DN bia, rượu bị ''sốc'' vì tăng thuế
07:11' 30/03/2003 (GMT+7)

Nhà máy Bia Huế.

(VietNamNet) - Dự tính áp thêm 10% thuế giá trị giá tăng và thay đổi cách tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia lon (tính cả giá vỏ bia) đã gây nên ''làn sóng'' bức xúc của các DN bia, rượu tại Hội thảo về sửa đổi bổ sung 3 luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Hanrik Juel Andersen, Phó Tổng giám đốc Công ty Bia Đông Nam Á đã thể hiện sự ''ngạc nhiên và thất vọng'' trước dự định thay đổi này. Theo ông Andersen, mức thuế TTĐB đối với mặt hàng bia của Việt Nam hiện cao gấp khoảng 2 lần so với các nước trong khu vực. Ông Andersen đề nghị vẫn giữ nguyên cách xác định giá tính thuế hiện nay đối với mặt hàng bia lon để giảm khó khăn cho DN.

Theo quy định hiện nay, thuế TTĐB đối với bia lon là 75%, tính trên giá lon bia trừ đi 3.000 đồng (coi như giá vỏ bia). Nhưng theo dự thảo sửa đổi thuế TTĐB, mức thuế xuống còn 50% nhưng giá tính thuế không trừ đi 3.000 đồng. Vì mức 3.000 đồng gần bằng giá ruột bia nên thuế TTĐB phải nộp sẽ tăng.

Ông Nguyễn Minh Tú, Phó giám đốc Công ty Bia Việt Hà cho biết, với việc áp thuế GTGT 10%, số thuế đối với bia hơi sẽ tăng 23,6%, bia hộp tăng 40% so với trước. Thuế tăng kéo theo giá cả tăng, DN sẽ khó cạnh tranh được với các DN bên ngoài. Ông Tú cũng thắc mắc về dự thảo thuế TTĐB đưa thêm quy định cho phép cơ quan thuế ấn định thuế trong trường hợp ''kê khai giá thấp hơn thực tế''. Điều này gây khó cho DN vì giá bán bia thay đổi theo mùa (mùa hè đắt hơn mùa đông), giá đầu vào mỗi DN ở mỗi địa phương khác nhau nên giá bán sẽ khác nhau.

Ông Hoàng Luyện, Giám đốc Công ty Rượu Hà Nội bức xúc về việc áp thêm thuế GTGT 10% đối với mặt hàng rượu. Ông Luyện cho biết, năm 2002 doanh thu của Công ty là 60 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ có 600 triệu đồng do đã phải nộp thuế tới 18 tỷ. Nếu phải chịu thêm thuế GTGT thì DN sẽ bị lỗ khoảng 4,2 tỷ đồng.

Ông Đặng Duy Đông, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Nghệ An cảm xúc: ''Thay đổi về thuế thực sự là cú sốc đối với DN''. Năm 2002, riêng đối với thuế TTĐB, Công ty đã nộp cho ngân sách 30 tỷ đồng. Trong khi đó, mỗi năm Nhà nước thất thoát khoảng 500 tỷ đồng tiền thuế đối với các nhà máy sản xuất bia nhỏ. Ông Đông đặt ra các câu hỏi: 3.000 cơ sở sản xuất bia luôn khai lỗ để được miễn thuế nhưng có cơ sở nào để xác minh bằng báo cáo lỗ có đúng sự thực không? Hoạt động kinh doanh xe máy, đất đai thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế trong khi những DN làm ăn chính đáng thì phải chịu gánh nặng thuế ngày càng tăng thêm?

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Văn Ninh cho biết sẽ kiến nghị lại đối với Quốc hội sắp xếp các khoản thu giữa thuế TTĐB và thuế GTGT cho hợp lý để không tạo gánh nặng cho DN. Các vấn đề vướng mắc của DN về sửa đổi, bổ sung 3 luật thuế sẽ tiếp tục được các đại biểu Quốc hội thảo luận và biểu quyết tại kỳ họp Quốc hội khai mạc vào 2/5 tới.

  • Thanh Minh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
VietNamNet - 500 DN được tự tính, khai nộp thuế
CÁC TIN KHÁC:
Chưa tăng thuế nhập khẩu ô tô từ 1/4 (30/03/2003)
VIGLACERA: '' VFG đã thông tin sai để khống chế thị trường kính Việt Nam'' (29/03/2003)
Bình ổn giá thuốc chữa bệnh (29/03/2003)
Những diễn biến phức tạp trên thị trường thế giới (29/03/2003)
Điều chỉnh việc đón khách nước ngoài bằng thẻ du lịch (29/03/2003)
400 loại tân dược tăng giá từ 15% trở lên (29/03/2003)
Chợ phụ tùng xe máy: 1.001 kiểu kính chiếu hậu (29/03/2003)
500 DN được tự tính, khai nộp thuế (29/03/2003)
Vốn huy động tín dụng của TP.HCM tăng rõ rệt (29/03/2003)
Khánh Hoà khởi công đường vào sân bay Cam Ranh (28/03/2003)
Phiên chợ rau an toàn đầu tiên tại Hà Nội (28/03/2003)
Thương mại không biến động mạnh vì chiến tranh (28/03/2003)
Để 'bán' sông Mekong hiệu quả hơn (28/03/2003)
''Hy vọng sẽ có HC hàng Việt Nam chất lượng cao, giá rẻ'' (28/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang