Lần đầu tiên phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn
11:25' 11/02/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hôm qua (10/2) vừa công bố chương trình phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn VNĐ và USD đợt I/2003 với mức lãi suất cao nhất hiện nay. Đây là ngân hàng đầu tiên áp dụng hình thức huy động vốn này tại Việt Nam.
Ngồn vốn trong dân sau Tết đang dồi dào.

Chứng chỉ tiền gửi của BIDV được phát hành từ ngày 12/2 đến ngày 12/4 có tổng mệnh giá phát hành 3.000 tỷ đồng. Trong đó, 2000 tỷ VNĐ và 1000 tỷ là USD (khoảng 65 triệu USD). Chứng chỉ tiền gửi VNĐ có các thời hạn 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng. Chứng chỉ USD có các thời hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng. Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức ghi danh, vô danh, ghi sổ tài khoản.

Chứng chỉ tiền gửi VNĐ có 4 kỳ hạn theo phương thức trả lãi trước: 12 tháng lãi suất 7,75%/năm trả trước (8,4% trả sau), 13 tháng 7,87%/năm trả trước (8,6%/năm trả sau), 18 tháng 7,77%/năm trả trước (8,8%/năm trả sau) và 24 tháng 8,25%/năm trả trước (9%/năm trả sau).

Chứng chỉ tiền gửi USD cũng được phát hành cho 4 kỳ hạn theo phương thức trả lãi: kỳ hạn 18 tháng lãi suất 2,4%/năm, 24 tháng 2,5%/năm, 36 tháng 2,7%/năm vào 60 tháng 3,1%/năm.

Một điều đặc biệt của chứng chỉ này là lần đầu tiên, người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cũng được mua chứng chỉ, bên cạnh các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động theo Luật DNNN, Luật Doanh nghiệp.

Mệnh giá sẽ theo thoả thuận với người mua, tối thiểu là một triệu VNĐ (hoặc 100 USD); tối đa là một tỷ đồng (hoặc 100.000 USD). Các mệnh giá lớn hơn bằng bội số của mệnh giá tối thiểu (chẵn triệu đối với VNĐ, chẵn trăm đối với USD). Lãi suất được cố định trong suốt thời hạn gửi.

''Ngân hàng sẽ đến tận nhà nhận tiền nếu khách cần''

Ông Trịnh Ngọc Hồ, Tổng giám đốc BIDV khẳng định như vậy. BIDV sẽ tạo mọi điều kiện cho khách hàng. Khi mua chứng chỉ này, khách hàng được chuyển nhượng, trao đổi, cho tặng, thừa kế theo pháp luật; được cầm cố chứng chỉ tiền gửi để vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo hướng dẫn của Ngân hàng. Đến hạn thanh toàn gốc và lãi, nếu khách hàng chưa đến tỉnh được ngân hàng giữ hộ và được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn của chi nhánh phát hành cho số ngày sau hạn. 

Đặc biệt, đối với chứng chỉ tiền gửi VNĐ, các kỳ hạn từ 18 tháng trở xuống được trả lãi trước cho cả kỳ hạn. Đối với kỳ hạn 24 tháng trả lãi trước hàng năm. Chứng chỉ tiền gửi USD, lãi được trả sau hàng năm, riêng kỳ hạn 18 tháng trả 1 lần vào cuối kỳ. 

Trả lời câu hỏi vì sao ngân hàng áp dụng hình thức trả trước lãi VNĐ, ông Lê Đào Nguyên - Phó Tổng giám đốc BIDV cho rằng, những nghiên cứu về thị trường tiền tệ của họ chỉ ra rằng VNĐ sẽ còn ổn định trong thời gian tương đối dài trước mắt và BIDV dám chịu rủi ro để tạo sự an tâm cho khách hàng nếu có biến động. Còn chứng chỉ USD hiện vẫn áp dụng hình thức trả lãi sau bởi những động thái chính trị và kinh tế thế giới còn ảnh hưởng nhiều đến đồng tiền này.

Bà Phùng Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, đây là một động thái của BIDV ngay sau Tết nhằm huy động nguồn vốn đang nằm trong dân. Bên cạnh đó, sự kiện này chỉ là một bước đi trong hành trình tới đích ngắm tăng trưởng 24% vốn huy động trong năm nay.

Với hình thức ghi sổ là một loại chứng chỉ ghi danh, khách hàng được ngân hàng mở một tài khoản để theo dõi số tiền mua chứng chỉ và được cấp một sổ tài khoản để ghi nhận việc mua chứng chỉ (tên tổ chức, doanh nghiệp, số tiền, kỳ hạn.. .) và các giao dịch phát sinh, được ngân hàng mở sổ lưu (hồ sơ mở tài khoản và nộp tiên) để theo dõi quyền sở hữu chứng chỉ.

Bạn có thể dùng chứng chỉ này để cho, tặng, trao đổi, thừa kế theo pháp luật. Khi cần, chủ sở hữu có thể áp dụng các hình thức cầm cố vay vốn ngân hàng, chuyển nhượng hoặc thanh toán trước hạn. Mua chứng chỉ tiền gửi bằng USD sẽ được thanh toán gốc và lãi bằng USD.

BIDV hiện đang giải ngân hàng loạt dự án lớn của đất nước và một nguồn vốn dồi dào ngay trong đầu năm để đáp ứng nhiệm vụ cả năm là mục tiêu của ngân hàng này. Các lãnh đạo ngân hàng này cho biết, đây mới chỉ là đợt thứ nhất của hành trình huy động vốn năm nay. 

  • Hồng Phúc
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Các cơ quan đại diện tại nước ngoài phải cung cấp thông tin cho DN (11/02/2003)
Khách Nhật tiếp tục đổ vào Việt Nam (11/02/2003)
Bộ Thương mại họp về vụ kiện cá tra, cá basa (11/02/2003)
Thủy điện Nà Lơi: Thiệt hại 1 tỷ đồng mỗi tháng (11/02/2003)
Xứ Lạng cay đắng vị hồi (11/02/2003)
TP.HCM hợp tác chăn nuôi bò tại Australia (11/02/2003)
Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu tạo điều kiện cho DN buôn lậu? (11/02/2003)
Nhà chung cư Hà Nội, đắt hay rẻ? (10/02/2003)
Tăng lương sẽ không ảnh hưởng lớn tới giá cả (10/02/2003)
60 phút để hoàn thành thủ tục cho tàu qua cảng (10/02/2003)
Khánh Hòa sẽ tăng khoảng 30% giá đất cho DN thuê (10/02/2003)
TP.HCM khởi động mạnh các dự án đầu tư cho nhà ở (10/02/2003)
Xuất lô hàng máy nổ đầu tiên sang Malaysia (10/02/2003)
Giá cá tra, basa giảm, người nuôi cá hết lãi (10/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang