Hàng hoá lưu thông trên thị trường bắt buộc phải có hoá đơn
08:32' 16/10/2003 (GMT+7)

Hàng hoá đang bày bán trong cửa hàng đều phải có hoá đơn, chứng từ xác nhận nguồn gốc hợp pháp.

(VietNamNet) - Hàng hoá không phân biệt là hàng sản xuất trong nước hay hàng hoá nhập khẩu của cơ sở kinh doanh, đang trên đường vận chuyển, đang bày bán, đã bán hay ở trong kho đều phải có hoá đơn, chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc hàng hàng hoá hợp pháp.

Đây là nội dung chính Thông tư liên tịch số 94/2003 do liên bộ Tài chính, Thương mại và Công an ban hành ngày 8/10, hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

Hoá đơn, chứng từ bắt buộc kèm theo hàng hoá như chứng từ nhập khẩu (tờ khai hải quan, chừng từ nộp thuế); hoá đơn giá trị gia tăng; hoá đơn bán hàng, hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ hải sản; hoá đơn bán tài sản tịch thu sung công quỹ; phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý; các biên lai thu thuế, biên lai thu tiền in sẵn giá thanh toán... Các hoá đơn, chứng từ này phải là bản chính do Bộ Tài chính phát hành hoặc cơ quan thuế chấp thận bằng văn bản cho DN tự in. Các chứng từ khác như lệnh điều động, lệnh xuất kho... nếu là bản sao phải có dấu xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức không kinh danh.

Hàng hoá lưu thông không có hoá đơn sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu (nếu có), giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và thuế thu nhập DN. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh còn có thể bị xử phạt từ 1 đến 5 lần số thuế phải nộp. Hàng hoá là vật tư mua, nhận, còn tồn tại hoặc đã đưa vào sản xuất không có đủ hoá đơn không được chấp nhận là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh quay vòng hoá đơn, chứng từ hoặc sử dụng hoá đơn chứng từ giả mạo để hợp thức hoá hàng lậu thì sẽ bị tịch thu số hàng đó.

Cũng theo Thông tư nói trên, tài sản của đơn vị không phải là cơ sở kinh doanh như cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể... khi điều động giữa các đơn vị trực thuộc không bắt buộc xuất trình hoá đơn nhưng phải có quyết định điều động và phiếu xuất kho của tổ chức đó. Ngoài ra, tài sản của các cá nhân mua vận chuyển về hoặc di chuyển đến nơi ở mới; hàng hoá là nông, lâm, thuỷ, hải sản do nông dân, ngư dân trực tiếp sản xuất, khai thác, đánh bắt vận chuyển đi bán không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Ngày 10/10, Tổng cục Thuế đã có công vǎn số 3633 TCT/NV1 quy định, DN phải lập hoá đơn giao cho khách hàng ngay sau khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ, đồng thời hạch toán vào doanh thu làm cǎn cứ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN. Việc lập hoá đơn không phụ thuộc vào việc DN đã thu được tiền của khách hàng hay chưa. Nếu DN cố tình không lập hoá đơn giao cho khách hàng có thể bị coi là hành vi khai man, trốn thuế.

  • Thanh Minh

Tin liên quan:

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quy định cụ thể mức phạt vi phạm bảo hiểm (15/10/2003)
Chỉ định đầu mối nhập khẩu nhựa là trái qui định (15/10/2003)
Công nghiệp phát triển khó khăn vì chưa có quy hoạch (15/10/2003)
TP.HCM: đề nghị giao hơn 100ha đất để xây nhà bán đấu giá (15/10/2003)
Gần 5 tỷ đồng và 1,1 triệu USD gửi vào ACB trong sáng 15/10 (15/10/2003)
Nông dân ĐBSCL phải "gánh" 14 loại phí và lệ phí (15/10/2003)
Hôm nay (15/10), bắt đầu bán lẻ trái phiếu Chính phủ (15/10/2003)
Phôi thép nhập khẩu tiếp tục tăng giá (15/10/2003)
Đồng ý cho học sinh, sinh viên vay 300.000 đồng/tháng (15/10/2003)
Giá dịch vụ cưới ở TP.HCM tăng mạnh (15/10/2003)
Bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng (15/10/2003)
Treo thưởng 200 triệu đồng cho người tìm ra đối tượng tung tin (15/10/2003)
Bỏ trống thị trường trong nước DN sống với ai? (15/10/2003)
Kinh doanh điện thoại di động sẽ bị kiểm tra những gì? (15/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang