Đến năm 2010 phát triển 550.000 - 600.000 ha cao su
09:12' 29/12/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng 26/12, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Huy Ngọ có buổi làm việc với Tổng Công ty (TCT) Cao su Việt Nam về định hướng phát triển ngành cao su đến năm 2010.

Phát triển cao su đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho đồng bào dân tộc. Trong ảnh: Hướng dẫn công nhân người dân tộc kỹ thuật cạo mủ cao su.

Ông Lê Quang Thung, Tổng Giám đốc (TGĐ) TCT Cao su Việt Nam cho biết, đến nay cả nước có 450.000 ha cao su, trong đó diện tích do TCT quản lý là 220.000 ha. Sản lượng cao su năm nay khoảng 460.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 400 triệu USD. Nhờ cao su tăng giá, doanh thu năm 2003 của TCT Cao su đạt 4.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Về định hướng phát triển, đến năm 2010 ngành cao su sẽ mở rộng diện tích lên khoảng 550 - 600.000 ha cao su, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật và thâm canh để đưa năng suất bình quân lên xấp xỉ 2 tấn/ha/năm (hiện nay là 1,41 tấn/ha), sản lượng trên 1 triệu tấn/năm. TCT Cao su sẽ liên kết chặt chẽ hơn với các công ty cao su địa phương và cao su hộ tiểu điền để tiến tới thành lập Hiệp hội Cao su. Cùng theo đó là thay đổi cơ cấu chủng loại sản phẩm theo hướng "sản xuất cái khách hàng cần chứ không phải cái mình có", nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng chiến lược khách hàng nhằm tăng sức cạnh tranh khi hội nhập.

Ông Lê Quang Thung đề nghị Chính phủ xem xét việc đồng ý chuyển giao những diện tích đất rừng kém hiệu quả, rừng nghèo do các nông lâm trường quản lý để TCT trồng cao su, vừa tăng hiệu quả kinh tế vừa giữ được môi sinh, môi trường. Theo khảo sát, tại miền Đông Nam bộ có thể phát triển thêm 50.000 ha cao su, và ở Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung là 100.000 ha.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, song song với việc mở rộng diện tích trồng cao su, TCT cần đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ. Nên chú trọng phát triển ngành công nghiệp cao su bằng cách tự đầu tư hoặc liên doanh liên kết với các đối tác trong, ngoài nước. Hiện nay nước ta có sẵn nguồn nguyên liệu, nhưng ngành công nghiệp cao su tiêu thụ chưa tới 20% tổng sản lượng mủ, đa phần còn lại là xuất thô sang các nước khác. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, việc mở rộng diện tích trồng cao su phải đi đôi với việc xây dựng điện - đường - trường - trạm và tạo việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người.

  • Phi Long
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Vietsovpetro khai thác trên 13 triệu tấn dầu (28/12/2003)
Thông xe cầu Tân An (27/12/2003)
DN khai thác cơ hội từ Tết Giáp Thân (26/12/2003)
DN được phép khai thác cảng biển có thể mở cảng biển (26/12/2003)
Thu 5.000 tỷ đồng/năm từ kinh tế VAC (26/12/2003)
Sẽ có dữ liệu để ĐBSCL phòng chống lụt bão (25/12/2003)
Xuất khẩu thủy sản sắp về đích (25/12/2003)
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Hàng không (24/12/2003)
Phải trả phí thông tin tài nguyên nước (24/12/2003)
Chuyển quyền sử dụng đất sẽ phải nộp thuế thu nhập cao (23/12/2003)
Tập huấn về thanh tra, kiểm tra cho DN (23/12/2003)
Cảng Sài Gòn mới sẽ gồm ba cảng chuyên biệt (22/12/2003)
Giải quyết 1.700 tỷ đồng nợ thủy lợi như thế nào? (18/12/2003)
Ga Hà Nội ''hờ hững'' với vé tàu Tết (18/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang