Nông dân giúp nhau chuẩn bị gia nhập WTO
11:24' 25/07/2003 (GMT+7)
Nông dân đang học kỹ thuật trồng rau.

(VietNamNet) - Bà Hoàng Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, cho rằng, trách nhiệm của Hội Nông dân là phải đưa ra những định hướng chính và giải pháp chủ yếu để cùng Chính phủ, các ngành giúp nông dân vượt khó, phát triển nền nông nghiệp hàng hoá, tiến tới gia nhập WTO.

Đó cũng là mục đích của cuộc hội thảo “Tác động của việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với nông dân Việt Nam”, diễn ra trong hai ngày 23-24/7, tại Hà Nội. Hội thảo do Hội Nông dân Việt Nam và tổ chức Oxfam (Bỉ) phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về WTO và các chính sách nông nghiệp của Việt Nam hiện nay; kinh nghiệm của một số nước về nông nghiệp sau một thời gian gia nhập WTO; tác động của việc gia nhập WTO đến nông nghiệp và đời sống của nông dân Việt Nam; vai trò của Hội Nông dân trong tiến trình Việt Nam gia nhập WTO.

Theo TS. Nguyễn Văn Tiêm, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển Nông nghiệp nông thôn, gia nhập WTO, các khu vực mậu dịch tự do sẽ đem lại cơ hội do việc giảm thuế quan, mở rộng thị trường quốc tế cho hàng nông sản, hỗ trợ cho chiến lược phát triển nền nông nghiệp hướng ra xuất khẩu. Nông dân sẽ được tiếp cận thị trường nhiều hơn do nắm bắt được nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh xuất khẩu sẽ đem lại cơ hội đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến nông sản, thông qua đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, ngành hàng. Dưới sức ép của hàng nhập khẩu, các DN chế biến hàng nông, lâm, thuỷ sản để xuất khẩu, kể cả tiêu dùng trong nước, buộc phải phấn đấu vươn lên, nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Tuy nhiên, nông dân Việt Nam đang gặp nhiều thách thức do kinh tế hộ nông dân phần lớn rất nhỏ bé. Hiện cả nước có trên 13,2 triệu hộ ở nông thôn, trong đó, gần 11 triệu hộ làm nông nghiệp (gồm cả lâm nghiệp và thuỷ sản). Bình quân mỗi hộ có 2,5 lao động, 0,7ha đất nông nghiệp và có tới 70 triệu thửa ruộng manh mún. Điều này dẫn đến quy mô sản xuất, kinh doanh của hộ dân cũng nhỏ, phân tán, manh mún.

Đó là chưa kể đến sản xuất phát triển dần như tự phát, mạnh ai nấy làm nên không ít sản phẩm bị mất đối cung - cầu, hậu quả là được mùa mất giá, sản phẩm dư thừa. 90% sản phẩm bán ở dạng thô, 60% sản phẩm chỉ bán được giá thấp. Đối với nông dân, thông tin đến còn quá ít và không kịp thời. Kết quả điều tra của Bộ NN-PTNT cho thấy, chỉ có khoảng 25% nông dân tiếp cận được các thông tin thị trường thông qua báo chí và qua các phiên chợ, còn 75% nông dân không hề biết gì.

Đ khắc phục những hạn chế trên, bà Hoàng Diệu Tuyết nhấn mạnh, Hội Nông dân sẽ cùng với Chính phủ và các ngành giúp nông dân nắm bắt những cơ hội của việc gia nhập WTO. Theo đó, bắt đầu từ 2004, hội sẽ lựa chọn 10.000 hộ điển hình tiên tiến, động viên mỗi hộ này giúp đỡ khoảng 10 hộ nghèo vươn lên, phấn đấu đến năm 2010 có khoảng 100.000 hộ điển hình tiên tiến và hàng triệu hộ nông dân nghèo được giúp đỡ.

Cùng với việc mở rộng đào tạo nghề cho nông dân về kỹ thuật, Hội cũng sẽ là nòng cốt trong việc phát triển mạng lưới khuyến nông; phối hợp 4 “nhà” (nhà nông, nhà khoa học, DN, nhà nước) trong việc tổ chức tiêu thụ nông sản cho nông dân; trở thành đầu mối thông tin về thị trường cho bà con.

  • H. Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
ASEM ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập WTO (25/07/2003)
Trung Quốc sớm giảm thuế cho hàng nông sản từ ASEAN (25/07/2003)
Kiểm tra đợt 2 việc giao hạn ngạch dệt may sang Mỹ (25/07/2003)
Khách du lịch đến Hội An tăng trở lại (25/07/2003)
Doanh nghiệp vận tải biển được thêm ưu đãi (25/07/2003)
"Quyết định của USITC là không công bằng" (24/07/2003)
Mỹ tiếp tục cuộc chiến tranh thương mại với châu Á (24/07/2003)
Hàn Quốc đình chỉ vụ kiện Việt Nam bán phá giá bật lửa gas (24/07/2003)
Đồng ý tách Bộ, UBND khỏi chức năng chủ quản DN (24/07/2003)
Unocal đề nghị Chính phủ Mỹ cấp tiền đầu tư vào điện Ô Môn (24/07/2003)
FED sẽ có thể hạ lãi suất xuống 0% (24/07/2003)
Nhà đầu tư Nhật đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư (24/07/2003)
Việt Nam tổ chức Diễn đàn thương mại gạo toàn cầu (24/07/2003)
Chính phủ sẽ mở rộng mô hình Quỹ Đầu tư phát triển (24/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang