Dán nhãn tiếng Việt cho điện thoại di động
14:14' 10/11/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) -  Trong đợt kiểm tra mặt hàng điện thoại di động tại Hà Nội vừa qua, một số cửa hàng đã bị phạt tiền vì không dán nhãn tiếng Việt trên điện thoại, vi phạm quy chế nhãn hàng hoá. Phần lớn các cửa hàng tại TP.HCM đều lo lắng khi nào đến lượt mình trong khi họ không biết về quy định đó.

 

Chúng tôi đã trao đổi ngay với một số cửa hàng, nhà phân phối và đại diện nhà sản xuất điện thoại di động nước ngoài tại Việt Nam. Tất cả những đối tượng được hỏi đều ngạc nhiên trước quy định này. Họ cho biết đầu mối quản lý hàng nhập khẩu chỉ kiểm tra điều kiện hợp chuẩn đối với các loại điện thoại di động được nhập khẩu theo quy định của nhà nước. Các hãng điện thoại di động có mặt tại Việt Nam đã đăng ký hợp chuẩn cho thiết bị đầu cuối theo quy định của ngành bưu chính - viễn thông. Tuy nhiên, từ nay đến 15/11 vẫn chưa biết liệu các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động có được cung cấp đầy đủ tem hợp chuẩn để dán lên điện thoại di động hay không.

  

Riêng nhà phân phối và cửa hàng bán lẻ thì càng lo lắng hơn khi biết rằng đã có đại lý bị phạt tiền vì không dán nhãn tiếng Việt trên sản phẩm. Theo ông, chủ một cửa hàng tại khu vực quận Tân Bình, cho đến nay, các cửa hàng chỉ biết đến quy định sản phẩm bán tại Việt Nam phải kèm theo bản hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. Tất cả các hãng điện thoại di động như Nokia, Samsung, Sony Ericsson…. đều đã thực hiện "Việt hoá" sách hướng dẫn sử dụng.

 

Theo quy chế ghi nhãn hàng hóa (quyết định số 178/1999/QĐ -TTg) và thông tư số 34/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại thì hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam phải ghi nhãn bằng tiếng Việt đối với những nội dung bắt buộc. Nhà sản xuất thực hiện từ nước ngoài trên nhãn gốc theo yêu cầu của nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam hoặc nhà phân phối sẽ dùng đến nhãn phụ bằng tiếng Việt kèm theo nhãn gốc (tiếng nước ngoài).

 

Vào trung tuần tháng này, lực lượng quản lý thị trường sẽ tổng kiểm tra trên phạm vi toàn quốc hoạt động kinh doanh điện thoại di động, trong đó có cả việc dán nhãn hàng hoá và giấy chứng nhận hợp chuẩn. Các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm cung cấp những thông tin cụ thể về quy chế ghi nhãn hàng hoá để doanh nghiệp an lòng.

 

  • Chí Thịnh

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
'Ngành điện sẽ đến từng DN bàn cách tháo gỡ' (10/11/2003)
Pacific Airlines chuẩn bị mở lại đường bay thẳng Đà Nẵng - Bangkok (10/11/2003)
Lâm Đồng ồ ạt thu hoạch cà phê xanh (10/11/2003)
Lỗ hổng ''hậu'' đăng ký kinh doanh (10/11/2003)
Mở lại đường bay Jakarta - Singapore - TP.HCM (08/11/2003)
"Thay máu" cho nông, lâm trường quốc doanh (08/11/2003)
Chưa xem xét thời điểm tăng giá điện (08/11/2003)
Sẽ không xảy ra "sốt" gas vào dịp cuối năm (08/11/2003)
Sẽ xuất tự động hàng dệt may vào EU năm 2004 (08/11/2003)
Giá lúa gạo và một số loại nông sản tăng “kỷ lục” (07/11/2003)
Xóa nợ cho HTX phi nông nghiệp đã giải thể (07/11/2003)
Nhà nước định giá đất sát với giá thị trường là phù hợp (07/11/2003)
Giá lốp xe máy, ôtô tăng mạnh (07/11/2003)
Giá phân bón sẽ còn diễn biến phức tạp (06/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang