''Thị trường vốn trầm lắng và thiếu linh hoạt''
16:30' 21/10/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - ''Thị trường tài chính vừa hẹp, vừa chưa sôi động. Hoạt động ngân hàng vẫn chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Thị trường vốn trầm lắng và thiếu linh hoạt...'' - Đó là một nhận định mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi đánh giá chung về tình hình thực thi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội qua 9 tháng đầu năm 2003.

Lãi suất VND trên thị trường vẫn cao so với khả năng sinh lời của nền kinh tế.

Nhận định trên cũng cho rằng, lãi suất VND trên thị trường vẫn cao so với khả năng sinh lời của nền kinh tế, làm tăng chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ tăng nợ quá hạn, nợ xấu.

Tăng trưởng tín dụng nóng trong khi chất lượng tín dụng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hiện, 70% vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn, trong khi vốn cho vay trung hạn và dài hạn chiếm 45% tổng số vốn cho vay. Tình trạng này đã tăng khả năng không an toàn cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Nợ quá hạn, nợ xấu của các khoản nợ do các ngân hàng thương mại quốc doanh cho vay một số các chương trình, dự án chưa có giải pháp xử lý dứt điểm.

Chính sách khuyến khích và môi trường đầu tư chưa đủ đảm bảo và kích thích tổ chức và cá nhân hăng hái yên tâm bỏ vốn đầu tư phát triển kinh tế hoặc tham gia các hoạt động xã hội hóa. Phần lớn vốn nhàn rỗi của dân cư vẫn gửi tiết kiệm ở ngân hàng, mua trái phiếu, kỳ phiếu, cất trữ hoặc tham gia thị trường bất động sản ngầm. Thị trường chứng khoán qua hơn 3 năm hoạt động vẫn chưa trở thành một kênh huy động vốn trung hạn và dài hạn cho đầu tư phát triển, số lượng hàng hóa tham gia thị trường chứng khoán rất nhỏ bé, chỉ số index giảm liên tục và xuống mức rất thấp. Vốn huy động qua kênh ngân hàng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, trái phiếu đầu tư trùng lấn nhau và chưa có đủ cơ chế, định chế và điều kiện để hình thành và phát triển mạnh thị trường thứ cấp.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản còn sơ khai, nhiều tiêu cực, hoạt động ngầm là chính. Nhà nước chưa quản lý và điều tiết được thị trường, chưa phát huy được nguồn lực đất đai để tạo vốn cho đầu tư phát triển.

  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thu hồi hạn ngạch dệt may của 12 DN (21/10/2003)
Việt Nam được du khách “balô" trẻ ưa chuộng nhất thế giới (21/10/2003)
Giá bông nhập khẩu tăng 55% (21/10/2003)
Việt Nam, Thái Lan hợp tác về thông báo giá gạo (21/10/2003)
Ký gói thầu tư vấn giám sát quản lý dự án lọc dầu Dung Quất (21/10/2003)
Lã Thị Kim Oanh đã được các quan chức tiếp tay như thế nào? (21/10/2003)
Quy định mới của Hoa Kỳ đối với lương thực nhập khẩu (21/10/2003)
Hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng Nhà máy Xi măng Sơn La (21/10/2003)
Cơn sốt vàng ''thổi căng'' quả bong bóng đầu tư (21/10/2003)
Hàng nông sản Việt Nam vào Dubai (21/10/2003)
Con đường gia nhập ''làng'' DN còn lắm gian truân (21/10/2003)
Gặp những ''vị thần'' nông dân, công nhân (21/10/2003)
Huy động được gần 33,8 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD trái phiếu Chính phủ (20/10/2003)
Tàu Mỹ Hưng chạy thử đường dài sau khi khắc phục sự cố cháy nổ (20/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang