Nhà đầu tư chờ 3 năm vẫn chưa có đất!
15:10' 18/07/2003 (GMT+7)

Cái thiếu nhất tại các KCX-KCN TP.HCM lại là... quỹ đất.

''Khi Khu công nghiệp Tân Tạo triển khai mở rộng 240ha, đã có 10 DN đăng ký thuê 30ha. Nhưng đến nay 5 trong số 10 DN này chờ 3 năm chưa được giao đất. Đã có nhà đầu tư bỏ đi khỏi KCN''. Ông Nguyễn Chơn Trung, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX) TP.HCM cho biết.

Ông Nguyễn Thăng Long, Trưởng phòng Quản lý đầu tư Ban Quản lý (BQL) các KCN, KCX thành phố, khẳng định hiện nhà đầu tư sẵn sàng vào các KCN, KCX không thiếu, nhưng cái thiếu nhất hiện nay lại là... quỹ đất, chủ yếu do vướng đền bù giải toả.

6 tháng đầu năm, 14 khu chế suất (KCX), khu công nghiệp (KCN) TP.HCM chỉ thu hút được 22 dự án đầu tư nước ngoài, bằng 66% số dự án và 54% số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhận định của BQL các KCN-KCX, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đền bù, giải toả chậm hầu hết do chủ quan: chậm xác minh nguồn gốc nhà đất; chưa kiên quyết tiến hành cưỡng chế di dời... Đáng chú ý còn có cả nguyên nhân thành phố chậm phê duyệt phương án đền bù, như trường hợp phương án đền bù của KCN Phong Phú (quy mô 148,4ha) đang nằm ở Văn phòng UBND thành phố từ cuối tháng 4/2003 đến nay chưa thấy hồi âm.

Một bức xúc không kém là chất lượng dịch vụ ngoài hàng rào KCN-KCX (điện, nước, điện thoại, giao thông) rất chập chờn và... yếu kém. Ông Nguyễn Cương, Phó trưởng BQL các KCN-KCX cho biết nhiều nhà đầu tư ở KCN Linh Trung I và II, Tân Thới Hiệp than chuyện điện chập chờn, còn ở KCN Lê Minh Xuân là tình trạng cắt điện không thông báo trước. Tình trạng các tuyến đường giao thông, hệ thống cấp nước... thi công chậm, không đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư cũng diễn ra ở hầu hết các KCN-KCX hiện nay.

Theo đánh giá của một số đại biểu, những nguyên nhân trên nếu không được khắc phục nhanh thì lợi thế thu hút đầu tư của thành phố sẽ khó cạnh tranh được với các địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Nai...

Phó chủ tịch UBND TP. Mai Quốc Bình yêu cầu trong quý III/2003 phải giải quyết dứt điểm những khó khăn về đền bù, giải toả ở các KCN. Ông Bình cũng yêu cầu BQL các KCN-KCX phối hợp với các ngành liên quan để nâng cao chất lượng phục vụ ngoài hàng rào. ''Thành phố được Thủ tướng phê duyệt tới 25 KCN-KCX nhưng mới triển khai được 14. Phải khắc phục ngay những tồn tại từ chủ quan'', ông Bình nói.

Các nội dung trên được đưa ra bàn thảo tại buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của các KCX-KCN sáng 17/7.

(Theo Thanh Niên)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Năm nay sẽ nhập trên 2 triệu tấn clinker (18/07/2003)
Ngân hàng Mỹ hoàn tất thủ tục bảo lãnh tín dụng cho Vietnam Airlines (18/07/2003)
Ngành thuỷ sản toàn cầu thay đổi xu thế (18/07/2003)
Bộ Thuỷ sản ra tay ngăn chặn ngộ độc cá nóc (18/07/2003)
GTZ chuyển giao SMEnet cho VCCI (18/07/2003)
Lùi thời hạn bỏ phiếu vụ kiện cá tra, basa đến 23/7 (17/07/2003)
WTO buộc Nhật Bản dỡ bỏ biện pháp hạn chế nhập khẩu táo Mỹ (17/07/2003)
Giá gạo có thể sẽ tăng nhẹ (17/07/2003)
Xây nhà ở nông thôn sẽ phải có giấy phép (17/07/2003)
Nhiều công ty điện lực Mỹ tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam (17/07/2003)
Chuẩn bị tổ chức ''Tuần văn hoá Việt Nam'' tại Hongkong (17/07/2003)
Nên hiểu thế nào về khái niệm ''phù hợp'' trong quảng cáo? (17/07/2003)
Đầu tư tin học của Vietnam Airlines ''chênh lệch'' 153,5 triệu đồng (17/07/2003)
Vì sao IMF ngừng giải ngân cho Việt Nam? (17/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang