Việt Nam, Thái Lan hợp tác về thông báo giá gạo
13:50' 21/10/2003 (GMT+7)
Xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể vượt mục tiêu đề ra.

(VietNamNet) - Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Adisai Bhodaramik cho biết, Thái Lan và Việt Nam cơ bản đã đồng ý thông báo giá gạo xuất khẩu trung bình, thường được coi là giá buôn bán chính thức trong giao dịch gạo thế giới. Ông Adisai cũng kêu gọi 3 trong số 5 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, tiến hành việc này nhằm hạn chế tình trạng gạo giảm giá và dao động ở mức thấp.

Thông báo trên được đưa ra tại cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, ông Adisai Bhodaramik, với Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế APEC, đang diễn ra tại Bangkok.

Ông Adisai cho rằng, 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gồm Thái Lan, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và Việt Nam (chiếm 75% tổng lượng gạo xuất khẩu), đã từng hợp tác trong trao đổi thông tin về tình hình buôn bán gạo, tới đây sẽ nỗ lực thông báo giá trung bình của các loại gạo. "Tôi hy vọng, 5 quốc gia trên sẽ tham khảo giá gạo lẫn nhau trong kỳ giao dịch tháng 11 tới. Mức giá này sẽ được sử dụng như giá chuẩn toàn cầu cho các nhà xuất khẩu gạo", ông Adisai nói.

Theo ông Adisai, trước đây, các nhà xuất khẩu gạo không bao giờ chịu quy định mức giá trung bình, dẫn đến việc các nhà nhập khẩu lợi dụng tình trạng này. "Điều bất lợi đó sẽ được giảm bớt, nếu giá gạo trung bình là giá thông báo cuối cùng. Tôi tin rằng, các quốc gia xuất khẩu gạo sẽ quản lý tốt hơn việc cung cấp và bán được gạo với giá cao hơn". Bên cạnh đó, ông này hy vọng, thị trường gạo thế giới sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của nhóm các nhà xuất khẩu gạo.

Hiện nay, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với hơn 7 triệu tấn trong vài năm trở lại đây. Dự kiến, sản lượng gạo Thái Lan xuất khẩu trong năm nay có thể đạt 7,3 triệu tấn. Năm 2002, Ấn Độ là quốc gia đứng thứ hai, khi xuất khẩu đạt 6 triệu tấn. Song, dự báo năm nay, sản lượng gạo Ấn Độ sẽ giảm đáng kể, khoảng một nửa, để dự trữ trong nước. Việt Nam có thể thay thế vị trí thứ hai của Ấn Độ, với lượng xuất khẩu ước đạt 3,9 triệu tấn, so với mức 3,2 triệu tấn của năm ngoái. Pakistan và Trung Quốc hiện xuất dưới 2 triệu tấn gạo/năm. 

  • H. Phương
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ký gói thầu tư vấn giám sát quản lý dự án lọc dầu Dung Quất (21/10/2003)
Lã Thị Kim Oanh đã được các quan chức tiếp tay như thế nào? (21/10/2003)
Quy định mới của Hoa Kỳ đối với lương thực nhập khẩu (21/10/2003)
Hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng Nhà máy Xi măng Sơn La (21/10/2003)
Cơn sốt vàng ''thổi căng'' quả bong bóng đầu tư (21/10/2003)
Hàng nông sản Việt Nam vào Dubai (21/10/2003)
Con đường gia nhập ''làng'' DN còn lắm gian truân (21/10/2003)
Gặp những ''vị thần'' nông dân, công nhân (21/10/2003)
Huy động được gần 33,8 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD trái phiếu Chính phủ (20/10/2003)
Tàu Mỹ Hưng chạy thử đường dài sau khi khắc phục sự cố cháy nổ (20/10/2003)
Mua "xế hộp" tại Mỹ (20/10/2003)
Tự khai, tự nộp thuế làm giảm thời gian và chi phí cho DN (20/10/2003)
Các ngân hàng mở đợt thu đổi tiền cũ, rách (20/10/2003)
1/11, mở cửa chợ đêm du lịch Ðồng Xuân (20/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang