Vị đắng của mật ong Việt Nam
11:24' 08/10/2003 (GMT+7)

Đến nay  mật ong Việt Nam mới xuất được xấp xỉ 10.000 tấn, bằng khoảng 50% so với năm trước.

Năm 2002, lần đầu tiên các DN mật ong trong nước đã xuất khẩu được 16.000 tấn mật với kim ngạch 20 triệu USD. Nhưng tới tháng 6/2003, mật ong Việt Nam chỉ xuất được 8.000 tấn, bằng khoảng 50% so với năm trước và đến nay mới xấp xỉ 10.000 tấn. Nhiều lô hàng đã bị trả về vì phát hiện là mật ong giả, trộn đường và dư lượng thuốc kháng sinh vượt quá mức cho phép.

Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu mật ong lớn thứ hai ở châu Á. Đó là thời điểm mà mật ong Trung Quốc bị thị trường EU, Mỹ, Canada cấm nhập do có dư lượng kháng sinh cao. Chính vì vậy thị trường thế giới thiếu hụt 50.000 tấn mật, giá mật ong tăng nhanh từ 1,2 USD/kg lên đến 1,5 USD/kg, thậm chí trên 2 USD/kg. Từ tình hình đó, sang năm 2003, số người nuôi ong đã tăng vùn vụt.

Giá mật ong thế giới năm nay bình quân 1.500-1.800 USD/tấn. Nhưng hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều đang gặp khó khăn về thị trường. Có công ty còn tồn một lượng mật ong khá lớn mà chưa xuất được, có công ty phải chấp nhận bán giá rẻ hoặc nhờ nước khác tái xuất với giá thấp hơn, hoặc bán trong nước với giá bèo bọt.

Tại hội nghị ngành nuôi ong tổ chức tại TP.HCM ngày 7/10, ông Đinh Quyết Tâm, Chủ tịch Hội Nuôi ong Việt Nam cho biết, nguyên nhân khiến mật ong Việt Nam "rớt" thảm hại trên thị trường quốc tế là thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến sản lượng. Nhưng trên hết vẫn là vì giá mật ong trên thị trường tiếp tục tăng cao, có thời điểm vượt kỷ lục năm ngoái nên DN thì tranh mua, tranh bán còn người nuôi ong thì gian lận bằng cách là pha thêm đường vào mật, một phương pháp đã phổ biến từ những năm... 1950 và cực kỳ dễ phát hiện.

Đáng ngại nhất, theo ông Tâm là Việt Nam đang trở thành một nước trung gian xuất khẩu mật ong của Trung Quốc, vốn đã bị các nước cấm xuất khẩu trước đó. Ông Tâm nhận định, nếu chất lượng mật ong của Việt Nam không được giải quyết tận gốc trong vụ mật xuân năm 2004 thì nguy cơ bị các nước nhập khẩu "tẩy chay" là sẽ trở thành hiện thực, người nuôi ong và các công ty ong mật có thể phá sản.

(Theo Thanh Niên)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chỉ dẫn địa lý - thuật ngữ còn "lạ tai" với các nước ASEAN (08/10/2003)
Nhiều nỗi lo lớn đối với khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ (08/10/2003)
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đi đòi thương hiệu cá basa (08/10/2003)
Công nhân các nhà máy đường ở ĐBSCL hoang mang (07/10/2003)
Ưu đãi cho DN đến Đài Loan mua hàng (07/10/2003)
Nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản 11.000 tỷ đồng (07/10/2003)
Lịch tiêu thụ mạnh, giá giảm (07/10/2003)
Nông dân, doanh nghiệp “đón đầu” SEA Games (07/10/2003)
Hà Nội sẽ thử nghiệm truyền hình số mặt đất (07/10/2003)
Thêm 10 tỉnh sẻ gánh nặng với ngân khố quốc gia (07/10/2003)
Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục cấp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (07/10/2003)
Nhập bò sữa giống phải "gánh" trách nhiệm chất lượng (07/10/2003)
Xúc tiến thành lập Trung tâm Việt Nam tại Singapore (07/10/2003)
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể (07/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang