TP.HCM: TP HCM
Thương mại không biến động mạnh vì chiến tranh
14:39' 28/03/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) -  Sở Thương mại thành phố đã có báo cáo nhanh tình hình thương mại trong tháng 3. Đánh giá chung cho thấy, khi chiến tranh Iraq xảy ra, tình hình thương mại TP.HCM chưa có biến động mạnh; tình hình an ninh tại các chợ, siêu thị, TTTM và các VPĐD nước ngoài bình thường. Riêng trên thị trường có vài mặt hàng tăng giá.

Xăng dầu trong nước ổn định bất kể sự biến động trên thị trường toàn cầu.

Xăng dầu

Nhờ chủ động nhập khẩu xăng dầu ngay từ tháng 1 và 2/2003 nên dù tình hình quốc tế bất ổn, nhà cầm quyền Anh - Mỹ tấn công Iraq nhưng lượng xăng dầu cung ứng cho thị trường thành phố vẫn rất dồi dào, giá cả ổn định. Nhiều công ty kinh doanh xăng dầu cho biết, họ phải chủ động thuê tàu và bồn chứa của khách hàng để chứa lượng lớn xăng dầu đang tiếp tục nhập về. Sở Thương mại thành phố đã làm việc với các công ty buôn bán xăng dầu, nhất là các công ty thuộc Bộ để nắm lại tình hình hoạt động, giá cả, nhập, tồn và biến động trên thị trường.

Các mặt hàng xây dựng

Sau cơn sốt các mặt hàng xây dựng vừa qua, Sở Thương mại thành phố đã có báo cáo và đánh giá tình trạng hoạt động kinh doanh xây dựng trên thị trường. Sở nhận định, việc ngưng kinh doanh cửa hàng bán lẻ sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung của thành phố. Sau đó, Bộ Thương mại có văn bản số 0981, ngày 13/3/2003 gởi các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xây dựng về việc dành tỷ lệ chiết khấu hợp lý cho các đơn vị bán lẻ. Việc nâng giá này theo chỉ đạo còn rất mơ hồ và thiếu tính khả thi.

Sợi và hạt nhựa

Giá sợi và hạt nhựa hiện tăng 10-20% so với đầu tháng 3 do giá xăng dầu, cước phí vận chuyển đường biển và phí bảo hiểm trên thế giới tăng cao. Cụ thể: giá sợi polyester 150D lên 31.000 đồng/kg, sợi bông 20/1: 35.000 đồng/kg, hạt nhựa PP của Hàn Quốc tăng lên 14.200 đồng/kg, hạt nhựa PET lên 17.000 đồng/kg...Giá bán buôn các loại vải nội ở Trung tâm vải sợi quận 5 cũng tăng. Tuy nhiên mức tăng không nhiều do sức tiêu thụ chậm, giá các loại vải thường (vải KT, tol, cotton, calicot…) tăng phổ biến 200-300 đồng/m, riêng vải KT của Trung Nam và các loại vải cao cấp như gấm, xô len… tăng 1.000 đồng/m.

May mặc

Khảo sát một số doanh nghiệp dệt may xuất khẩu trên địa bàn thành phố được biết, hoạt động của các doanh nghiệp vẫn ổn định và không có biến động lớn vì thị trường Trung Đông là thị trường nhỏ và không thường xuyên của doanh nghiệp thành phố. Giá nguyên vật liệu dệt may, nhất là các loại vải sợi gốc dầu đang có xu hướng tăng cao. Theo Công ty TNHH Mountech, giá nguyên vật liệu may trong nước do công ty mua vào tăng 5-10% so với tháng trước, riêng các loại nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài công ty vừa được thông báo sẽ tăng nhưng chưa biết cụ thể là bao nhiêu. 

Dược phẩm

Giá dược phẩm đang có biến động mạnh, chỉ có một số thuốc nhập khẩu tăng giá nhưng thị trường mua bán đã lợi dụng đẩy giá nhiều mặt hàng dược phẩm khác tăng theo. Tuy nhiên, tính tới ngày hôm qua (25/3), tại khu vực thuốc tây Tân Định, giá bán buôn các loại thuốc có theo dõi không biến động nhiều, một số loại tăng hoặc giảm nhẹ như thuốc ho Eucalyptine 2.300 đồng/viên (+50 đồng), kháng sinh Kana 5.250 đồng/lọ (+50 đồng), thuốc tim mạch Natrilix 2.200 đồng/viên (+100 đồng), thuốc bổ Becozym 60.000 đồng/hộp (+2.000 đồng), thuốc bao tử Maalox 520 đồng/viên (-30 đồng), thuốc giảm đau Voltarène 2.370 đồng/viên (-30 đồng).

Vàng và USD

Nổi lên trong những ngày qua là giá vàng và USD biến động khá mạnh song sức mua bán vẫn tăng do người dân mua để dự trữ. Theo diễn biến phức tạp của giá vàng thế giới, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (15-16/3), giá vàng đã giảm khá mạnh. Giá bán vàng 999,9 VJC và SJC trong 3 ngày 19-21/3 ổn định ở mức 657-660.000 đồng/chỉ, ngày thứ hai (24/3) xuống mức thấp nhất 635-638.000 đồng/chỉ, ngày 25/3 lên lại 642.000 đồng/chỉ, so tuần trước giảm 12-14.000 đồng/chỉ (khoảng 2%).

Giá USD tăng với mức độ cao hơn những tuần trước. Tỷ giá giao dịch đôla Mỹ của thị trường Liên Ngân Hàng tăng 13 đồng lên 15.416 đồng/USD. Giá mua bán của NH Ngoại Thương cũng tăng tương ứng và cùng ở mức 15.455 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do ngày 24/3 ở mức cao nhất (mua 15.475 đồng, bán 15.490 đồng/USD), ngày 25/3 giảm 5-10 đồng/USD, so tuần trước tăng 15 đồng/USD. 

  • Diệu Thuý
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
VietNamNet - Xuất khẩu chưa chịu ảnh hưởng của chiến tranh
CÁC TIN KHÁC:
Để 'bán' sông Mekong hiệu quả hơn (28/03/2003)
''Hy vọng sẽ có HC hàng Việt Nam chất lượng cao, giá rẻ'' (28/03/2003)
Sẽ cấp thẻ hành nghề tư vấn giám sát (28/03/2003)
DN xuất hàng đi Iraq phải thông báo cho LHQ (28/03/2003)
Xuất khẩu đường: Lỗ nhưng vẫn làm (28/03/2003)
Khách du lịch hoàn toàn có thể an tâm khi đến Việt Nam (28/03/2003)
Thuê đất cho dự án FDI sẽ dễ dàng hơn (28/03/2003)
Sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong vòng 2 năm (28/03/2003)
Oral-B Vietnam đóng cửa (28/03/2003)
Đang nhìn cơ hội trôi qua (28/03/2003)
Khái niệm ''thương hiệu'' có thể được hiểu rộng hơn... (27/03/2003)
Xuất khẩu chưa chịu ảnh hưởng của chiến tranh (27/03/2003)
Hoàn thành việc nâng cấp trạm bơm Bạch Đằng (27/03/2003)
Đề nghị cho 24 DN xe máy hoạt động trở lại (27/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang