Vinafood II thắng lớn tại Philippines
10:34' 19/03/2003 (GMT+7)

Gạo Việt Nam luôn được ưa chuộng tại Philippines

 

(VietNamNet) - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là nhà thắng thầu lớn nhất trong đợt đấu thầu gạo vừa qua (12-17/3) của Philippines. Trong 210.000 tấn gạo được Philippines chấp nhận mua, 70% (150.000 tấn gạo) đã thuộc về Vinafood II. Ngoài ra, Việt Nam còn có cơ hội bán được một lượng gạo lớn hơn thế, nếu ba công ty thắng thầu khác mua gạo của Việt Nam để xuất sang Philippines.

Theo thông báo của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (National Food Authority - NFA) ngày 18/3, đã có bốn công ty của bốn nước thắng thầu cung cấp 210.000 tấn gạo cho Philippines. Trong đó, có hai công ty quốc doanh là Vinafood II của Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Quốc tế của Malaysia (20.000 tấn); cùng hai công ty tư nhân: Toepfler của Đức, và Công ty gạo Chaiyaporn của Thái Lan, mỗi công ty 20.000 tấn.

Trong 17 công ty đăng ký đầu thầu (sáu công ty gạo quốc doanh và 11 công ty gạo tư nhân), 12 công ty đã tham dự cuộc đấu thầu kéo dài từ 12-17/3. Bẩy công ty bị loại do không đáp ứng được các yêu cầu của NFA.

Dù đưa ra giá chào cao hơn hẳn các đối thủ (194,75 USD/tấn gạo 25% tấm C&F), nhưng được đánh giá cao bởi uy tín và chất lượng gạo, Vinafood II trở thành nhà thắng thầu lớn nhất. Toepfer đưa ra giá khiêm tốn hơn (183,44 USD/tấn C&F), tiếp đến là Tổng công ty Kinh doanh Quốc tế (185 USD/tấn C&F), và Chaiyaporn (189 USD/tấn C&F).

210.000 tấn gạo sẽ được chuyển đến Philippines trước tháng 7, và là gạo của Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Ông Arthur C. Yap, Chủ tịch NFA (http://www.nfa.gov.ph) cho biết, ba nước trên gần với Philippines, vận chuyển bằng đường biển chỉ mất 5-7 ngày; và họ đều là các nước xuất khẩu gạo uy tín, chất lượng cao.

Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể bán cho Philippines không chỉ 150.000 tấn gạo, nếu ba công ty còn lại, nhất là Toepfler của Đức và Tổng công ty Thương mại Quốc tế của Malaysia  mua gạo Việt Nam.

Philippines sẽ bỏ ra 404 triệu USD, tương đương 2,2 tỷ peso để mua 210.000 tấn gạo này. Tuy nhiên, ít nhất 50% giá trị hợp đồng được thanh toán theo phương thức hàng đổi hàng với Chính phủ Philippines.

NFA dự kiến trong 6 tháng đầu năm, sẽ nhập 400.000 tấn gạo để dự trữ trong kỳ giáp hạt (từ tháng 7 đến tháng 9), đề phòng các bất ổn trong nước và giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc chiến sắp xảy ra tại Iraq. Về 190.000 tấn gạo còn lại, ông Yap cho biết, Chính phủ Philippines đang xem xét nhiều khả năng, có thể sẽ đàm phán với các công ty xuất khẩu gạo, hoặc tiếp tục tiến hành đấu thầu.

Một số nguồn tin từ NFA cho rằng, rất có thể số gạo đó sẽ về tay Thái Lan. Vừa qua, Chính phủ Philippines đã cam kết mua 200.000 tấn gạo/năm từ Thái Lan. Đổi lại, Thái Lan đồng ý để Philippines giữ thuế suất đánh vào đường nhập khẩu ở mức cao (50-56%, thậm chí có thể tăng lên 80%). Hai nước sẽ sớm ký hiệp định này.

Ông Yap cũng thông báo, trong tuần đầu của tháng 3, dự trữ gạo của Philippines là 2,425 triệu tấn gạo, đủ cung cấp cho Philippines trong 93 ngày.

  • Đặng Hương (tổng hợp)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Xuất khẩu gạo tăng mạnh
Cuộc chiến Iraq làm giảm xuất khẩu gạo của Việt Nam?
CÁC TIN KHÁC:
Sửa đổi thuế suất nhập khẩu xăng dầu (19/03/2003)
Quy định mới về hóa đơn làm khổ cả người mua (19/03/2003)
Nước Mỹ ''đầu tư'' bao nhiêu tiền vào lò lửa chiến tranh? (19/03/2003)
Ngày 24, 25/3, Thủ tướng đối thoại với DN (19/03/2003)
Hội nghị nhóm Năng suất xanh lần thứ nhất (19/03/2003)
Tem nhập khẩu đang bị vô hiệu hóa (18/03/2003)
Văn phòng Bộ Thuỷ sản được xây sửa bằng thép giả (18/03/2003)
Sẽ nhập thêm gần 1 triệu tấn dầu (18/03/2003)
Hướng dẫn bổ sung xây dựng giá tính thuế hàng nhập khẩu (17/03/2003)
Số dự án FDI ở Hà Nội tăng nhanh gấp đôi (17/03/2003)
Chuyển động dự án cầu Thủ Thiêm (17/03/2003)
Quy định mới về xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc (17/03/2003)
Vàng nhập khẩu về nhiều (17/03/2003)
Giá điều tăng, DN kêu lỗ, nông dân càng lo (17/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang