Hội thảo về phát triển vệ tinh
10:09' 09/10/2003 (GMT+7)

Hội thảo giới thiệu công nghệ và năng lực của các nhà sản xuất vệ tinh thương mại trong các vấn đề phối hợp quỹ đạo, sản xuất vệ tinh...

(VietNamNet) - Trong hai ngày 8 và 9/10, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông đã phối hợp với Hội đồng Thông tin vệ tinh châu Á - Thái Bình Dương (APSCC) tổ chức Hội thảo về Hệ thống thông tin vệ tinh. Các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng, việc phóng vệ tinh đầu tiên của Việt Nam vào năm 2005 sẽ tăng cường khả năng phủ sóng thông tin của Việt Nam tới 100% thôn bản ở vùng sâu, vùng xa.

Tham dự Hội thảo có khoảng 120 đại biểu từ nhiều cơ quan, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thông tin vệ tinh và một số hãng có tên tuổi sản xuất vệ tinh thương mại với công nghệ hiện đại và có uy tín cao của châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á.

Tại Hội thảo, đại biểu được nghe giới thiệu về tình hình phát triển của thông tin vệ tinh trong khu vực, cũng như các bài giới thiệu công nghệ và năng lực của các nhà sản xuất vệ tinh thương mại trong vấn đề phối hợp quỹ đạo, sản xuất vệ tinh, dịch vụ phóng vệ tinh, trạm điều khiển vệ tinh, bảo hiểm và tài chính, ứng dụng và dịch vụ thông tin vệ tinh.

Nhận thức được khả năng vượt trội của công nghệ vệ tinh ứng dụng trong lĩnh vực thông tin viễn thông, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới, ngành bưu điện Việt Nam đã và đang tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án phóng vệ tinh Vinasat. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam (Vinasat) và Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá làm Phó Trưởng ban thường trực; các Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Đình Khiển, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Mạnh Hải và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Vũ Văn Luân, làm Phó Trưởng ban.

Được biết, vệ tinh Vinasat do Việt Nam dự kiến phóng vào năm 2005 là vệ tinh cỡ trung bình có dung lượng khoảng 20-28 bộ phát-đáp, có tuổi thọ 12-15 năm và sẽ phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, các nước trong khu vực Đông Nam Á và một phần lãnh thổ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi Vinasat đi vào hoạt động sẽ giúp tăng cường khả năng phủ sóng của mạng lưới viễn thông Việt Nam tới 100% thôn bản. Việt Nam hiện đang đàm phán với các đối tác để có được vị trí phóng vệ tinh Vinasat với kinh độ là 132 độ.

Hội thảo sẽ tiếp tục giới thiệu công nghệ và năng lực của các nhà sản xuất vệ tinh thương mại trong vấn đề phối hợp quỹ đạo, sản xuất vệ tinh, dịch vụ phóng vệ tinh, trạm điều khiển vệ tinh, bảo hiểm và tài chính, các ứng dụng và dịch vụ thông tin vệ tinh hết ngày 8 và 9/10.

  • Ngọc Lý

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
11.000 tỷ đồng xây dựng nợ đọng, giải quyết thế nào? (09/10/2003)
Giới khoa học bất đồng về dự án Metro ưu tiên tại TP.HCM (09/10/2003)
Vận chuyển trên 2,8 triệu hành khách bằng đường không (09/10/2003)
Khách quốc tế đến TP.HCM tăng 27% (09/10/2003)
Thị trường dầu dừa xuất khẩu đóng băng (09/10/2003)
Đánh thuế thu nhập cao từ chuyển nhượng đất đai (09/10/2003)
Dân Sơn La đua nhau trả bò (09/10/2003)
GDP tăng trưởng cao nhất trong 6 năm qua (08/10/2003)
Sẽ thanh tra hoạt động kinh doanh lữ hành (08/10/2003)
Sản xuất lương thực đang cần sự đột phá của KHCN (08/10/2003)
ASEAN sẽ tiêu chuẩn hóa thuế nhập khẩu (08/10/2003)
Đặt tên doanh nghiệp: Bấp bênh giới hạn của sự độc đáo (08/10/2003)
"Nhất thiết không để xảy ra đầu tư tràn lan, kém hiệu quả" (08/10/2003)
Năm 2004, dự kiến thiếu 5,7 triệu tấn xi măng (08/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang