Cá tra, basa được xét thưởng xuất khẩu
08:26' 04/11/2003 (GMT+7)
Mặt hàng cá tra, basa đang có thêm nhiều thị trường mới.

(VietNamNet) - Các hợp đồng xuất khẩu mặt hàng cá tra, basa, nếu có nhu cầu, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn Quỹ Hỗ trợ phát triển tăng cường cho vay tín dụng ngắn hạn, đồng thời, bổ sung vào Danh mục mặt hàng được xét thưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2003. Đó là nội dung thông báo số 5264/VP-CP ngày 27/10 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Thủy sản, UBND các tỉnh liên quan, NHNN, VASEP, Hội nghề cá Việt Nam, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ cá tra, cá basa.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan trên phối hợp xem xét, định hướng sản xuất, chế biến cá tra, cá basa phù hợp với nhu cầu thị trường trong, ngoài nước. Thông qua Quỹ Phát triển thị trường thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản (VASEP) cần đẩy mạnh hơn công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xây dựng dữ liệu và thông tin ngành về thị trường, giá cả... để phổ cập cho người sản xuất, các DN chế biến, xuất khẩu. Song, một quan chức VASEP cho rằng, sau hơn 2 năm kể từ khi có Chỉ thị của Thủ tướng về thành lập Quỹ Phát triển thị trường thủy sản, đến nay, Quỹ vẫn chưa hoạt động được do thiếu kinh phí, nguyên nhân là do các DN không... "tự nguyện" đóng góp. Mặc dù Bộ Thủy sản đã có văn bản kiến nghị Chính phủ thay chữ "tự nguyện" bằng "bắt buộc", nhưng cho đến thời điểm này, Bộ Thủy sản cũng như VASEP vẫn chưa nhận được ý kiến gì.

Riêng đối với các hộ dân đang gặp khó khăn, sẽ được chậm trả nợ gốc và không chuyển sang nợ quá hạn đối với các khoản vay nuôi cá. UBND các tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các hộ nông dân làm việc với các tổ chức tín dụng để xem xét, giải quyết theo hướng dẫn hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc gia hạn nợ và định lại kỳ hạn nợ các khoản tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, sẽ không thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay, hoặc bù lỗ, cho các DN chế biến, xuất khẩu thuỷ sản trong việc thu mua sản phẩm.

Hiện nay, Việt Nam chưa có quy hoạch về phát triển cá tra, basa. Loại cá này đang được nuôi chủ yếu tại các tỉnh ĐBSCL, gồm An Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre và một phần rất ít ở Hà Nội. Thống kê không chính thức cho thấy, lượng cá tra, basa tại Việt Nam vào khoảng 200.000 tấn, trong đó, riêng An Giang nuôi 100.000 tấn cá tra, 5.000 tấn cá basa.

  • Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Thêm một DN chế biến thủy sản được cấp chứng chỉ ISO
Năm 2004, ngành thủy sản cần hơn 5.000 tỷ đồng
Sẽ phải thuê mặt nước biển để nuôi thủy sản
Thủy sản sẽ có hệ thống thông tin chuyên ngành
Xây dựng 12 vùng nuôi thủy sản an toàn
Bộ Thủy sản khuyên các doanh nghiệp bình tĩnh
CÁC TIN KHÁC:
Sẽ có một Tổng Công ty chuyên xây dựng đường cao tốc? (03/11/2003)
''Cán bộ phải tận tâm phục vụ doanh nghiệp'' (03/11/2003)
Hãy gõ, cửa sẽ mở (03/11/2003)
Căn hộ chung cư được rao bán nhiều, ít khách mua (03/11/2003)
"Luật Doanh nghiệp giúp doanh nhân tự tin lập nghiệp" (03/11/2003)
Buôn lậu tại Hà Nội tăng hay giảm - ai biết? (03/11/2003)
Chưa có một hệ thống Du lịch mua sắm (03/11/2003)
Giá bông tăng (03/11/2003)
6 bài học kinh nghiệm về nhập bò sữa (03/11/2003)
Vàng và USD rủ nhau hạ nhiệt (03/11/2003)
Đầu tư 2.400 tỷ đồng cho ba dự án thuỷ lợi lớn (03/11/2003)
Điện thoại di động ngoài luồng tăng giá mạnh (02/11/2003)
29 dự án nhận được viện trợ, cho vay từ Nhật Bản (02/11/2003)
Còn 5 giải pháp hỗ trợ kinh tế tư nhân chưa thực hiện đúng lịch trình (02/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang