Trái cây nhập lậu lan tràn biên giới Tây Nam
14:58' 19/05/2003 (GMT+7)
Sầu riêng Thái Lan đang lấn át sầu riêng nội.

Nhiều nhất là xoài, sầu riêng Thái Lan và một số loại trái cây khác như boòng boong, nho... thông qua Campuchia vào biên giới Việt Nam. Sau đó, trái cây lậu được chuyển vào nội địa, đi đến tận TP.HCM để tiêu thụ.

Ở thị xã Châu Đốc (An Giang), Hà Tiên (Kiên Giang), cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển trái cây nhập lậu. Tuy nhiên, số bị bắt không đáng kể so với tình hình nhập lậu trái cây đang diễn ra. Nhờ ưu thế giá rẻ, chỉ bằng khoảng 50% giá cùng loại sản xuất trong nước, một số thương lái đã tổ chức vận chuyển về tiêu thụ kiếm lời. 

Chỉ cần về đến các chợ trong vùng, hàng trái cây lậu bày bán công khai. Tại chợ cầu Ông Lãnh TP.HCM, chợ đầu mối hàng trái cây lớn nhất nước, boòng boong, sầu riêng, nho, măng cụt Thái bày bán công khai, giá rẻ, đánh bật trái cây nội ra khỏi chợ. Theo đánh giá chung, do thương lái chuyển qua kinh doanh trái cây ngoại ngày càng nhiều nên hoạt động vận chuyển trái cây lậu qua biên giới đang gia tăng mạnh, gây khó khăn cho hàng trong nước.

(Theo NNVN)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
1/3 nông dân Bắc bộ sẽ có cánh đồng 50 triệu (19/05/2003)
Vietel cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng ADSL (19/05/2003)
"Ðánh bạc" với ÐTDÐ nhập lậu (18/05/2003)
Khởi công lại dự án căn hộ Sài Gòn (18/05/2003)
Vẫn nhiều lực cản đối với Luật Doanh nghiệp (17/05/2003)
Cơ hội lớn khám phá thị trường Châu Phi (17/05/2003)
Bibica khất ba lần vẫn chưa công bố được báo cáo tài chính (17/05/2003)
Nhà sản xuất xe máy nói về thuế tiêu thụ đặc biệt (17/05/2003)
''Cánh đồng 50 triệu'' sẽ lo đầu ra cho nông sản (17/05/2003)
Chưa thống nhất được phương án xây cầu Thủ Thiêm (17/05/2003)
Vinafood II muốn thầu toàn bộ số gạo Philippines cần nhập (16/05/2003)
Giá phân bón tiếp tục tăng (16/05/2003)
Không đạt được thoả thuận đình chỉ vụ kiện cá tra, basa (16/05/2003)
Bỏ giá tính thuế tối thiểu gạch ốp lát nhập khẩu có nguồn gốc từ EU (16/05/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang