phẩm phân bón. Tổng Công ty cũng đề nghị tăng thuế suất đối với phân bón nhập khẩu như mức áp dụng trước ngày 15/3/2001. Để giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, Tổng Công ty kiến nghị Nhà nước không tăng giá than đối với sản xuất phân đạm, không tăng giá điện đối với tất cả các sản phẩm phân bón...

Năm 2003, Tổng công ty Hóa chất đặt kế hoạch tăng sản lượng phân lân chế biến lên 7,22%, phân NPK tăng hơn 17%, đặc biệt, phân đạm urê tăng tới 49,2%.

  • Trịnh Hằng

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mứt thủ công vào mùa (16/01/2003)
Ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch (16/01/2003)
Quảng Ninh huỷ tour lữ hành qua biên giới Việt - Trung (16/01/2003)
13 DN đăng ký thuê đất tại Cam Ranh (16/01/2003)
Ngành thép gian nan trước thềm hội nhập (16/01/2003)
TP.HCM hướng tới một ''thiên đường mua sắm'' (16/01/2003)
Galileo chính thức khai trương văn phòng tại Việt Nam (15/01/2003)
447 DN hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2003 (15/01/2003)
Phát hiện nhiều sai phạm của các tổ chức tín dụng (15/01/2003)
VMS sắp có thêm nhiều dịch vụ mới (15/01/2003)
Mở văn phòng xúc tiến du lịch ở Nhật Bản và Pháp (15/01/2003)
Lào Cai tích cực chuẩn bị cho 100 năm Sa Pa (15/01/2003)
Người Việt Nam mua ôtô ngày càng nhiều (15/01/2003)
Việt kiều đầu tư về nước tăng 10% (15/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang