''Không thể thiếu phòng cho SEA Games 2003''
17:51' 10/03/2003 (GMT+7)
Các khách sạn sẽ phải hoạt động hết công suất

(VietNamNet) - Ông Trần Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định như vậy. Ông cũng phân tích, "dự kiến Hà Nội sẽ phải đón 250 trọng tài, 150 quan chức, 2.908 vận động viên. Tổng cộng là 4.729 người". Bên cạnh đó còn lực lượng đáng chú ý là 800 nhà báo và một lượng cổ động viên khổng lồ...

Tuy nhiên, đến nay đã có 71 khách sạn đăng ký phục vụ SEA Games với số lượng 3.471 phòng, có thể đón 7.248 khách quốc tế. Làng Hacinco có thể đón 1.350 người. Các khách sạn Hà Nội như vậy chỉ có thể phải tiếp 2.959 khách chính thức, lượng phòng còn lại hoàn toàn đủ cho số cổ động viên và số người phát sinh cùng những khách truyền thống.

Song song đó, Hà Nội đang xúc tiến quy hoạch một số tuyến phố đi bộ trong phố cổ, hoàn thiện và rút kinh nghiệm khu phố ẩm thực Tống Duy Tân; xây dựng mô hình chợ đêm và đưa chợ đêm Đồng Xuân vào hoạt động.

Lượng khách vào Hà Nội tăng 33%

Hết tháng 2, lượng khách vào Hà Nội tiếp tục tăng 33%. Trong đó, đứng đầu vẫn là khách Trung Quốc, sau đó tới Pháp, Nhật, Mỹ, Australia, Anh, Đức, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc...

Với con số 33%, Hà Nội vẫn tiếp tục giữ mức tăng trưởng du lịch đều. Lượng khách vào Hà Nội năm 2002 ước chiếm 32% tổng số khách đến Việt Nam (năm 1999 là 22,4%). Doanh thu từ khách sạn, nhà hàng đại 1 .950 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước). Tổng lượng khách tới Hà Nội đạt 3.781.000 lượt, tăng 26,0% so với năm 2001. Trong đó, khách quốc tế đạt 931.000 lượt khách, tăng 33% so với năm 2001 và khách nội địa tăng 23,9 % so với năm trước. 

Bênh cạnh đó, ''Trung tâm thông tin du lịch'' mới lập hoạt động tại sân bay quốc tế Nội Bài nhằm hướng dẫn du khách đã hoạt động trơn tru. Lượng khách qua đường bay Hà Nội - Côn Minh (Trung Quốc) đang có xu hướng tăng mạnh.

Một chủ trương lớn nữa của Hà Nội là biến Hà Nội thành trung tâm du lịch hội nghị, hội thảo. Ý tưởng này được rất nhiều người ủng hộ tuy còn băn khoăn, Sở Du lịch sẽ ''biến'' như thế nào.

Hà Nội hiện có 1.130 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch và có 351 khách sạn với 10.273 phòng. Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch gần 1.000 người đã được cấp thẻ. Ngoài ra, còn một lực lượng khoảng 3.000 hướng dẫn viên không chuyên đang tham gia vào quá trình tổ chức hướng dẫn du khách.
  • Hồng Phúc
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
3 năm, 29 dự án cho vay từ Nhật Bản (10/03/2003)
Thành lập Tổ công tác giải quyết vụ việc ở Cụm CN An Khánh (10/03/2003)
Đưa công nghệ nông nghiệp Israel đến Việt Nam (10/03/2003)
DN bày tỏ ý kiến sửa đổi, bổ sung 3 luật thuế (10/03/2003)
Chỉ số giá tiêu dùng TP HCM tăng cao nhất trong nhiều năm (10/03/2003)
Ngư dân phải chi thêm hàng trăm tỷ đồng vì giá xăng tăng (10/03/2003)
Ra mắt câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Sao Đỏ (10/03/2003)
Zarubezhneft chính thức chia tay PetroVietnam (09/03/2003)
"Asia Society tổ chức tại Việt Nam là hội nghị thành công nhất" (08/03/2003)
''Hàng Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở Campuchia'' (08/03/2003)
Hàng Việt Nam chưa ''chiều'' được người Nhật khó tính (08/03/2003)
''Không thiếu phòng cho SEA Games 2003'' (08/03/2003)
Giá thép tăng 10% (08/03/2003)
"Tôi luôn đòi được những cái người ta nợ tôi" (08/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang