Xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM
16:03' 22/10/2003 (GMT+7)
 

Giải quyết vấn đề giao thông đô thị và phát triển hệ thống đường sắt ở Việt Nam là hai nội dung trọng tâm được đặt ra tại hội thảo Việt - Pháp về phát triển giao thông ở Việt Nam được tổ chức trong hai ngày 21 và 22/10 tại Hà Nội.

Đối với vận tải đường sắt, đại biểu Cơ quan Phát triển quốc tế Pháp cho biết, phía Pháp ủng hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển đường sắt đến năm 2010. Trong đó, cùng với việc nâng cấp, làm mới các hệ thống đường sắt hiện có ở Việt Nam, Pháp sẽ hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM đạt tốc độ trung bình 120-150 km/giờ. Nếu triển khai đề án này, đến năm 2020, thời gian chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam chỉ hết khoảng 10 giờ.

Về phát triển giao thông đô thị, cùng với việc ủng hộ Việt Nam phát triển mạng lưới xe buýt, Pháp sẽ giúp đỡ Việt Nam xây dựng mạng lưới xe điện bánh hơi, tàu điện sàn thấp có khả năng vận chuyển từ 64 đến 308 hành khách/xe. Tại TP. Hà Nội, các cơ quan chức năng Việt - Pháp đang nghiên cứu để đưa xe điện hoạt động trên các tuyến Nhà hát Lớn - bến xe Kim Mã - Ga Hà Nội nhằm giảm ách tắc giao thông.

(Theo SGGP)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
EU luôn rộng cửa đón hàng hoá của Việt Nam (22/10/2003)
314 tỷ đồng xây dựng công trình cáp treo Vũng Tàu (22/10/2003)
TP.HCM có trên 8.500 trường hợp sử dụng đất sai mục đích (22/10/2003)
Chuyển giao công nghệ Việt Nam ra nước ngoài (22/10/2003)
Khởi công nhà máy chế biến bông tại Gia Lai (22/10/2003)
Việt Nam sẽ đón 1 triệu du khách Nhật vào năm 2005 (22/10/2003)
Giá các loại rau, củ, quả tăng mạnh (22/10/2003)
Những thông tin mới nhất về mức giá đền bù (22/10/2003)
Ngành luyện thép trước nguy cơ "đói" nguyên liệu (22/10/2003)
Mỗi tuần phải nhập khẩu 20.000 cành lan từ Thái Lan (22/10/2003)
Lãng phí và thất thoát trong đầu tư vẫn là vấn đề nổi cộm (21/10/2003)
Quản lý, khai thác khoáng sản ở Yên Bái: Lỏng lẻo và bừa bãi (21/10/2003)
Thêm 3 nước châu Á mua hàng thuỷ sản của Cần Thơ (21/10/2003)
10 tháng: Trên 2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (21/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang