ĐBSCL:
Lúa chín vàng không có người thu hoạch
16:00' 20/03/2003 (GMT+7)
Lúa chín vàng thiếu người gặt hái.
Đường tới Đồng Tháp Mười mùa này thơm ngát mùi lúa chín. Nhiều cánh đồng đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ. Nhưng cũng không ít đồng lúa đã chín tới nơi mà không thấy bóng dáng người cắt lúa đâu.

Càng đi sâu vào Đồng Tháp Mười, đồng lúa càng rộng lớn thì công cắt lúa càng thiếu. Tại xã Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng, Long An), nhiều nông dân phải huy động cả gia đình, vợ chồng, con cái ra đồng cắt lúa. Họ tranh thủ làm cả ngày, cả đêm.

Chú Trần Văn Mỹ, làm 140 công ruộng, than thở: "Tui sẵn sàng nâng giá công cắt lên 3 giạ lúa/công mà vẫn kiếm không ra người". Mọi năm giờ này trên khắp bờ kênh đã thấy nhộn nhịp lều chòi, ghe xuồng của dân cắt lúa từ dưới miền hạ lên. Có ghe chở hai ba gia đình, vợ chồng con cái cùng đi, năm nay bỗng nhiên thưa vắng hẳn. 

Theo ông Trương Văn Be, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa, nguyên nhân dẫn đến thiếu nhân công cắt lúa do năm nay đồng nào cũng gieo sạ đồng loạt, khi lúa chín rộ một lượt nên trở tay không kịp (mọi năm trước giật tới đâu gieo sạ tới đó, lúc lúa chín thì từ từ, nhân công cắt xong đồng này mới kéo qua đồng kia). Mặt khác, số thanh niên nam nữ trong đồng có xu hướng ra thành phố kiếm việc làm ngày càng nhiều. Dân lao động ở Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang nay cũng đổ xô về các khu công nghiệp tim việc làm với số lương lớn hơn đi cắt lúa nên nhân công cắt lúa đã giảm lại càng giảm thêm.

Ở cánh đồng xã Giáo Giồng (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), nông dân vừa được trang bị "chữa cháy" một máy cắt lúa xếp dãy chạy bằng máy D12. Nhưng theo ông Ba Râu, nông dân sản xuất giỏi của xã nhận xét: "Máy loại này cũng chỉ cắt được những đồng lúa đứng cây, không đổ ngã. Đồng Tháp Mười trúng mùa hạt nặng trĩu,kéo cả thân cây xuống rạp đất, máy không thể cắt được. Vả lại, máy chỉ gặt xong rồi xếp dãy để đó, phải tốn công lao động thu gom đưa đi máy suốt".

Theo Thạc sĩ Nguyễn Phước Tuyên, giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đã trang bị cho các huyện 11 máy gặt lúa xếp dãy để giải toả áp lực thiếu công cắt lúa, nhưng cũng chỉ phần nào chứ chưa thể dứt điểm. Hiện cả ĐBSCL đều có chung tình trạng rất thiếu máy gặt vào mùa thu hoạch rộ, trong khi, các loại máy hiện nay chưa phù hợp với từng đồng ruộng khác nhau.

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Thương mại không làm giàu, làm nghèo ai'' (20/03/2003)
Giải thưởng The Guide Awards hâm nóng ngành du lịch (20/03/2003)
Trung Quốc cho Việt Nam vay ưu đãi 126 triệu USD (20/03/2003)
Prudential mở Trung tâm phục vụ khách hàng tại Đà Lạt (20/03/2003)
Họa vô đơn chí (20/03/2003)
Bao giờ TTCK Việt Nam có quỹ đầu tư? (19/03/2003)
Sẽ đàm phán đình chỉ vụ kiện cá tra, basa vào tháng 4 (19/03/2003)
18 mặt hàng sẽ hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (19/03/2003)
Hàng loạt hãng hàng không huỷ chuyến bay tới Trung Đông (19/03/2003)
VP Bank cũng áp dụng lãi suất bậc thang (19/03/2003)
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh (19/03/2003)
Hải Phòng lại nhập rác thải công nghiệp (19/03/2003)
Vinafood II thắng lớn tại Philippines (19/03/2003)
Sửa đổi thuế suất nhập khẩu xăng dầu (19/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang