Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Malaysia
19:11' 26/03/2003 (GMT+7)

VietNamNet) - "Các doanh nghiệp Malaysia đã bắt đầu tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng, dầu khí, bất động sản, chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm... Khi các giao dịch kinh doanh nhiều lên, Việt Nam thực sự trở thành một đối tác kinh tế quan trọng với Malaysia".

Ông Jamaluddin Sabeh - Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM - phát biểu như vậy trong lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia.

Ông Lê Quốc Hùng, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho hay, tính riêng trong lĩnh vực kinh tế, hiện Malaysia là nước đứng thứ ba trong số các quốc gia ASEAN đầu tư vào Việt nam với 120 dự án trị giá hơn 1 tỷ USD. Thống kế mậu dịch song phương năm 2002 đã tăng lên 992,82 triệu USD.

Bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ hai nước bắt đầu từ năm 1992 sau những chuyến viếng thăm nhau của Thủ tướng Việt Nam và Malaysia. Năm 1994, tháp tùng ông Mahathir Mohamad - Thủ tướng Malaysia, là đông đảo thương nhân và doanh nghiệp, cho thấy tầm quan trọng của những cơ hội kinh tế mà Việt Nam mang lại. Không chỉ ở phương diện tài chính đầu tư, quan hệ song phương ở lĩnh vực khác như dịch vụ hàng không, vận tải biển, thương mại, giáo dục kinh tế, bưu chính viễn thông, du lịch, văn hoá... cũng phát triển mạnh.

Theo vị Tổng lãnh sự Malaysia, ngoài mối quan hệ giữa hai chính phủ, hai nước còn có quan hệ nhân dân tốt đẹp. Đó là việc thành lập Hiệp hôi Thương mại Malaysia (MBC) năm 2000 với trụ sở chính đặt tại TP HCM. Hiệp định bãi miện một phần thị thực nhập cảnh mà hai nước ký kết tháng 9/2001 (có hiệu lực tháng 11/2001) cũng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và thương nhân Việt Nam - Malaysia.

Thay mặt cơ quan ngoại giao Việt Nam tại TP.HCM, ông Quốc Hùng nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nhân Malaysia hoạt động tại thành phố cũng như sẵn sàng ủng hộ các hoạt động văn hoá, từ thiện do Tổng lãnh sự và cộng đồng người Malaysia tổ chức nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia".

  • Diệu Thuý
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Việt Nam sẽ có trang trại sản xuất nấm? (26/03/2003)
Lo ngại chiến tranh, thị trường phố Wall xuống dốc (26/03/2003)
Mỗi ngày một kỷ lục ''ngược'' (26/03/2003)
''Thay đổi mẫu hoá đơn không gây khó khăn cho DN'' (26/03/2003)
Giảm giá 12 loại cước dịch vụ viễn thông (26/03/2003)
Đầu tư nước ngoài giảm một nửa so với cùng kỳ 2002 (26/03/2003)
Phong trào tẩy chay hàng Mỹ lan rộng (26/03/2003)
Giám đốc hợp tác xã đầu tiên ở An Giang (26/03/2003)
Việt Nam tìm cách bán gạo trực tiếp sang châu Phi (26/03/2003)
Nông phẩm phải đạt tiêu chuẩn ISO13960 (25/03/2003)
Giá hàng hoá và dịch vụ giảm 0,6% (25/03/2003)
Miễn giảm thuế nông nghiệp để giữ giá lúa? (25/03/2003)
Prévoir hợp tác với VNPT cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ (25/03/2003)
Chuyện ngành quảng cáo: đạo lý trong kinh doanh (25/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang