Cá tra, basa Việt Nam có thể phải chịu thuế từ 38 đến 64%
16:54' 28/01/2003 (GMT+7)
Sản xuất cá tra, cá basa ở An Giang.

(VietNamNet) - Trong quyết định sơ bộ công bố hôm qua (27/1), Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn cho rằng ''Việt Nam đã bán phá giá một cách bất hợp pháp mặt hàng cá tra, cá basa vào thị trường Mỹ''. Theo đó, nước này có thể sẽ áp dụng 3 mức thuế trừng phạt dao động trong khoảng 38-64% đối với cá tra, cá basa Việt Nam nhập khẩu.

Doanh nghiệp sản xuất cá tra, basa Việt Nam bị áp dụng mức thuế cao nhất (37,94-61,88%) là 4 công ty chủ lực của Việt Nam: Agifish, Nam Việt, CATACO, Vĩnh Hoàn. Một số công ty khác sẽ bị áp mức thuế chống bán phá giá là 49,16%, như Afiex, CAFATEX, Seaprodex Đà Nẵng, MEKONIMEX, QVD Food Co.,Ltd, Việt Hải. Các công ty còn lại sẽ bị áp với mức thuế 63,88%.

Hiệp hội các nhà nuôi cá nheo Mỹ (CFA), đại diện cho nhiều trang trại nuôi cá da trơn ở miền Nam nước này, vẫn lập luận rằng, mặt hàng cá tra, basa filê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tới 20% thị phần của Mỹ thông qua việc bán phá giá. Tại Mỹ, hàng năm, mặt hàng này có tổng trị giá là 590 triệu USD.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ở Việt Nam khẳng định, chi phí sản xuất của các DN thường thấp hơn 30-50% nhờ giá nhân công và thức ăn nuôi cá rẻ.

Sau khi đưa ra quyết định sơ bộ, mức thuế tạm thời trên sẽ được áp dụng ngay. Nếu các doanh nghiệp Việt Nam phản đối mức thuế này,  vụ kiện tiếp tục được đưa ra điều trần tại Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC). Đại diện Bộ Thương mại Mỹ cũng sang Việt Nam khảo sát tình hình nuôi trồng, chế biến cá tra, basa, trước khi có kết luận chính thức vào tháng 5/2003.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thúy Thanh, đã nhấn mạnh: ''Chúng tôi yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét kỹ càng, công bằng và có quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tế khách quan và nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng trong thương mại quốc tế, phù hợp với tinh thần Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, không làm tổn hại đến lợi ích chung của hai nước cũng như lợi ích của chính các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ''.

Bà Phan Thuý Thanh nói: ''Một quyết định không công bằng về vụ kiện này trước hết sẽ làm suy giảm rất nhiều lòng tin của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước vào chính sách tự do hóa thương mại mà Hoa Kỳ thường xuyên đề cập đến và sẽ không có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại''.

Chiều nay (28/1), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) - đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất cá tra, basa - sẽ  họp báo để công bố và đánh giá về quyết định trên của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

  • Trịnh Hằng - Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giá mai tăng vọt (28/01/2003)
Bùng nổ thị trường quà biếu (28/01/2003)
Cần Thơ có thể là thành phố trực thuộc Trung ương (28/01/2003)
Đặc sản Hà Nội chiếm lĩnh thị trường TP.HCM (27/01/2003)
Tháng 1, xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt 26 triệu USD (27/01/2003)
Gas lại tăng giá (26/01/2003)
Ký thỏa thuận hợp tác lập báo cáo khả thi Lọc hóa dầu Nghi Sơn (25/01/2003)
Thông xe kỹ thuật toàn tuyến đường xuyên Á (25/01/2003)
Honda VN sẽ xuất khẩu 50.000 xe Wave Alpha (25/01/2003)
Giá vàng ''vọt'' lên 675.000 đồng/chỉ (25/01/2003)
Nhà nước ngừng đầu tư 100% vốn cho xi măng (24/01/2003)
Mua xe máy chạy thông tư (24/01/2003)
Giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng? (24/01/2003)
Giá chào bán gạo xuất khẩu đang giảm (24/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang