Sẽ mở rộng đối tượng được miễn giảm thuế nông nghiệp
17:54' 27/02/2003 (GMT+7)
Đang xem xét giảm thêm 50% thuế nông nghiệp đối với đất ngoài hạn điền cho hộ nông dân.

Tổng cục phó Tổng cục Thuế Phạm Duy Khương cho biết, nếu được Quốc hội chấp thuận trong kỳ họp tới (dự kiến vào tháng 5), danh sách các đối tượng được miễn giảm thuế nông nghiệp sẽ có thêm các hợp tác xã (HTX), trang trại, và nông trường viên của những nông trường quốc doanh nhận khoán đất của nông trường như hộ nông dân.

- Thưa ông, những đối tượng này sẽ được miễn giảm như thế nào?

- Chúng tôi đề nghị những nông trường viên, xã viên các HTX nhận khoán đất theo hình thức tự chịu trách nhiệm cũng sẽ được miễn như đối với hộ nông dân trong hạn điền. Còn đối với các HTX, nông trường quốc doanh chưa giao khoán đất được cho nông trường viên, xã viên sẽ được giảm 50% tổng mức thuế nông nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị xem xét giảm thêm 50% thuế nông nghiệp đối với đất ngoài hạn điền cho hộ nông dân, hộ nông trường viên. Như vậy mới đồng đều, đầy đủ, không có những vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách này.

- Việc miễn giảm thuế sẽ được áp dụng đến bao giờ?

- Theo nghị quyết 09 của QH, hộ nông nghiệp được miễn giảm thuế nông nghiệp trong giai đoạn 2003-2010. Chúng tôi sẽ trình QH cho miễn, giảm thuế nông nghiệp cho các đối tượng còn lại cũng như vậy. Việc miễn giảm thuế nông nghiệp sẽ được thực hiện ổn định trong thời gian dài, không chờ đợi các quyết định miễn giảm thuế hàng năm như thời gian qua nữa. Hiện tại, Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo các cục thuế tạm thời chưa tiến hành thu thuế nông nghiệp của những đối tượng này, để chờ ý kiến của QH tại kỳ họp tới.

Tại kỳ họp trước, QH đã xem xét phê chuẩn việc miễn, giảm thuế nông nghiệp cho nông dân. Tuy nhiên, diện được miễn giảm theo Nghị quyết 09 của QH vẫn tương đối hẹp, mới chỉ đề cập đến phần đất trong hạn điền của nông dân. Trong khi đó, nghị quyết thường niên của QH về công tác điều hành ngân sách các năm trước đều đã xem xét miễn thuế nông nghiệp cho các đối tượng như các hộ nghèo, hộ thuộc vùng sâu, vùng xa, các hộ thuộc chương trình 135. Còn các nông trường, các thành viên nông trường được giao khoán đất, những người làm kinh tế trang trại đều đã được giảm thuế nông nghiệp. Đây cũng là bộ phận không nhỏ tham gia khai thác, sử dụng đất nông nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi đang chuẩn bị lại những nội dung cần thiết để trình QH tại kỳ họp tới (dự kiến vào tháng 5/2003).

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ngành bê tông bị tống tiền (27/02/2003)
Cam kết không mua, chế biến tôm có tạp chất (27/02/2003)
Nông dân Mỹ giúp nông dân Việt Nam nuôi bò sữa (27/02/2003)
Xe máy Nouvo, rẻ nhưng có... 3 điều bất tiện (27/02/2003)
Tăng 20% phí bảo hiểm trách nhiệm chủ xe cơ giới (27/02/2003)
Khảo sát 12 sản phẩm chủ lực của TP.HCM (27/02/2003)
Chính phủ yêu cầu có giải pháp để DN xe máy tiếp tục sản xuất (27/02/2003)
Yêu cầu ngừng ngay việc thu phí xếp dỡ container (27/02/2003)
300-400 DN xuất khẩu thực phẩm phải đăng ký với FDA (27/02/2003)
Thí điểm thành lập công ty cổ phần thẻ (26/02/2003)
Giá phôi thép tiếp tục tăng mạnh (26/02/2003)
Gần 197,5 tỷ đồng cho KHCN nông nghiệp 2003 (26/02/2003)
"Phần lớn các trang trại chưa được hưởng ưu đãi" (26/02/2003)
Giá nhãn ĐBSCL lao dốc (26/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang