Chủ tịch Hội châu Á Nicolas Platt:
"Asia Society tổ chức tại Việt Nam là hội nghị thành công nhất"
17:10' 08/03/2003 (GMT+7)
Nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đã đến tham dự Hội nghị.

(VietNamNet) - Trong các buổi trả lời phỏng vấn báo giới Việt Nam, ông Platt tỏ rõ sự vui mừng trước thành công mỹ mãn về mọi mặt của Hội nghị Doanh nghiệp châu Á lần thứ 13. Ông cho biết, qua Hội nghị này, các tập đoàn lớn trên thế giới có thêm nhiều thông tin và rất quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam.

- Xin ông cho đánh giá về kết quả của hội nghị?

- Hội nghị Doanh nghiệp châu Á lần thứ 13 là hội nghị thành công nhất của chúng tôi. Chất men của sự thành công chính là thiện chí của các nhà lãnh đạo Việt Nam dành cho giới doanh nghiệp. Họ đã đến đây. Họ không chỉ đọc diễn văn rồi đi. Họ đối thoại, họ nói chuyện, lắng nghe và trả lời. Thật khó có thể được trao đổi với các nhà lãnh đạo trong một không khí cởi mở và thẳng thắn đến vậy. Tôi biết ơn các nhà lãnh đạo Việt Nam đã coi trọng và giúp hội nghị thành công.

Các doanh nghiệp có mặt tại đây nói với tôi rằng họ rất hài lòng. Họ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nhà lãnh đạo khu vực, Việt Nam và các doanh nghiệp khác. Họ cũng có dịp tận hưởng một không khí thân thiện tuyệt vời.

- Các doanh nghiệp Mỹ tham gia Hội nghị đánh giá thế nào về khả năng đầu tư vào Việt Nam?

- Đến với Hội nghị, các doanh nghiệp có thêm rất nhiều thông tin về Việt Nam và quan tâm đến việc đầu tư vào đất nước các bạn. Nhưng từ quan tâm đến thực sự đầu tư còn một khoảng cách xa. Họ vẫn tò mò và cẩn trọng. Ưu điểm của Việt Nam là đã ký hiệp định thương mại song phương với Mỹ. Quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên đang tăng nhanh. Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam ngày càng thông thoáng. Môi trường kinh doanh được cải thiện.

Tuy vậy, có một thực tế là Việt Nam là một nền kinh tế chuyển đổi, từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường. Đây là một quá trình phức tạp và nhiều biến động. Trong khi đó, Trung Quốc đã vượt Việt Nam từ lâu. Họ đã triển khai nhiều bước cải tổ mà Việt Nam chưa thực hiện. Kinh doanh và sở hữu ở Trung Quốc dễ dàng hơn Việt Nam. Hơn nữa, họ đã vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

- Xin ông cho biết xu hướng đầu tư vào châu Á của các doanh nghiệp Mỹ

- Từ kinh nghiệm của tôi, tôi thấy các tập đoàn lớn đã đầu tư là đầu tư dài hạn. Vào sớm, ra sớm sẽ thất bại. Họ đo độ nông sâu rồi mới quyết định xem có nhẩy xuống nước hay không.

- Xin cảm ơn ông.

  • Đặng Hương (ghi)
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Hàng Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở Campuchia'' (08/03/2003)
Hàng Việt Nam chưa ''chiều'' được người Nhật khó tính (08/03/2003)
''Không thiếu phòng cho SEA Games 2003'' (08/03/2003)
Giá thép tăng 10% (08/03/2003)
"Tôi luôn đòi được những cái người ta nợ tôi" (08/03/2003)
"Thương mại Việt Nam - Australia có tiềm năng phát triển vượt bậc" (08/03/2003)
''Marketing là tìm được cách bán tủ lạnh cho người Eskimo'' (08/03/2003)
Giá thuốc chữa bệnh đang tăng vọt (08/03/2003)
Giá nguyên liệu nhựa tăng kỷ lục (08/03/2003)
Mức lệ phí trước bạ xe máy sẽ là 5% (08/03/2003)
''DN do nữ làm chủ bền vững hơn nam giới'' (08/03/2003)
CANFOOCO thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (07/03/2003)
Xây khách sạn đầu tiên tại chùa Hương (07/03/2003)
Ba trụ cột của chính sách đổi mới kinh tế (07/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang