Kiến nghị thuế VAT còn 0% cho sản xuất giống thuỷ sản
17:41' 05/03/2003 (GMT+7)
Nuôi ba ba giống.
(VietNamNet)
- Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng ngày 3/3, lãnh đạo Bộ Thuỷ sản đã kiến nghị Chính phủ giảm thuế VAT từ 5% xuống còn 0% cho các cơ sở sản xuất giống thuỷ sản bố mẹ phục vụ sản xuất giống nuôi xuất khẩu giai đoạn 2003-2005.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị được hỗ trợ cước vận chuyển đối với nhập khẩu/sản xuất giống gốc và thuỷ sản bố mẹ. Đối với tôm sú, trước đây, các đơn vị dịch vụ thường chủ động nhập tôm bố mẹ; song, chất lượng chưa cao, vận chuyển xa hao hụt nhiều, chi phí vận chuyển lớn dẫn đến thua lỗ. Do vậy, các đơn vị này rất ngại nhập, không đáp ứng đủ nhu cầu.

Trao đổi với VietNamNet, ông Dương Tiến Thể, chuyên viên Vụ Nghề cá (Bộ Thuỷ sản), cho rằng, do có đặc điểm sinh thái riêng, tôm sú để gây giống phải được đánh bắt ở những vùng nước sâu, xa bờ. Khu vực biển Đông thuộc Philippines hiện là nơi lý tưởng nhất cho tôm bố mẹ sinh sống, song, khâu kiểm dịch tại nước này lại không tốt nên chất lượng tôm không đảm bảo.

Vì vậy, theo ông Thể, nước ta chủ yếu nhập tôm sú bố mẹ từ Thái Lan. Song do cạnh tranh gay gắt, nước này đã không cho phép xuất khẩu tôm giống bố mẹ sang Việt Nam. Vì thế, các cơ sở sản xuất tôm giống phải nhập qua nước thứ ba (Singapore hoặc Malaysia), dưới sự kiểm tra ngặt nghèo về chất lượng. Cước vận chuyển theo đó tăng khoảng 100.000 đồng/con. Bộ Thuỷ sản đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 2 tỷ đồng cho một số DN sản xuất tôm giống sú ở Ninh Thuận, tạo điều kiện để các đơn vị này tăng lượng nhập khẩu. Hiện nay, do số vốn có hạn, các DN này chỉ nhập được vài chục con tôm sú bố mẹ/vụ.

Đối với cá rô phi đơn tính, 2003 là năm bắt đầu phát triển nuôi xuất khẩu. Để đạt được 30.000 tấn sản phẩm, trong đó có 15.000 tấn cá xuất khẩu (giá trị 12-18 triệu USD), cần có 120 triệu con giống cỡ 21 ngày, mà hiện nay, trong nước đáp ứng được chưa đầy một nửa. Nguyên nhân là do ít cơ sở sản xuất cá rô phi giống, chưa có đủ nguồn giống bố mẹ. Bộ Thuỷ sản vì thế cũng kiến nghị hỗ trợ 3,5 tỷ đồng để các đơn vị nhập cá giống từ Đài Loan, Trung Quốc.

Cùng với kinh phí cần thiết cho sản xuất giống cá biển (khoảng 5 tỷ đồng) và chuyển giao công nghệ nuôi cá rô phi (2 tỷ đồng), riêng số tiền ngành thuỷ sản cần được hỗ trợ cho vận chuyển tôm sú giống là 12,5 tỷ đồng. 

  • Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Năm nay sẽ ưu tiên phát triển tôm sú giống
CÁC TIN KHÁC:
Kim ngạch xuất khẩu dầu thô tăng trên 70% (05/03/2003)
Giá vàng và EUR tăng mạnh (05/03/2003)
Hà Lan giúp Việt Nam xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ (05/03/2003)
Xây dựng mạng liên lạc DN Việt - Nhật (05/03/2003)
Kiến nghị hỗ trợ trên 1.000 tỷ đồng cho giống cây trồng (05/03/2003)
Hội chợ 8/3 - Quà tặng phụ nữ Thủ đô (05/03/2003)
Đầu đã xuôi, đuôi chưa lọt (05/03/2003)
TP.HCM mua lại công trình liên tỉnh lộ 15 (05/03/2003)
Không được mua hoá đơn, tiểu thương gặp khó! (04/03/2003)
Giữ giá lúa không thấp hơn 1.300 đồng/kg (04/03/2003)
Vốn tín dụng của TPHCM tăng hơn 30% (04/03/2003)
Sản xuất thuốc, thức ăn thuỷ sản sẽ bị kiểm tra đột xuất (04/03/2003)
Ba thành phố liên kết làm nông nghiệp công nghệ cao (04/03/2003)
Mục tiêu tăng xuất khẩu 18,5 tỷ USD là khả thi (04/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang