DN và công chúng đầu tư không chọn TTCK?
12:54' 20/07/2003 (GMT+7)

Đến nay, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam mới đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

(VietNamNet) - Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam chưa thực sự hấp dẫn vì DN muốn huy động vốn có khả năng tiếp cận các nguồn vốn với chi phí rẻ hơn, thủ tục dễ dàng hơn như vay ngân hàng, vốn ưu đãi. Trong khi đó, nhà đầu tư có các chọn lựa khác ổn định và mang lại lợi nhuận khá cao như thị trường ngân hàng, bất động sản...

Ông Dominic Scriven, Giám đốc Quỹ đầu tư Dragon Capital, đã nhận định như vậy tại hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động của TTCK Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Quy mô nhỏ, hoạt động cầm chừng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đến nay tổng giá trị chứng khoán niêm yết là gần 6.600 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ đồng là giá trị giao dịch cổ phiếu của 21 công ty cổ phần. Tính đến 30/6/2003, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tổ chức được 570 phiên giao dịch, trị giá 3.700 tỷ đồng, trong đó giao dịch cổ phiếu chiếm 88%.

Sau 3 năm hoạt động, TTCK Việt Nam mới có 14.500 tài khoản giao dịch, trong đó có hơn 90 nhà đầu tư tổ chức và 35 nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ số VNIndex có lúc tăng ảo lên 570 điểm vào giữa năm 2001 nhưng đến nay từ đầu năm 2003 đến nay vẫn quanh quẩn ở mức 150 điểm. Có phiên gần đây tổng giá trị giao dịch chỉ đạt 400 triệu đồng. Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, số lượng giao dịch thường xuyên là 1.000 tài khoản nhưng thực tế con số này chắc sẽ ít hơn nhiều.

Theo đánh giá Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), hiện nay tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán quá nhỏ bé, tổng giá trị thị trường mới chiếm khoảng 1,6% GDP. Vì vậy, TTCK chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển.

Khập khiễng trong hệ thống tài chính

Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch UBCKNN cho biết: ''Đảng và Chính phủ chủ trương phát triển hệ thống thị trường tài chính, trong đó có TTCK. Tuy nhiên trong điều hành thực tiễn thì hệ thống thị trường bị chia cắt: thị trường tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước quản lý, thị trường bảo hiểm do Bộ Tài chính điều hành, TTCK do UBCKNN giám sát. Các bộ ngành đều xây dựng chiến lược phát triển của ngành mình, song chưa có sự tổng hợp thống nhất chiến lược phát triển thị trường tài chính nói chung''.

Chẳng hạn, hiện chính sách ưu đãi vay vốn và duy trì lãi suất cao rõ ràng bất lợi cho TTCK. Nhiều DN chưa tiếp cận với thị trường vốn mà còn ỷ lại vào sự bao cấp, ưu đãi của Nhà nước hoặc thói quen vay ngân hàng. DN đã vậy còn người có tiền thì không muốn đầu tư vào TTCK nhiều rủi ro mà đầu tư vào tài sản thay thế như tiền gửi ngân hàng, đầu tư bất động sản, ngoại tệ... có lợi hơn. 

Theo ông Dominic Scriven, nghịch lý của thị trường tài chính Việt Nam hiện nay là khoản 40% tiền tiết kiệm gửi bằng USD, sau đó hầu hết số tiền này được các ngân hàng cho vay lại với chênh lệch lãi suất thấp, khoảng 1-1,5%. Trong khi đó, Nhà nước Việt Nam phải trả lãi suất rất cao, thậm chí đến 8% cho đợt phát hành công trái giáo dục vừa qua. 

Ngoài cuộc

Hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động của TTCK Việt Nam, có người cho rằng cảm nhận được sự ảm đạm cũng giống như không khí trên TTCK Việt Nam. Sự quan tâm dường như hời hợt của các bộ, ngành (chỉ có một phó thống đốc ngân hàng nhà nước đến dự và phát biểu) trong khi không thấy tiếng nói nào từ phía Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo sắp xếp đổi mới DN trung ương. Đặc biệt, không có một vị Phó Thủ tướng, hay Thủ tướng Chính phủ đến dự.

Ông Dominic Scriven đã phát biểu rằng, TTCK Việt Nam chưa có sự quan tâm đúng mức của các bộ, ngành liên quan, do vậy các chính sách quản lý và áp dụng do nhiều cơ quan khác nhau biên soạn thiếu tính nhất quán, đồng bộ và thụ động. Đồng thời, chưa có một uỷ ban hoặc một thành viên cao cấp của Chính phủ đủ quyền lực chịu trách nhiệm riêng về thị trường tài chính nói chung và TTCK nói riêng. 

  • Văn Tiến
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Muốn phát triển, không thể không liên kết (20/07/2003)
Đà Nẵng hướng dẫn DN khai báo hải quan điện tử (20/07/2003)
458,5 tỷ đồng chi cho SEA Games 22 và Para Games 2 (19/07/2003)
Gian lận hàng tỷ đồng thuế bằng cách ''chơi chữ'' (19/07/2003)
Mặt trái của hành vi cạnh tranh sẽ được điều chỉnh (19/07/2003)
Hội thảo về thuỷ sản Việt Nam tại Tokyo (19/07/2003)
"Không ký hợp đồng xuất gạo giá quá thấp" (19/07/2003)
Sẽ thay thế một nửa lượng phân bón DAP nhập khẩu (19/07/2003)
Vinatex dùng trên 80% nguyên liệu trong nước (19/07/2003)
"Việc cấm khai thác cá nóc là không khả thi" (19/07/2003)
Sẽ lập bản đồ quy hoạch vùng biển Việt Nam (19/07/2003)
Năm 2004, phấn đấu chi đầu tư phát triển đạt mức 30% ngân sách (18/07/2003)
Suy nghĩ vàng xuống giá đã thay đổi (18/07/2003)
Trung Quốc chưa muốn thả nổi đồng Nhân dân tệ (18/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang