''Chốt'' mức thuế TNDN là 28% và thông qua Luật Ngân hàng
08:24' 28/05/2003 (GMT+7)
 (VietNamNet) - Quốc hội hôm qua (27/5) đã thông qua Luật Thuế thu nhập DN. Theo đó, điểm vốn được tranh cãi nhiều nhất là mức thuế suất phổ thông (sẽ áp dụng cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước) đã được Quốc hội biểu quyết thống nhất là 28%. 
Thống đốc Thuý nói về Luật Ngân hàng.

Sáng qua, Quốc hội đã thông qua nốt một số điểm còn lại của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Sau khi Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội Trịnh Huy Quách đọc dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật này. Ngoài mức thuế suất phổ thông, các điều khoản khác của dự luật không bị thay đổi nhiều. Luật này sẽ chính thức hiệu lực từ 1/1/2004.

Buổi chiều, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam; Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội Dương Thu Hương đọc dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Quốc hội vừa thông qua nhanh Luật này.

Ngoài những thay đổi nhỏ ở một số khái niệm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ sửa đổi cơ bản nhất ở Điều 17 và Điều 21. Tức dự Luật cho phép giấy tờ có giá, bao gồm cả giấy tờ có giá ngắn hạn và dài hạn, được phép mua bán trên thị trường tiền tệ, (hiện chỉ giấy tờ có giá ngắn hạn mới được giao dịch trên thị trường tiền tệ - PV).

Thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phần lớn các đại biểu tán thành như dự thảo. 

Trả lời câu hỏi của VietNamNet rằng việc các giấy tờ có giá dài hạn sẽ được giao dịch trên thị trường tiền tệ sẽ tác động thế nào tới thị trường này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý nói: ''Việc này sẽ tạo thêm nhiều phương tiện cho hoạt động trên thị trường mở, vì trước đây chỉ có giấy tờ có giá ngắn hạn được phép giao dịch trên thị trường này. Xét trên tổng thể nền kinh tế thì cái lợi của nó chính là giúp cho các tổ chức tín dụng có thể chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn của mình. Khi tổ chức tín dụng (nếu có vốn nhàn rỗi) có quyền đầu tư vào giấy tờ có giá dài hạn như trái phiếu chính phủ, công trái để làm cho vốn sinh lời. Nhưng khi họ cần thanh khoản thì họ có thể tái chiết khấu với NHNN. Như vậy là nền tài chính tiền tệ quốc gia sẽ hoạt động sôi động hơn mà vẫn an toàn hơn''.

Hôm nay (28/5), các đại biểu sẽ thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.

  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sẽ phân bổ hạn ngạch cho các nhà máy đường (27/05/2003)
Ngành giấy cần 1 tỷ USD (27/05/2003)
Đổi mới, sắp xếp DNNN: 4 tháng chỉ đạt 10% (27/05/2003)
Khai trương thư viện điện tử nông nghiệp (27/05/2003)
Việt Nam tổ chức Hội chợ Kinh tế Thương mại APEC (27/05/2003)
Bút... @ (27/05/2003)
Xác định kinh tế trang trại bằng tiêu chí mới (27/05/2003)
Có thể đặt lệnh mua bán chứng khoán qua điện thoại di động (27/05/2003)
Đơn vị sự nghiệp có thu phải công khai chi tiêu nội bộ (27/05/2003)
Thêm gần 200 trạm thu phát sóng di động phục vụ SEA Games 22 (27/05/2003)
Đầu tư nước ngoài khởi sắc (27/05/2003)
Cổ phiếu Bibica xuống dưới mệnh giá (27/05/2003)
Đơn vị sự nghiệp có thu phải công khai chi tiêu nội bộ (27/05/2003)
TP.HCM: Khiếu nại đồng hành cùng khuyến mãi (27/05/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang