VASEP đề nghị áp dụng hạn ngạch đối với cá tra, basa
09:02' 04/04/2003 (GMT+7)
Chế biến thủy sản ở ĐBSCL.

(VietNamNet) - Sau hai tuần làm việc của đoàn chuyên viên Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa đề xuất sáng kiến mới giải quyết vụ kiện cá tra, cá basa xuất khẩu sang Mỹ, theo đó sản phẩm này sẽ được áp dụng hạn ngạch trong ba năm.

VASEP cho rằng, hạn ngạch (quota) sẽ là giải pháp hợp lý đối với cả hai bên. Hàng Việt Nam được hưởng những mức hạn ngạch khác nhau trong 3 năm 2003-2005: năm 2003 bằng 90%; năm 2004 bằng 95% và năm 2005 bằng 100% mức năm 2002. Sau năm 2005, Mỹ sẽ không áp dụng hạn ngạch xuất khẩu đối với cá tra, cá basa đông lạnh của Việt Nam nữa. Quota sẽ được phân bổ công khai và minh bạch cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu (dựa trên sản lượng xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ trước đây của mỗi doanh nghiệp).

Bộ Thủy sản và các cơ quan Chính phủ Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện quota bằng các chế tài nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp xuất khẩu vượt quá mức quota đã được phân bổ cho năm 2003 và 2004 sẽ bị phạt bằng hình thức cắt giảm quota xuất khẩu của năm sau, với mức cắt giảm bằng 25% hạn ngạch. Doanh nghiệp có các lô hàng vượt quá mức quota được phân bổ cho năm 2005 sẽ bị Hải quan từ chối làm thủ tục xuất khẩu các lô hàng đó.

VASEP còn đề nghị, doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị rút toàn bộ quota để cấp cho đơn vị khác, đồng thời sẽ áp dụng xử phạt hành chính theo pháp luật hiện hành.

Về việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cá nheo, cá tra và basa tại Mỹ và các thị trường khác, VASEP cam kết sẽ cùng các doanh nghiệp thành viên chủ động phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ để thực hiện các hoạt động tích cực, thông qua việc chia sẻ các nguồn lực, tài chính, kiến thức và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thành viên VASEP sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp nhằm đảm bảo việc thống nhất ghi nhãn đối với sản phẩm cá tra, cá ba sa xuất khẩu sang Mỹ, đáp ứng hoàn toàn các quy định về ghi nhãn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (U.S.FDA). Các biện pháp đó sẽ được thực hiện trước khi xuất khẩu hàng từ Việt Nam.

Các doanh nghiệp thành viên VASEP cộng tác chặt chẽ với U.S.FDA tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy trình, quy phạm công nghệ cần thiết để đảm bảo các sản phẩm cá tra và ba sa xuất khẩu sang Mỹ hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của U.S.FDA.

Ðề xuất nói trên là một nỗ lực tích cực của VASEP nhằm sớm giải quyết vụ tranh chấp đối với sản phẩm philê đông lạnh cá tra, cá basa xuất khẩu sang Mỹ, sau đợt thanh tra của phía Mỹ tại Việt Nam. Ðợt thanh tra này được tiến hành đối với bốn công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu cá tra, cá ba sa lớn nhất ở Ðồng bằng Sông Cửu Long là Agifish, Cataco, Vĩnh Hoàn và Nam Việt. Các doanh nghiệp đã thể hiện rõ năng lực cạnh tranh của mình, dựa trên quy trình tổng hợp khép kín, từ sản xuất con giống, nuôi cá thương phẩm, đến chế biến và xuất khẩu các sản phẩm cá tra, cá basa.

  • Trịnh Hằng
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chứng khoán toàn cầu lên điểm (04/04/2003)
Doanh nghiệp TP.HCM có thể nộp thuế qua mạng (04/04/2003)
Ấn Độ sẽ tiếp tục xuất khẩu gạo và lúa mì (04/04/2003)
DN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài: Không dễ! (03/04/2003)
Tịch thu 977 triệu đồng chênh lệch bán xăng dầu sai giá (03/04/2003)
Thiếu giống dứa vì đùn đẩy trách nhiệm đầu tư (03/04/2003)
Không để mất thị trường Iraq (03/04/2003)
Cả quý I mới cổ phần hóa 19 DN (03/04/2003)
Sắp có showroom hàng Việt Nam ở New Dehli (03/04/2003)
Thành lập 3 trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá XNK (03/04/2003)
Phát triển thuỷ sản cần hơn 56.000 tỷ đồng (03/04/2003)
Các công ty châu Á đối phó với SARS (03/04/2003)
Hàng không Singapore sẽ cắt giảm nhiều chuyến bay vì SARS (03/04/2003)
Cả 61 tỉnh thành đều đã có dự án ĐTNN (03/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang