Đã không còn 'phí chăn vịt', 'phí bắt chó'...
17:18' 04/11/2003 (GMT+7)
 
 

(VietNamNet) - ''Hàng trăm loại phí và lệ phí vô lý ở các bộ, ngành trung ương, địa phương đã được loại bỏ. Đồng thời, nhiều loại phí, lệ phí đã được sửa đổi theo chiều hướng giảm nhẹ. Điều này đã giảm được chi phí đầu vào mỗi năm hàng trăm tỷ đồng, giảm được nhiều thủ tục phiền hà và tiết kiệm thời gian cho các DN'' - ông Quách Đức Pháp, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã cho biết

Chăn vịt đã không còn phải... trả phí

Sau khi Pháp lệnh Phí và lệ phí có hiệu lực (từ 1/1/2002), Chính phủ đã có Nghị định số 57/2002/NĐ-CP cụ thể hoá pháp lệnh này và ban hành Danh mục chi tiết phí, lệ phí. Đối chiếu với danh mục này, 140 khoản phí, lệ phí thuộc các bộ, ngành trung ương và 105 khoản thuộc các địa phương đã được bãi bỏ. Qua báo cáo của các Địa phương, tính đến ngày 20/10/2003, đã có 57/61 tỉnh thành  gửi báo cáo kết quả rà soát về Bộ Tài chính, trong đó 48 tỉnh thành đã bãi bỏ trên 203 khoản phí, lệ phí chi tiết.

Nhiều loại phí, lệ phí rất khó tin ở các địa phương đã bị loại bỏ như ở An Giang có lệ phí cấp phép sử dụng đầu máy video; ở Yên Bái thu phí đồng cỏ, phí nghĩa trang, phí ra vào xã; ở Tiền Giang có phí tổn bắt xử lý chó; cá biệt có xã ở Sóc Trăng  thu lệ phí chăn thả vịt...

Từ 1/3/2003, Bộ Tài chính đã thu gọn 35 mức thu phí cầu, đường bộ xuống còn 7 mức thống nhất với mức mệnh giá giảm chung 20% so với trước. Cùng với việc mở rộng diện áp dụng vé tháng cho rất cả các phương tiện (vé tháng giảm 50% so với vé lượt, vé quý giảm 19% so với vé tháng), đã góp phần tiết kiệm cho toàn xã hội bình quân mỗi tháng khoảng 25 tỷ đồng, trong đó khối DN giảm được chi phí khoảng 20 tỷ đồng/tháng. Có DN trước đây phải chịu phí đường bộ là 24 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn 16 triệu đồng/quý, giảm được gần 80%.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm giảm chi phí đầu vào và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hoá , Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan rà soát, bãi bỏ phí, lệ phí kiểm dịch động, thực vật và sản phẩm động, thực vật xuất khẩu. Đồng thời, Bộ Tài chính đã miễn phí, lệ phí (đến tháng 12/2002) cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng hoá, miễn phí cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, miễn phí, lệ phí Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu... Tổng cộng việc giảm phí, lệ phí này đã làm giảm chi phí cho xuất khẩu khoảng 170 tỷ đồng.

Một số nguyên tắc thu phí, lệ phí theo Nghị định 57/2002/NĐ-CP:

- Chỉ được phép thu những phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí và đã có văn bản hướng dẫn.

- Đối với những phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí mà chưa có văn bản hướng dẫn thì chưa thu.

- Loại phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết về phí, lệ phí thì không thu.

Trong lĩnh vực hàng hải, một cầu nối cho thương mại và hội nhập, Bộ Tài chính đã điều chỉnh giảm 30% mức phí trọng tải và phí bảo đảm hàng hải đối với tàu vận tải quốc tế. Đối với tàu thủy vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam (vốn yếu thế hơn so với tàu nước ngoài), còn được hưởng mức phí giảm 50% so với tàu nước ngoài. Trong khi đó, mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa chỉ bằng 6,2% mức thu phí, lệ phí hàng hải quốc tế. Việc điều chỉnh, giảm mức thu phí, lệ phí hàng hải tuy làm giảm số thu nhưng lại góp phần giảm bớt chi phí cho hoạt động xuất khẩu mỗi năm khoảng 90 tỷ đồng. Đặc biệt, từ 25/4/2003 các DN đã được giảm thêm chi phí sau khi Bộ Tài chính quyết định giảm tiếp 10-30% mức thu phí, lệ phí khu vực cảng biển, giảm trên 50% phí kiểm tra nhà nước đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Mặc dù bãi bỏ được nhiều loại phí, lệ phí giảm bớt nhiều mức thu liên quan đến chi phí đầu vào của DN nhưng nhờ có cơ chế mới rõ ràng hơn, quản lý thu nộp tốt hơn, cho nên số thu vẫn liên tục tăng. Năm 2002 số phí, lệ phí nộp vào ngân sách được 7.436 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm trước. 9 tháng đầu năm 2003 thu ngân sách về phí, lệ phí đạt 5.900 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, loại bỏ các khoản phí, lệ phí bất hợp lý, ngoài việc làm lợi cho người dân và DN, thì Bộ Tài chính vẫn có thể tăng thu nếu công tác thu phí, lệ phí được cải tiến, tiêu cực trong việc thu phí, lệ phí được hạn chế...

Ông Quách Đức Pháp khẳng định, thời gian tới phải ''giữ vững trật tự, kỷ cương đã đạt được'', trong công tác thu phí, lệ phí, đề phòng và ngăn chặn khả năng tái diễn hiện tượng các bộ, ngành, địa phương tự đặt ra các loại phí, lệ phí. Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi thuỷ lợi phí (còn quy định thu bằng hiện vật); sửa đổi quy định về phí, lệ phí kiểm dịch động, thực vật, thuỷ sản, kiểm tra vệ sinh thuỷ sản.

  • Thanh Minh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giải quyết càng chậm càng bất lợi (04/11/2003)
Kiến nghị hỗ trợ miền Trung 1.320 tấn lúa giống (04/11/2003)
Trên 1,8 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 10 tháng qua (04/11/2003)
Giá gas tăng đồng loạt (04/11/2003)
Kiểm tra lại toàn bộ doanh nghiệp nhập khẩu hoa quả từ Trung Quốc (04/11/2003)
Cá tra, basa được xét thưởng xuất khẩu (04/11/2003)
Sẽ có một Tổng Công ty chuyên xây dựng đường cao tốc? (03/11/2003)
''Cán bộ phải tận tâm phục vụ doanh nghiệp'' (03/11/2003)
Hãy gõ, cửa sẽ mở (03/11/2003)
Căn hộ chung cư được rao bán nhiều, ít khách mua (03/11/2003)
"Luật Doanh nghiệp giúp doanh nhân tự tin lập nghiệp" (03/11/2003)
Buôn lậu tại Hà Nội tăng hay giảm - ai biết? (03/11/2003)
Chưa có một hệ thống Du lịch mua sắm (03/11/2003)
Giá bông tăng (03/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang