Giá dầu thô lên trên 33 USD/thùng
17:09' 16/01/2003 (GMT+7)

Venezuela cung cấp khoảng 15% lượng dầu tiêu thụ của Mỹ.

Nguồn tin về sự suy giảm mạnh lượng cung cấp dầu cho Mỹ khiến giá dầu thô hôm qua (15/1) tăng lên mức cao nhất trong vòng gần 2 năm qua. Cuộc đình công ở Venezuela đã làm đình trệ gần như hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu lửa của nước này trong 45 ngày qua.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dầu dự trự của Mỹ đã giảm 6,4 triệu thùng, mức giảm lớn nhất trong vòng 27 tháng qua. Tính đến cuối ngày 10/1, các kho dự trữ dầu của Mỹ chỉ đạt 272,3 triệu thùng.

''Vào thời điểm lượng dầu dự trữ giảm, nhu cầu tiêu dùng trong nước đã hồi phục đáng kể'', ông Tetsu Emori, nhà chiến lược hàng hoá tại Mitsui Bussan Futures ở Tokyo, cho biết. Điều này cho thấy nhu cầu dầu thô trong tuần qua tăng 8,1% so với cùng thời điểm năm ngoái, tiêu thụ khoảng 14,6 triệu thùng/ngày.

Hôm qua, dầu thô giao trong tháng 2 được giao dịch ở mức 33,06 USD/thùng tại Thị trường trao đổi hàng hoá New York và có thời điểm tăng lên 33,33 USD/thùng.

Tại các phiên giao dịch sàn, giá dầu thô tăng 84 xu, đạt 33,21 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 30/11/2000. Giá dầu hợp đồng giao trong tương lai tại New York đã tăng khoảng 2 USD/thùng so với thời điểm cuối năm ngoái.

Nếu lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm xuống dưới 270,5 triệu thùng trong tuần tới thì đây sẽ là mức thấp nhất kể từ tháng 10/1975.

OPEC

Cuối tuần trước, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã đồng ý tăng thêm 1,5 triệu thùng dầu/ngày. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 nhằm bù đắp lượng dầu thiếu hụt do Venezuela, nước xuất khẩu dầu lửa lớn thứ 5 thế giới, bị ngưng trệ.

Trước lo ngại về sự bất ổn chính trị trong cả khu vực và sự biến động dầu lửa thế giới, Mỹ và 5 nước Nam Mỹ khác trong đó có Brazil, Tây Ban Nha và Mexico dự kiến sẽ giúp các đảng phái ở Venezuela đàm phán nhằm tìm kiếm sự ổn định cho nền kinh tế này.

Cuộc đình công ở Venezuela, bắt đầu từ ngày 2/12, nhằm lật độ Tổng thống Hugo Chavez. Theo Bộ Ngoại giao Brazil, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, sẽ tham gia hoà giải tại Venezuela nếu được nước này chấp thuận.

Iraq

Trong khi đó, tại Trung Đông, với cái gọi là ''trục tội ác'' và mượn cớ tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cuộc tấn công quân sự chống Iraq - nước cung cấp khoảng 3% lượng dầu lửa cho thế giới.

Theo kế hoạch, ông ElBaradei và Hans Blix, trưởng phái đoàn thanh sát vũ khí của LHQ sẽ đến thăm Iraq vào cuối tuần này. Các thanh sát viên sẽ báo cáo cuộc thanh sát lên LHQ vào ngày 27/1 này.

Vừa qua, Mỹ đã yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp đỡ trong trường hợp tấn công Iraq. Tuy nhiên, phát ngôn viên NATO Yves Brodeur đã từ chối liệt kê những yêu cầu của Mỹ.

Theo một nguồn tin khác, Chủ tịch OPEC Abdullah bin Hamad al-Attiyah khẳng định, giá dầu thô sẽ ''rất cao'' và không phản ánh đúng thực trạng lượng cung cầu trên thị trường. Ông al- Attiyah tuyên bố: ''Không có chuyện thiếu dầu trên thị trường''.

(Anh Đức - Theo Bloomberg)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cuộc đua trà túi lọc (16/01/2003)
Bốn phẩm chất tạo nên sức cạnh tranh (16/01/2003)
Lại đề nghị tăng thuế nhập khẩu phân bón (16/01/2003)
Mứt thủ công vào mùa (16/01/2003)
Ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch (16/01/2003)
Quảng Ninh huỷ tour lữ hành qua biên giới Việt - Trung (16/01/2003)
13 DN đăng ký thuê đất tại Cam Ranh (16/01/2003)
Ngành thép gian nan trước thềm hội nhập (16/01/2003)
TP.HCM hướng tới một ''thiên đường mua sắm'' (16/01/2003)
Galileo chính thức khai trương văn phòng tại Việt Nam (15/01/2003)
447 DN hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2003 (15/01/2003)
Phát hiện nhiều sai phạm của các tổ chức tín dụng (15/01/2003)
VMS sắp có thêm nhiều dịch vụ mới (15/01/2003)
Mở văn phòng xúc tiến du lịch ở Nhật Bản và Pháp (15/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang